Vợ Nguyễn Văn Chung vừa bán khăn len vừa khóc

Sự kiện: Cuộc đua kỳ thú

Bất ngờ đầu tiên đã xảy ra trong Cuộc đua kỳ thú 2014: Đội Tím của Khải Anh - Kim Thanh thoát hiểm trong gang tấc còn đội Xám cả bất ngờ bị loại khỏi cuộc đua.

Trong tập 4 của Cuộc đua kỳ thú 2014 được phát sóng vào tối 29/6, 9 đội chơi phải trải qua những thử thách "thót tim" tại Làng cổ Đường Lâm và cuộc chạy đua bán khăn len giữa mùa hè nóng nực tại phố Tạ Hiện (Hà Nội).

Cuộc rượt đuổi trên xe taxi

Tập 4 của Cuộc đua kỳ thú đã mở màn một cách ấn tượng bằng màn rượt đuổi bằng xe taxi gây cấn y như phim hành động giữa đội Xanh Ngọc của Sơn Ngọc Minh - Huệ Nguyễn và đội Hồng của Hương Giang Idol và Criss Lai.

Sau khi hoàn thành các thử thách ở nội thành, các đội đua di chuyển bằng taxi tới Đường Lâm. Vì lái xe taxi không thông thạo đường xá nên đội Xanh Ngọc đã mạnh tay trả thêm tiền cho một chú lái xe ôm dẫn đường. Việc làm của đội Xanh Ngọc đã bị Hương Giang Idol phát hiện và lợi dụng ngay lập tức. Cô yêu cầu lái xe taxi của mình cứ bám sát xe của đội Xanh Ngọc.

Mặc cho Xanh Ngọc ra sức "nấp" và đánh lạc hướng nhưng vẫn không thể nào lừa được Hương Giang Idol. Cô dặn anh lái xe bám sát xe của đội Xanh Ngọc và nói vui rằng: "Taxi thi thoảng có vụ rượt đuổi như thế này có thấy hấp dẫn không ạ?”. Khi lái xe bẽn lẽn trả lời là cũng thấy hồi hộp thì Hương Giang tiếp lời “Thế, anh cứ làm như phim hành động, mình rượt sát theo”.

Với mục đích cắt đuôi đội Hồng, đội Xanh ngọc phải bỏ xe và chạy thật nhanh. Khi đi qua Hương Giang Idol, Sơn Ngọc Minh nói vui: "Hay quá ha, chia tiền, chia tiền".

Vợ Nguyễn Văn Chung vừa bán khăn len vừa khóc - 1

Đội Hồng của Hương Giang Idol đã lợi dụng đội Xanh Ngọc để tìm đường tới ngôi nhà cổ nhất Đường Lâm

Sau màn rượt đuổi - cắt đuôi y như phim hành động, cả đội Xanh Ngọc trở thành đội đầu tiên tìm được ngôi nhà cổ nhất ở Đường Lâm theo đúng yêu cầu của Cuộc đua kỳ thú 2014. Đội Xanh Lá ở vị trí thứ 2, tiếp đến là đội Xám, Hồng và Vàng. Đội Đỏ đã đánh mất lợi thế dẫn đầu sau các thử thách ở nội thành để trở thành đội tụt xuống vị trí thứ 6.

Đội Xanh Dương của vợ chồng ca sỹ Kiwi Ngô Mai Trang là gặp may nhất trong thử thách này. Họ gặp được người lái xe taxi thông thào đường và chạy thẳng tới ngôi nhà cổ nhất ở Đường Lâm mà không mất nhiều công sức.

Tại cửa nhà của ngôi nhà cổ nhất Đường Lâm, các đội đã phải lựa chọn giữa hai thử thách mang tên Trống và Chè. Khá nhiều đội đã chọn Chè vì họ nghĩ chè ở đây là nước chè. Tuy nhiên, thực tế là họ phải làm một mẻ chè lam đạt tiêu chuẩn. Ngoài đội Xanh Lá của Lan Trinh và Hoàng Nam, các đội chọn thử thách này đều nhanh chóng vượt qua nó một cách dễ dàng.

Ở Lựa chọn Kép còn lại với Trống, hai thành viên của đội đua sẽ phải đứng trên một chiến bập bênh, một thành viên cầm cờ, một thành viên cầm dùi trống, nhiệm vụ của họ là phải di chuyển một cách khéo léo để thành viên cầm dùi trống có thể đánh 3 tiếng trống liên tiếp sau đó họ vừa phải trao cờ và dùi trống cho nhau vừa phải đảm bảo quả bóng bay gắn phía dưới bập bênh không vỡ. Đội Xám, Hồng, Vàng và Tím đã lựa chọn thử thách này và đều khá trầy trật với từ 3 đến 5 lượt thực hiện mới có thể hoàn thành. 

3 phút đẩy gậy với võ sĩ

Tiếp theo sau Lựa Chọn Kép, các đội đua sẽ được tham gia một trò chơi dân gian hết sức thú vị - Đẩy gậy. Hai thành viên sẽ phải đứng trong một vòng tròn đã được đổ đầy nước xà phòng, họ sẽ giữ chiếc gậy và phải trụ lại trong vòng 3 phút dước lực đẩy của 2 võ sĩ. 

Trong tập 4 thì đây là thử thách khiến các đội đua phải hao tổn sức lực và nước mắt nhất. Người mẫu Trang Khiếu của đội Vàng thậm chí còn buông gậy để đánh võ sĩ vì "khó chịu quá".

Trong thử thách này thì có lẽ, đội Đỏ là người có ưu thế nhất. Long Điền là một vận động viên Taekwondo còn Kim Dung là một diễn viên đóng thế. Họ đã trở thành đội đầu tiên vượt qua thử thách này.

Bất ngờ lớn là Đội Tím của Khải Anh và Kim Thanh đã trở thành đội thứ 2 vượt qua thử thách đẩy gậy với võ sĩ. . Kim Thanh đã ngã ngay trên vòng đấu và khóc nức nở. Khải Anh cũng không cầm được nước mắt. Các đội đua khác phải nhắc họ mới nhớ ra cần lấy mật thư để đi tiếp. 

Vợ Nguyễn Văn Chung vừa bán khăn len vừa khóc - 2

Kim Thanh - Khải Anh nỗ lực đấu lại 2 võ sĩ

Vợ Nguyễn Văn Chung vừa bán khăn len vừa khóc - 3

Kim Thanh bật khóc sau khi hoàn thành thử thách

Bán khăn len giữa mùa hè nóng bức

Sau Đẩy gậy, các đội đua từ Đường Lâm di chuyển về lại khu phố cổ Tạ Hiện của Hà Nội để thực hiện thử thách bán 5 chiếc khăn len lấy số tiền 1,5 triệu đồng. Vì phải đối diện với áp lực bị loại nên thành viên đội Tím Kim Thanh vừa đi bán vừa khóc. Rất nhiều người thấy thế đã mua khăn giúp cô. Tuy vậy, họ vẫn hoàn thành thử thách này sau đội Đỏ của Kim Dung và Long Điền.

Vợ Nguyễn Văn Chung vừa bán khăn len vừa khóc - 4

Kim Thanh vừa bán khăn len vừa khóc

Sau thử thách bán khăn len, các đội chơi phải tìm đường về Hoàng Thành. Đội Đỏ đã xuất sắc trở thành đội cán đích đầu tiên. Đội Tím đã có những bứt phá ngoạn mục. Tuy nhiên, vì không cán đích ở vị trí đầu tiên nên họ bị phạt 30 phút.

Trong 30 phút đó, , các đội lần lượt về đích với Xanh Lá ở vị trí thứ 2, Xanh Ngọc thứ 3, Trang Khàn và Hiếu về đích thứ 4, Kiwi Ngô Mai Trang và chồng về vị trí thứ 5, Vàng thứ 6 và Hồng thứ 7. Vị trí thứ 8 đủ giúp đội Tím có cơ hội ở lại với Cuộc đua kỳ thú 2014 và điều này cũng đồng nghĩa với việc đội Xám của Sơn Việt – Minh Long trở thành đội đầu tiên phải rời cuộc đua.

Video ghi lại những diễn biến căng thẳng của giai đoạn về đích

Chia tay đội Xám của hai chàng trai vui nhộn Sơn Việt – Minh Long, 8 đội đua còn lại của Cuộc Đua Kỳ Thú 2014 sẽ tiếp tục với chặng thứ 3 ở một tình miền núi phía Bắc. Diễn biến của cuộc đua này sẽ được phát sóng vào tối thứ 7 ngày 5/7 tới và được chúng tôi cập nhật vào sáng chủ nhật 6/7! Mời độc giả đón xem tại mục CA NHẠC - MTV!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Giang ([Tên nguồn])
Cuộc đua kỳ thú Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN