Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Portsmouth vs Arsenal
Logo Portsmouth - POR Portsmouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Manchester United vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Việt Nam chọn "biển lớn" hay "ao làng" SEA Games: Coi chừng "vết xe đổ" Thái Lan

HLV Park Hang Seo sẽ được giảm tải công việc trong năm 2019, với trọng tâm là vòng loại U23 châu Á và World Cup 2022 thay vì SEA Games - đấu trường mà bóng đá Việt Nam chưa từng lên ngôi.

Việt Nam giữa 2 “dòng nước”: Ao làng hay biển lớn?

Đó là câu hỏi mà bóng đá Việt Nam và HLV Park Hang Seo đau đầu tìm lời giải thời điểm hiện tại. Sau khi năm 2018 “cày ải” liên tục, từ VCK U23 châu Á, ASIAD tới AFF Cup, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ tiếp tục bước vào năm 2019 bận rộn không kém với 3 mặt trận chính gồm vòng loại U23 châu Á, SEA Games và đặc biệt là vòng loại World Cup.

Việt Nam chọn "biển lớn" hay "ao làng" SEA Games: Coi chừng "vết xe đổ" Thái Lan - 1

Thầy Park sẽ không dự SEA Games để tập trung cho vòng loại U23 châu Á và vòng loại World Cup 2022?

Những cuộc họp chuyên môn giữa thầy Park và LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã đi tới thống nhất chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ dẫn dắt cả U23 lẫn ĐTQG. Tuy nhiên do vòng loại World Cup 2022 (diễn ra 6 trận vào tháng 9, 10, 11) gần như trùng lịch SEA Games (cuối tháng 11) cùng nguyện vọng của thầy Park, VFF sẽ được chọn lựa 1 trong 2 mục tiêu vào giai đoạn cuối năm.

Theo những diễn biến mới nhất, thầy Park đã thống nhất ưu tiên cho ĐTQG và nhường ghế HLV trưởng U22 tham dự SEA Games cho người khác (HLV nội hoặc theo một nguồn tin, thầy Park đã tiến cử trợ lí Lee Young Jin).

Về lí thuyết, đây là phương án hợp lí. Sau thành công đột phá ở các đấu trường khu vực lẫn châu lục, bóng đá Việt Nam cần duy trì tầm vóc, sự phát triển bằng những chiến tích cụ thể hơn. Vượt qua vòng loạt U23 châu Á gần như bắt buộc bởi chúng ta đang là đương kim á quân, chưa kể giải đấu lần này còn quyết định vé dự Olympic Tokyo 2020 (3 suất).

Góp mặt ở VCK World Cup 2022 có thể quá tầm nhưng chí ít, Việt Nam phải lọt tới vòng loại cuối cùng, từ đó làm bước đệm cho World Cup 2026 - giải đấu FIFA sẽ tăng số đội tham dự lên 48 (châu Á có 8,5 suất tham dự). Vì vậy, mục tiêu vô địch một giải đấu tầm cỡ "ao làng" như SEA Games bỗng trở nên lạc lõng và nhỏ bé.

Cẩn thận "vết xe đổ" của người Thái

Câu chuyện của Việt Nam và thầy Park gợi nhớ tới Thái Lan trong quá khứ. Giai đoạn 2014-2018, nền bóng đá “xứ chùa vàng” cũng ở vị thế tương tự, tức “trên đỉnh” Đông Nam Á và muốn vươn tầm “biển lớn” ở Asian Cup, vòng loại World Cup.

Việt Nam chọn "biển lớn" hay "ao làng" SEA Games: Coi chừng "vết xe đổ" Thái Lan - 2

Thái Lan từng mất tất cả khi quyết định từ bỏ "ao làng" để phục vụ khát vọng vươn tầm "biển lớn" 

Thế nhưng tham vọng đó nhanh chóng phá sản. Nếu như năm 2016, Thái Lan vẫn còn danh hiệu vô địch AFF Cup để bấu víu sau thất bại tại vòng loại World Cup 2018 thì đến giai đoạn 2018-2019, họ thậm chí còn đánh mất ngôi vương khu vực vào tay Việt Nam và cũng chẳng thể tiến sâu ở Asian Cup (vòng 1/8).

Giờ đây, nền bóng đá “xứ chùa vàng” vẫn đang chìm nghỉm trong giấc mơ vươn tầm “biển lớn” và cả “ao làng” Đông Nam Á.

Người ta vẫn coi ngôi á quân U23 châu Á là kì tích, mà kì tích chẳng thể xuất hiện với tần suất dày đặc. Giả sử trường hợp không thể tái lập kì tích ấy cũng như lọt tới vòng loại cuối World Cup 2022, Việt Nam sẽ đối diện nguy cơ mất tất cả như người Thái Lan.

Nên nhớ, bóng đá Việt Nam luôn kém duyên với SEA Games khi chưa từng vô địch suốt nửa thế kỉ qua. Mất thầy Park đã đành, ngay cả lứa Quang Hải, Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng cũng chưa chắc đạt phong độ tốt nhất do phải "cày ải" cả ở vòng loại U23 châu Á lẫn V-League. 

Mỗi giấc mơ đều phải trả giá. Bóng đá Việt Nam lẫn thầy Park đang đối diện với "canh bạc" sống còn khi quyết định từ bỏ giấc mơ "ao làng" để phục vụ cho khát vọng bơi ra "biển lớn".
 

Các giải đấu của bóng đá Việt Nam trong năm 2019:

- Vòng loại U23 Châu Á: 18- 26/3.

- Vòng loại World Cup 2022: 5-10/9, 10-15/10, 14-19/11.

- SEA Games 30: 30/11 - 10/12

Quang Hải lĩnh xướng hàng công U23 Việt Nam

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ đóng vai trò lớn ở đội tuyển U23 Việt Nam trong chiến dịch tại Vòng loại U23 châu Á 2020,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])
Đội tuyển Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN