Phe vé hét hơn 3 triệu/cặp vé “chợ đen” Việt Nam-Indonesia

Bất chấp thất bại của thầy trò HLV Hữu Thắng ở trận lượt đi, thị trường vé “chợ đen” trận lượt về Việt Nam – Indonesia vẫn nóng khi mức giá được dân phe “quát” ở mức cao ngất ngưởng.

Ngày 3/12, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tổ chức bán vé trực tiếp cho người hâm mộ ở khu vực sân Mỹ Đình và bán vé qua đăng ký bằng đường công văn. Do số lượng người muốn mua quá lớn nên con số 23.000 vé được bán trực tiếp trong tổng số 40.000 chỗ ngồi ở sân Mỹ Đình (số còn lại là giấy mời, vé dành cho nhà tài trợ, các đối tác lớn…) là quá ít so với nhu cầu.

Vì vậy, ngay sau đó, giá vé ở “thị trường vé chợ đen” đã trở nên “nóng” khi các loại giá đều được đẩy lên cao gấp nhiều lần so với mệnh giá ban đầu.

Phe vé hét hơn 3 triệu/cặp vé “chợ đen” Việt Nam-Indonesia - 1

Pha làm bàn của Văn Quyết vào lưới Indonesia ở lượt đi giúp Việt Nam vẫn còn hy vọng ở trận lượt về

Sau khi ĐT Việt Nam thua Indonesia 1-2 ở trận lượt đi trên sân khách, nhiều người những tưởng giá vé sẽ hạ nhiệt, nhưng trên thực tế giá vé của dân phe không dịch chuyển xuống thấp đáng kể.

Dự đoán đội quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn còn cơ hội tự quyết vận mệnh trên sân nhà, đặc biệt trong trường hợp chỉ cần thắng 1-0 là sẽ giành suất vào đá trận chung kết và nhiều người muốn tới Mỹ Đình trực tiếp xem đội tuyển đá, nên các phe vé có cớ để giữ giá cao ít nhất từ 2 – 3 lần mức giá gốc VFF bán ra.

Phe vé hét hơn 3 triệu/cặp vé “chợ đen” Việt Nam-Indonesia - 2

Nhiều "phe vé" đã có mặt từ rất sớm ở sân Mỹ Đình để phục vụ các "Thượng đế"

Chiều 5/12, khảo sát “chợ vé” trước cửa sân Mỹ Đình, chúng tôi thấy nhiều dân phe chào mời tích cực và có những phi vụ thành công cho những “fan cuồng nhiệt”, hoặc cho những người đi săn vé để biếu, tặng.

Vé vị trí đẹp, các vị trí thuộc diện giấy mời, hoặc loại 400.000 đồng/vé, đã được dân phe rao bán mức 2,5 triệu đồng/cặp (tức hơn gấp 3 lần mệnh giá gốc). Những ai khéo cò kè cũng chỉ giảm được vài trăm ngàn đồng mới mua được loại vé vị trí đẹp này. Ở “chợ vé” khu vực trước cửa sân Hàng Đẫy (Hà Nội), giá còn bị đội lên cao hơn khi có phe vé bình thản phát giá 3,5 triệu đồng/cặp vé loại 400.000 đồng.

Trong khi đó, các loại vé mệnh giá gốc 150.000 đồng, 250.000 đồng, 300.000 đồng/vé cũng đều được tăng lên ít nhất gấp 2 lần giá gốc.

Càng sát tới ngày thi đấu (19h00, tối 7/12), giá vé được dự báo có thể vẫn "nóng" khi nhu cầu lùng mua vé đi xem, hoặc để cho, biếu vẫn đang cao.

* Một số hình ảnh về không khí bán - mua vé trước trận lượt giữa Việt Nam và Indonesia:

Phe vé hét hơn 3 triệu/cặp vé “chợ đen” Việt Nam-Indonesia - 3

Dàn "phe vé" tụ tập đông đảo trước cửa sân Mỹ Đình chiều 5/12 chào mời các CĐV Việt Nam muốn săn vé

Phe vé hét hơn 3 triệu/cặp vé “chợ đen” Việt Nam-Indonesia - 4

Phe vé hét hơn 3 triệu/cặp vé “chợ đen” Việt Nam-Indonesia - 5

Giá vé ngất ngưởng khiến không ít CĐV phải đắn đo trong việc mua vé cổ vũ ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình

Phe vé hét hơn 3 triệu/cặp vé “chợ đen” Việt Nam-Indonesia - 6

Cũng có không ít người có điều kiện sẵn sàng bạo chi để sở hữu những tấm vé bị đội giá cao hơn nhiều lần giá gốc

Phe vé hét hơn 3 triệu/cặp vé “chợ đen” Việt Nam-Indonesia - 7

Phe vé hét hơn 3 triệu/cặp vé “chợ đen” Việt Nam-Indonesia - 8

Các "phe vé" hoạt động rất ngang nhiên

Phe vé hét hơn 3 triệu/cặp vé “chợ đen” Việt Nam-Indonesia - 9

Sức hút từ ĐT Việt Nam ở AFF Cup năm nay giúp cho các "phe vé" đang có những ngày "kiếm ăn" ở Mỹ Đình trước trận bán kết lượt về AFF Cup với Indonesia

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dũng Lê ([Tên nguồn])
AFF Cup 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN