Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Myanmar vs Malaysia
Logo Myanmar - MYA Myanmar
-
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Lào vs Thái Lan
Logo Lào - LAO Lào
-
Logo Thái Lan - THA Thái Lan
-
Việt Nam vs Singapore
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Singapore - SGP Singapore
-
Indonesia vs Việt Nam
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Việt Nam vs Campuchia
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Campuchia - CAM Campuchia
-

Phát hiện 7 cảnh báo bất thường ở World Cup 2026, giải đấu tỷ đô sắp bị phanh phui tiêu cực

Một mạng lưới quốc tế độc lập - chuyên giám sát tính liêm chính của các giải đấu thể thao - ghi nhận 7 cảnh báo bất thường trong hoạt động cá cược ở World Cup 2026.

Tây Ban Nha ăn mừng chức vô địch World Cup

Phát hiện bất thường về World Cup 2026

Theo The Athletic, một tổ chức tư vấn quốc tế độc lập đã đưa ra 7 cảnh báo về nguy cơ có dấu hiệu dàn xếp trận đấu sau khi phát hiện những bất thường trên thị trường cá cược trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Các phát hiện này do Group of Copenhagen, một mạng lưới quốc tế độc lập chuyên phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi thao túng các giải đấu thể thao, thực hiện sau khi giám sát tính liêm chính của toàn bộ 104 trận đấu tại giải.

2 trận đấu của ĐT Tây Ban Nha ở World Cup 2026 nằm trong diện "cảnh báo bất thường"

2 trận đấu của ĐT Tây Ban Nha ở World Cup 2026 nằm trong diện "cảnh báo bất thường"

Hiện báo cáo đầy đủ vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, Hội đồng châu Âu (Council of Europe) đã phát hành bản tóm tắt các kết luận chính. Theo các nguồn tin được tiếp cận báo cáo, những trường hợp được đưa vào diện cảnh báo bao gồm:

- Thẻ đỏ dành cho cầu thủ Themba Zwane ở phút 84 trong trận mở màn giữa Nam Phi và Mexico.

- Polymarket  - nền tảng thị trường dự đoán (prediction market)  bằng tiền mã hóa - ghi nhận lượng giao dịch trị giá 4,8 triệu USD đối với lựa chọn Tây Ban Nha không đánh bại Cape Verde ở vòng bảng. Trận đấu sau đó kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

- Tổ VAR mất khoảng 3 phút 30 giây để đưa ra quyết định không công nhận bàn thắng của Ferran Torres trong chiến thắng 4-0 của Tây Ban Nha trước Saudi Arabia.

Dấu hiệu lạ từ thẻ đỏ của Balogun

Báo cáo cũng đề cập đến việc ngày 2/7, Polymarket mở một thị trường dự đoán với câu hỏi: "Liệu Folarin Balogun có ra sân trong trận gặp Bỉ hay không?". Điều đáng chú ý là thị trường này được mở đúng ngày tiền đạo Folarin Balogun của tuyển Mỹ nhận thẻ đỏ trong trận gặp Bosnia và Herzegovina ở vòng 1/16.

Đến ngày 5/7, Ủy ban Kỷ luật FIFA mới xác nhận Balogun đủ điều kiện thi đấu sau khi án treo giò của anh được tạm hoãn.

Theo các nguồn tin, báo cáo của Group of Copenhagen cho biết không có thị trường dự đoán tương tự nào được mở đối với 14 cầu thủ khác nhận thẻ đỏ trong giải đấu. Những cầu thủ này cũng không được tạm hoãn án treo giò.

Group of Copenhagen hoạt động theo Công ước Macolin của Hội đồng châu Âu - một hiệp ước đa phương nhằm tăng cường phòng, chống dàn xếp tỷ số thông qua hợp tác pháp lý quốc tế. Tổ chức này cho biết đã gửi văn bản chính thức đề nghị FIFA giải trình về trường hợp của Balogun.

Trong khi đó, trang The Athletic cho biết đã liên hệ với FIFA và Polymarket để đề nghị bình luận về các phát hiện nói trên.

Folarin Balogun vẫn được thi đấu sau khi nhận thẻ đỏ là vụ lùm xùm lớn nhất ở World Cup 2026

Folarin Balogun vẫn được thi đấu sau khi nhận thẻ đỏ là vụ lùm xùm lớn nhất ở World Cup 2026

Đi ngược lại kết quả điều tra của FIFA 

Hôm thứ Ba, Lực lượng đặc biệt về liêm chính của FIFA (FIFA Integrity Task Force), được thành lập từ World Cup nữ năm 2019 và duy trì tại các kỳ World Cup sau đó, công bố báo cáo về quá trình điều tra dàn xếp tỷ số ở World Cup 2026 với kết luận: "Không phát hiện bất kỳ hoạt động cá cược đáng ngờ hoặc dấu hiệu nào cho thấy có hành vi thao túng trận đấu liên quan đến bất kỳ trận đấu nào trong suốt giải đấu".

Tuy nhiên, chỉ 1 ngày sau, Group of Copenhagen cho biết hệ thống giám sát của họ đã phát hiện 7 "cảnh báo màu vàng". Theo định nghĩa của tổ chức này, cảnh báo màu vàng được đưa ra khi xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường khác nhau, như biến động tỷ lệ cược không thể giải thích, tin đồn trên mạng xã hội hoặc các nguồn thông tin khác.

Group of Copenhagen sử dụng hệ thống cảnh báo gồm 4 cấp độ: Màu xanh (Bình thường), vàng (Cảnh báo tăng nhẹ), cam (Cảnh báo ở mức cao), đỏ (Mức cảnh báo cao nhất).

Theo The Guardian, FIFA sắp công bố mức doanh thu kỷ lục 15 tỷ USD từ World Cup 2026, vượt xa mục tiêu 11 tỷ USD đặt ra. Giải đấu trên đất Bắc Mỹ cũng ghi nhận tổng tiền thưởng lớn nhất lịch sử bóng đá, lên tới 871 triệu USD cho các quốc gia tham gia. Nhà vô địch Tây Ban Nha nhận được 50 triệu USD, trong khi mỗi đội đủ điều kiện đều được đảm bảo ít nhất 12,5 triệu USD ngay cả khi bị loại ở vòng bảng.

World Cup 2026 liên tiếp vướng vào tranh cãi về tính liêm chính

World Cup 2026 liên tiếp vướng vào tranh cãi về tính liêm chính

Thị trường dự đoán lần đầu được giám sát liên tục

Theo ước tính của Group of Copenhagen, tổng giá trị tiền cược trong suốt World Cup 2026 đạt khoảng 240 tỷ USD, gần gấp đôi so với World Cup 2022 tại Qatar.

Tổ chức này cho biết đã đưa 15 trận đấu vào diện giám sát tăng cường, chủ yếu ở lượt trận cuối vòng bảng, đồng thời phân tích 12 tình huống gây tranh cãi lớn dưới góc độ rủi ro đối với tính liêm chính của giải đấu.

Ông Christian Kalb, chuyên gia trong lĩnh vực cá cược, nhận định: "Khối lượng tiền cược tại một kỳ World Cup là quá lớn, vì vậy rất khó để rút ra bất kỳ kết luận nào chỉ từ dữ liệu đó. Mỗi trận đấu đều có giá trị cá cược lên tới hàng tỷ đô".

Trước đó, ông Chad Beynon, chuyên gia phân tích lĩnh vực trò chơi và khách sạn của Macquarie Group, nói với The New York Times: "Quy mô hoạt động của các thị trường dự đoán trong kỳ World Cup này đã vượt xa mọi dự báo mà chúng tôi từng đưa ra".

Một chương trình truyền hình cáo buộc các tuyển thủ Argentina và người thân phải chịu sức ép trước trận chung kết World Cup 2026.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN