MU: Sau chức vô địch là gì?
MU sẽ cần nhiều thay đổi trong mùa Hè để mạnh mẽ và giàu sức cạnh tranh hơn.
MU đã đoạt lại chức vô địch từ tay Man City khi mùa giải vẫn còn đến 4 vòng. Đó là một thành tích đáng ghi nhận. Nhưng rất nhiều Manucian phải tự hỏi: sau ngôi vô địch ấy, điều gì chờ đợi MU? Liệu năm sau đội bóng của họ có duy trì được sức mạnh ở Premier League và đồng thời cải thiện được sức cạnh tranh vốn đã yếu đi trông thấy ở Champions League?
Rõ ràng, việc Quỷ đỏ lên ngôi vương khá sớm ở mùa giải năm nay không đồng nghĩa sức mạnh của họ đã gia tăng một cách rõ nét. Ngai vàng Premier League có được tất nhiên đến từ sự nỗ lực của các cầu thủ và đặc biệt là tài cầm quân siêu việt của Ferguson. Nhưng cũng không thể phủ nhận sự sa sút từ các đối thủ cạnh tranh đã giúp MU có một trong những chiếc cúp Ngoại hạng dễ dàng nhất từ khi giải đấu ra đời.
Đội hình này cần được nâng cấp
Man City mùa này đá kém hơn hẳn mùa trước. Chelsea đầy bất ổn khi liên tục thay tướng giữa dòng. Arsenal không đủ sức cạnh tranh hai vị trí đầu tiên. Tottenham, dù đã mạnh lên, mới chỉ dám đặt mục tiêu lọt vào top 4. Trong bối cảnh đó, lợi thế vượt trội của MU so với phần còn lại chính là sự ổn định. Họ biết cách thắng những trận phải thắng và thậm chí thắng ngay cả khi chơi dưới phong độ. Ferguson, một chuyên gia trong những cuộc đua đường dài, cũng là điểm khác biệt lớn của MU so với đối thủ nguy hiểm nhất của họ là Man City.
Bất chấp chức vô địch có được hoàn toàn xứng đáng, nếu xem xét cụ thể sức mạnh nội lực, mùa này MU chỉ có vài điểm tích cực: Sự tỏa sáng của Van Persie, sự xuất sắc của Carrick, và sự tiến bộ của De Gea ở nửa sau mùa bóng. Đổi lại, những “vết đen” có thể kể ra là sự sa sút thảm hại của các tiền vệ cánh, sự trồi sụt của Rooney – người vẫn được coi là linh hồn trên hàng công và việc thiếu vắng một tiền vệ trung tâm thực sự đẳng cấp. Carrick đã chơi tốt và Cleverley cũng rất đáng khen, nhưng như thế là chưa đủ để MU duy trì năng lực cạnh tranh ở Champions League.
Thất bại trước Real Madrid được xem là thiếu may mắn. Nhưng không phải ngẫu nhiên mà 2 năm trở lại đây MU đều bật bãi sớm khỏi đấu trường danh giá nhất lục địa già. Đó là khoảng thời gian hàng thủ của Ferguson gặp khủng hoảng do Vidic chấn thương, Rio Ferdinand phải vật lộn tìm lại phong độ, Evra cũng bắt đầu xuống dốc, trong khi chưa có ai thay được bóng dáng của Giggs và Scholes. Lối chơi của Quỷ đỏ vì thế đã bị ảnh hưởng trầm trọng. Có một thời gian dài, họ phải chơi theo kiểu lấy công bù thủ. Và kiểu chơi đó dĩ nhiên là một sự mạo hiểm.
Sir Alex cần hành động trong kỳ CN hè 2013
Trong cuộc họp báo hôm qua, HLV Ferguson tiết lộ đã gặp và nói chuyện với gia đình Glazer ngay sau khi MU đoạt chức vô địch Premier League. Họ đi đến thống nhất là phải nâng cấp đội hình trong mùa Hè. Rõ ràng Ferguson cũng nhận thấy những bất ổn đang tồn tại. Cần phải có những sự bổ sung để MU trở lại mạnh mẽ hơn tại Champions League, giải đấu mà mới vài năm trước họ còn được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, chỉ sau Barcelona.
Ferguson bảo rằng ông sẽ có 120 triệu bảng để shopping. Trong đó có 50 triệu tiền mặt và phần còn lại đến từ việc “thanh lý” những ngôi sao đã không còn chỗ đứng. Nani, Anderson, Valencia và thậm chí Chicharito và Rooney đều có thể bị bán. MU đã mua tài năng trẻ Wilfried Zaha, một tiền vệ cánh đầy hứa hẹn. Những cái tên được đồn thổi gần đây là Lewandowski, Falcao, Matts Hummels và gây sốc hơn cả là Ronaldo. Nhưng tin đồn vẫn chỉ là tin đồn. Ferguson tiết lộ sẽ chỉ có 2 hoặc cùng lắm 3 bản hợp đồng mới. Theo nhiều nhà chuyên môn, MU cần nhất bây giờ là một tiền vệ trung tâm và một trung vệ. Chưa biết ai sẽ đến và ai sẽ đi. Nhưng thay đổi là điều bắt buộc nếu Quỷ đỏ muốn tái hiện một đội hình giàu sức sống để cạnh tranh ở Champions League.
Fletcher đã kết thúc sự nghiệp? Darren Fletcher đã không thể thi đấu cho MU từ tháng 12 năm ngoái do bị viêm loét đại tràng. Và huyền thoại một thời của Quỷ đỏ Paddy Crerand tin rằng cầu thủ người Scotland sẽ không thi đấu cho đội nhà thêm một trận nào nữa. “Tôi yêu mến Darren Fletcher và rất ghét phải nói ra điều này nhưng Fletcher khó có thể tiếp tục chơi cho Manchester United. Thật buồn khi phải nói ra điều này và tôi mong mình hoàn toàn sai. Nhưng thực sự tôi không nghĩ mình sai. Sẽ là một phép màu nếu Fletcher có thể trở lại thi đấu đỉnh cao”, Paddy Crerand cho biết. |