Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Portsmouth vs Arsenal
Logo Portsmouth - POR Portsmouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Manchester United vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

MU và mùa hè "bão tố": Garnacho chờ nối gót Rashford, kỳ tích 88 năm sụp đổ

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Từ năm 1937 đến nay, MU đều có ít nhất một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ được sử dụng trong đội hình. Tuy nhiên, mùa giải 2025/26 có thể chứng kiến dấu chấm hết cho kỷ lục kéo dài suốt 88 năm.

   

⚠️ Những "gương mặt thân quen" dần biến mất khỏi Old Trafford

Suốt gần một thế kỷ, MU luôn tự hào với truyền thống sử dụng cầu thủ do chính học viện CLB đào tạo. Chuỗi thành tích ấy bắt đầu từ tháng 10/1937, kéo dài tới 4.321 trận, gắn liền với 44 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó có 3 chức vô địch châu Âu và 18 danh hiệu quốc nội.

Những cầu thủ "cây nhà lá vườn" dần biến mất khỏi MU

Những cầu thủ "cây nhà lá vườn" dần biến mất khỏi MU

Thế nhưng, dấu hiệu rạn nứt của truyền thống lâu đời này đang ngày một rõ ràng. Mùa hè 2025, Marcus Rashford chuyển sang Barcelona, Alejandro Garnacho không nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim, còn Jonny Evans giải nghệ. Trước đó vài năm, Scott McTominay và Mason Greenwood lần lượt rời Old Trafford, còn Brandon Williams không còn được trọng dụng.

Người duy nhất hiện còn góp mặt thường xuyên là Kobbie Mainoo. Tuy nhiên, tiền vệ 20 tuổi cũng không phải lựa chọn thường xuyên, khi bỏ lỡ tổng cộng 38 trận trong 2 mùa giải gần nhất vì chấn thương và các lý do chuyên môn.

🔍 Học viện MU đang cạn kiệt tài năng

Tony Park, một nhà nghiên cứu và tác giả cuốn Sons of United, chia sẻ: “Bán McTominay là một sai lầm. Rashford không được quản lý đúng cách, Williams cũng vậy. Tôi nghĩ Garnacho chỉ muốn chơi bóng tấn công, trong khi HLV lại có thiên hướng phòng ngự. Học viện hiện tại không có ai thực sự nổi bật, hệ thống thì quá tẻ nhạt".

Chính Tony Park là người đã xác nhận chuỗi kỷ lục này vào năm 2013 thông qua các thống kê chi tiết phục vụ cho cuốn sách của ông. Với nhiều người hâm mộ MU, đó không chỉ là kỷ lục đơn thuần, mà là biểu tượng của truyền thống, là niềm tin vào việc phát triển cầu thủ từ nội bộ CLB.

🏟️ Truyền thống không chỉ là con số, mà là bản sắc

Nick Cox, giám đốc Học viện MU, từng chia sẻ với tờ The Athletic: “Chính hệ thống đào tạo trẻ đã giúp chúng tôi vượt qua Chiến tranh Thế giới thứ hai, vượt qua thảm họa Munich. Những cầu thủ trẻ luôn là nền tảng trong những thời khắc rực rỡ nhất của CLB, từ vô địch quốc nội đến châu lục".

MU trải qua 88 năm, 4.321 trận liên tục sử dụng các cầu thủ do chính CLB đào tạo

MU trải qua 88 năm, 4.321 trận liên tục sử dụng các cầu thủ do chính CLB đào tạo

Điển hình như trận chung kết FA Cup 2024, Garnacho và Mainoo thay nhau ghi bàn giúp MU đánh bại Man City – khoảnh khắc được đánh giá là huy hoàng nhất kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu.

“Truyền thống ấy không phải là chiêu trò hay trò PR. Nó là một phần tự nhiên trong cách MU vận hành. CĐV luôn mong chờ thấy cầu thủ trẻ, bởi điều đó gắn liền với bản sắc của CLB, cả trong những ngày huy hoàng lẫn thời kỳ đen tối", Nick Cox chia sẻ.

📉 Con số thống kê gióng lên hồi chuông cảnh báo

Thực tế hiện nay đang gióng lên hồi chuông cảnh báo với MU. Theo thống kê của chuyên gia Tony Park, mùa trước, số lượng trung bình cầu thủ trưởng thành từ học viện trong mỗi đội hình chỉ còn 4,51 – giảm mạnh so với con số 6,65 mùa trước đó. Mùa giải tới có thể là giai đoạn “khát nhân tài” nhất trong vòng 30 năm.

“Những năm 1990, đôi khi chỉ một cầu thủ dự bị cũng đủ giữ kỷ lục này sống sót”, Park cho biết. Dù vậy, ông vẫn hy vọng những cái tên như Tyler Fredricson, Jack Fletcher và một vài tài năng khác có thể giúp duy trì chuỗi trận lịch sử.

Câu hỏi lớn hơn là liệu ban lãnh đạo CLB hiện tại có thực sự coi trọng giá trị này? Tôi không chắc kỷ lục ấy có ý nghĩa với họ hay không. Rất nhiều người điều hành CLB dường như không hiểu điều đó".

Điều này càng trở nên đáng tiếc khi nhìn lại những thời kỳ mà học viện là trái tim của MU qua các đời HLV trưởng - từ Walter Crickmer, Sir Matt Busby cho đến Sir Alex Ferguson.

Ban lãnh đạo MU mạnh tay gạt bỏ truyền thống sang một bên để vực dậy MU

Ban lãnh đạo MU mạnh tay gạt bỏ truyền thống sang một bên để vực dậy MU

❓Liệu ban lãnh đạo và HLV Amorim có thực sự coi trọng?

HLV đương nhiệm Ruben Amorim hiện đang chịu áp lực lớn sau khi MU kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 15 Ngoại hạng Anh. Ông cần ưu tiên kết quả, nhưng liệu có muốn trở thành người phá vỡ một kỷ lục giàu ý nghĩa như vậy?

Một số người hâm mộ thậm chí còn đề xuất biến điều này thành quy định chính thức trong hợp đồng HLV – rằng phải luôn có cầu thủ học viện trong đội hình. Tuy nhiên, Tony Park không ủng hộ ý tưởng này:

“Tôi không nghĩ nên ép buộc. Mỗi cầu thủ cần xứng đáng với vị trí của mình. Nhưng nếu đến mức không ai trong học viện đủ khả năng thi đấu, thì rõ ràng có điều gì đó đã sai nghiêm trọng".

Nếu truyền thống này thực sự kết thúc, đó sẽ là mất mát lớn không chỉ với CLB mà cả cộng đồng người hâm mộ MU – những người đã luôn tự hào vì được hát lên câu “one of our own” (một người của chúng ta).

Newcastle trở thành "cái gai" trong mắt MU khi liên tiếp cạnh tranh chiêu mộ cầu thủ cùng đội chủ sân Old Trafford.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])
Manchester United Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN