Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Arsenal vs Coventry City
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Hull City vs Manchester United
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Everton vs Crystal Palace
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Manchester City vs Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Celta de Vigo vs Osasuna
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Crystal Palace vs Manchester City
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Liverpool vs Nottingham Forest
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-

Trọng tài ngoại có chữa được bệnh cho V.League?

Sự kiện: V-League 2026-27

Việc thuê trọng tài nước ngoài điều hành các trận đấu tại giải VĐQG thực tế không tạo nên nhiều hiệu quả về mặt chuyên môn. V.League về cơ bản vẫn phải phụ thuộc vào “người nhà”.

Mùa giải 2015 có tổng cộng 19 trọng tài được huy động để điều hành các trận đấu tại V.League. Trong số này chỉ có 5 trọng tài cấp FIFA, và 6 người được Ban trọng tài điều từ giải hạng Nhất lên.

Nhìn vào số lượng các trọng tài và nếu chỉ đếm những người cứng tay, có thể thấy rõ đội ngũ các ông “vua áo đen” ở V.League là chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của giải đấu. Thực tế này cộng với việc rất nhiều đội bóng liên tục kêu ca về công tác điều hành trận đấu, BTC V.League và Ban trọng tài VFF đã buộc phải tính đến phương án thuê trọng tài ngoại. Tuy nhiên, việc triển khai trong thực tế khó có thể xem là đạt hiệu quả thiết thực.

Trọng tài ngoại có chữa được bệnh cho V.League? - 1

Trọng tài người Nhật Bản Takuto Okabe điều khiển trận đấu giữa Hà Nội T&T và B.Bình Dương tại V.League

Theo Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi, sẽ chỉ có 3 trận đấu ở mùa giải năm nay được điều hành bởi các trọng tài ngoại. Trận đầu tiên là giữa Hà Nội T&T với B.Bình Dương ở lượt trận 21, diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy. Hai trận còn lại theo dự kiến là trận đấu giữa B.Bình Dương-Thanh Hóa và Đồng Nai-HA.GL, diễn ra ở vòng 23. Một trận mang tính chất quyết định đến chức vô địch và trận còn lại quyết định vé trụ hạng mùa giải 2015.

Nếu so với tổng số gần 200 trận đấu ở V.League, số lượng các trận đấu do trọng tài ngoại điều khiển là quá ít. Theo tìm hiểu, việc thuê trọng tài ngoại cũng hoàn toàn phụ thuộc vào “giấy tờ”, với tiêu chí đầu tiên là trọng tài phải đạt đẳng cấp FIFA.

Một khó khăn của việc thuê trọng tài ngoại, theo ông Nguyễn Văn Mùi, là các quốc gia hiện cũng đang có giải VĐQG. Chính vì vậy khi VPF đề nghị, chỉ một số nơi đồng ý cho mượn người. VPF chỉ mời được trọng tài cho một số trận đấu đặc biệt quan trọng như kể trên.

Thuê trọng tài ngoại giải quyết… tâm lý

Trả lời Tiền Phong hôm qua, ông Nguyễn Văn Mùi thừa nhận, không thể đảm bảo 100% trọng tài ngoại sẽ không mắc sai sót khi bắt các trận đấu tại V.League.

“Về chuyên môn chúng ta cũng có các trọng tài đạt đẳng cấp FIFA. Nhưng sai sót thì không phải chỉ riêng trọng tài Việt Nam, mà trọng tài ở các giải hàng đầu như Anh, Ý, Tây Ban Nha…người ta cũng sai. Có điều ở ta thì bị phản ứng dữ quá, rồi suy đoán theo chiều hướng tiêu cực”-ông Mùi cho biết.

Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi thừa nhận, việc thuê trọng tài ngoại tham gia điều hành các trận đấu ở V.League vì vậy mang tính chất giải quyết khâu “tâm lý” của các đội bóng là chính.

“Có thể trình độ chuyên môn trọng tài chúng ta không kém, nhưng lỡ sai một chút thì “khổ” với các CLB. Trọng tài ngoại thuận lợi hơn vì không chịu áp lực nhiều như trọng tài nội. Việc điều khiển trận đấu của họ vì thế cũng dễ dàng hơn. Trọng tài nội bắt có tốt cũng khó tránh bị các CLB nghi ngờ là có quan hệ riêng tư, vì gặp nhau hết năm này qua năm khác”-ông Mùi nói.

Trận đấu giữa Hà Nội T&T-B.Bình Dương, trọng tài chính là ông Takuto Okabe (Nhật Bản), 34 tuổi. Ông Okabe được biết đã từng điều khiển 1 trận đấu thuộc giải vô địch Úc, 2 trận đấu thuộc giải vô địch Trung Quốc. Sau trận đấu, cả 2 HLV Mai Đức Chung và Phan Thanh Hùng đều đánh giá khá tốt về công tác điều hành trận đấu của ông Okabe. Tuy nhiên, ông Hùng nói thêm: “Sự khác biệt lớn nhất theo tôi, có lẽ là việc trọng tài nội…là người Việt Nam, còn trọng tài Nhật Bản…là người Nhật Bản. Vấn đề chuyên môn là tùy từng người. Việt Nam cũng có nhiều trọng tài đẳng cấp FIFA, chuyên môn tốt”.

Nhận xét của HLV Phan Thanh Hùng có lẽ cùng trùng quan điểm của Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi ở trên, là thực tế việc thuê trọng tài ngoại chủ yếu nhằm giải quyết khâu tâm lý cho các CLB. Thực tế, nhiều giải VĐQG trong khu vực Đông Nam Á, trọng tài Việt Nam cũng được thuê làm nhiệm vụ và bắt rất tốt.


Trọng tài Malaysia điều khiển trận Đồng Nai - HA.GL

Theo thông tin từ VPF, hai trận đấu giữa Đồng Nai – HA.GL và B.Bình Dương – FLC Thanh Hóa vào ngày 28/8 sẽ được trọng tài ngoại điều khiển. Cụ thể, trọng tài FIFA Malaysia Mohd Nafeez bin Abdul Wahab sẽ cầm còi trận “chung kết ngược” cho suất trụ hạng giữa hai đội cuối bảng Đồng Nai và HA.GL (đang có cùng 17 điểm sau 22 trận).

Còn trọng tài FIFA người Thái Lan Pechsri Mongkolchai thì điều khiển trận đấu có ý nghĩa tranh chức vô địch giữa hai đội đầu bảng B.Bình Dương (45 điểm) và FLC Thanh Hóa (43 điểm). 

H.M

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyên Phong ([Tên nguồn])
V-League 2026-27 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN