Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

NHA 2013/14: Tam mã thay thế song mã

Sự kiện: Premier League 2024-25

Nhiều khả năng, chỉ hai hoặc ba đội ở Premier League năm nay thực sự có cơ hội đăng quang. Cho tới thời điểm này, ba ứng cử viên nặng ký nhất vẫn là Chelsea, MU và Man City.

Premier League năm nay sẽ là một giải đấu tiềm ẩn nhiều bất ngờ bởi những sự thay đổi rất lớn ở các đại gia. Trong top 4 mùa trước, chỉ có Arsenal vẫn giữ nguyên HLV Wenger, ba đội còn lại đều sở hữu những vị thuyền trưởng mới. Thế nên, chưa thể biết được bộ mặt thực sự của cả Chelsea, Man City và MU.

Mặc dù vậy, nhìn một cách tổng quát, lực lượng của ba đội bóng kể trên vẫn đồng đều hơn phần còn lại và đó là lý do khiến tất cả các nhà cái uy tín ở Anh đều đánh giá cao khả năng vô địch của họ. Thực tế, những năm qua, Premier League chỉ là cuộc chiến nội bộ của thành Manchester do các đội bóng London đã sa sút quá nhiều hoặc không giữ được tính ổn định.

NHA 2013/14: Tam mã thay thế song mã - 1

Chelsea là ứng cử viên hàng đầu

Năm nay, với việc Jose Mourinho trở lại dẫn dắt Chelsea và tuyển mộ được những tân binh chất lượng, The Blues chính là niềm hy vọng số 1 của các CLB thủ đô. Mặc dù cả Arsenal và Tottenham đều xứng đáng nhận được sự tôn trọng lớn nhất nhưng với tình hình chuyển nhượng ảm đạm, khi mà Arsenal chưa mua được ngôi sao nào như lời hứa của Wenger, còn Tottenham sắp mất cầu thủ hay nhất trong đội hình (Bale) thì đương nhiên “cửa” vô địch không thể rộng như ba đội còn lại.

“Tam quốc diễn nghĩa”?

Những CĐV đã chán cảnh phải chứng kiến cuộc chiến nội bộ giữa Man City và MU hoàn toàn có thể hy vọng sự hấp dẫn trong năm nay khi Chelsea đang nổi lên thành ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Không phải ngẫu nhiên mà giới chuyên môn và các nhà cái đều “nhắm” Chelsea ở vị trí ứng viên số 1. Ngoài việc nhận được sự dẫn dắt của HLV Mourinho, người có thói quen gặt hái danh hiệu ở bất cứ nơi đâu ông làm việc, thì đội hình Chelsea bây giờ đã gần đạt đến độ hoàn hảo.

Khó có thể tìm ra điểm yếu trong bản danh sách nhân sự mà Mourinho nắm trong tay, ngoại trừ một chút lo âu đến từ hàng tiền đạo. Nếu từ nay đến khi kỳ chuyển nhượng kết thúc, Mourinho mang về Stamford Bridge được một chân sút đẳng cấp (Rooney?), ba tuyến của The Blues sẽ rất mạnh và đều. Không cần phải nói thêm về tài chỉ huy của Mouirnho, nhất là khi ông đã quá quen thuộc với phòng thay đồ Chelsea. Loạt trận giao hữu chuẩn bị trước mùa giải mới rất thành công càng tiếp thêm sự tự tin và hưng phấn cho thầy trò Người đặc biệt.

Trong khi đó, hai đội bóng Manchester giờ mới chính là những ẩn số khó đoán. Chưa bao giờ trong 3 năm qua, họ lại bị đặt nhiều dấu hỏi đến thế. Nếu trước đây người ta chỉ băn khoăn về đội hình và chiến thuật của hai đội, thì bây giờ sự chú ý còn được dồn vào băng ghế huấn luyện, nơi vừa xảy ra những xáo trộn lớn.

NHA 2013/14: Tam mã thay thế song mã - 2

Sẽ có cuộc chiến tam mã?

MU lần đầu tiên sau gần 3 thập kỷ sẽ bước vào mùa giải mới mà không có Sir Alex Ferguson. Đây là khó khăn rất lớn cho nhà ĐKVĐ bởi trong nhiều năm trở lại đây, Sir Alex là nhân vật chính tạo nên những thành công cho bầy Quỷ đỏ khi chất lượng nhân sự của họ không được đánh giá quá cao kể từ sau thời Ronaldo. Không còn Sir Alex, mọi thứ có thể sẽ chuyển biến xấu hơn nhanh chóng nếu David Moyes không kịp thời chứng minh năng lực.

Chiếc cúp Community Shield vừa giành được đơn giản chỉ để tiếp thêm sự tự tin cho MU chứ chưa thể khỏa lấp những yếu kém trong lối chơi. David Moyes còn phải hoàn thiện đội hình rất nhiều trong mùa giải này, đặc biệt là trong bối cảnh chưa có thêm những tân binh chất lượng. Duy trì thành công như Sir Alex đã gặt hái là nhiệm vụ nặng nề và MU có thể phải chấp nhận trải qua một giai đoạn quá độ.

Đội còn lại của thành Manchester là Man City cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi phải chia tay HLV Mancini để đặt niềm tin vào HLV Pellegrini. Nhưng khác với MU, nếu như David Moyes đã quá quen với môi trường Premier league thì Pellegrini hoàn toàn lạ lẫm với xứ sương mù. Bởi vậy, thách thức lớn nhất của Man xanh chính là khả năng thích nghi của Pellegrini với bóng đá Anh. Thuận lợi cho chiến lược gia người Chile là ông đang nắm giữ một đội quân vô cùng chất lượng, đủ để đua đường dài với Chelsea và MU.

Cùng hâm nóng bầu không khí Premier League 2013/14 khai mạc cuối tuần này với đoạn video dưới đây:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.A ([Tên nguồn])
Premier League 2024-25 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN