Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Nhật Bản vs U23 Iraq
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

MU "đốt tiền": Có một mỏ vàng bị Mourinho lãng quên

MU chỉ mới có 2 tân binh và công cuộc chuyển nhượng giậm chân tại chỗ. HLV Mourinho cũng thừa nhận rằng, ông sẽ giảm yêu cầu từ 4 cầu thủ mới xuống còn 3, bởi một lẽ: Lò Carrington.

Video 2 bàn thắng của Rashford vào lưới LA Galaxy:

Lò Carrington trứ danh tốt nhất nước Anh

Ở mọi thương vụ, MU đều bị các đối tác ép giá khủng khiếp. Romelu Lukaku có lẽ không chạm đến cái ngưỡng 75 triệu bảng. Mùa trước, sự trở lại của Paul Pogba cũng khiến đội chủ sân Old Trafford phải chi ra 89 triệu bảng - cho đến nay vẫn đang giữ kỷ lục chuyển nhượng của thế giới bóng đá.

MU "đốt tiền": Có một mỏ vàng bị Mourinho lãng quên - 1

Mourinho đang sở hữu một mỏ vàng, vấn đề là ông có thể khai thác mỏ vàng ấy hay không?

Nhưng có một con số mà HLV Mourinho và BLĐ MU nên tham khảo. Theo thống kê, lò đào tạo MU đang là nguồn cung cấp cầu thủ số 1 cho giải Ngoại hạng Anh. Mùa trước, các cầu thủ trưởng thành từ lò Carrington chơi tổng cộng 44.055 phút tại Ngoại hạng Anh.

Đội xếp thứ hai là Tottenham thậm chí chưa bằng một nửa “Quỷ đỏ”, với tổng cộng 21.668 phút. Lò đào tạo Etihad Campus của Man City mặc dù được đầu tư tốt nhất nước Anh thời điểm hiện tại, cũng chỉ chạm mốc 16.226 phút thi đấu và xếp thứ ba.

Thống kê của ESPN cho thấy, Pogba - một học viên xuất sắc của lứa cầu thủ sinh năm 1992-1993 ở Carrington, đã chơi 2.609 phút ở giải đấu số một xứ sương mù. Trong khi đó, Marcus Rashford và Jesse Lingard cũng lần lượt có 1.702 và 1.367 phút thi đấu.

Ngoài các cầu thủ đang khoác áo MU, lò Carrington còn cung cấp cho nhiều đội bóng khác nữa. Michael Keane - tân binh của Everton, đã chơi 3.150  phút trong màu áo Burnley mùa trước, tương tự người đàn anh Tom Heaton (cũng 3.150 phút và đều thuộc biên chế Burnley).

Tiền đạo Joshua King là trụ cột của Bournemouth, cũng có xuất thân như Pogba hay Rashford, đã thi đấu 2.721 phút mùa trước. Bộ đôi Danny Simpson (2.990 phút) và Danny Drinkwater (2.466 phút) từng tỏa sáng rực rỡ, giúp Leicester vô địch Premier League mùa 2015/16.

MU "đốt tiền": Có một mỏ vàng bị Mourinho lãng quên - 2

Drinkwater và Simpson - hai học viên của lò Carrington, thi đấu chói sáng giúp Leicester vô địch Ngoại hạng Anh 2015/16

Đội trưởng Stoke City, Ryan Shawcross ra sân tổng cộng 3.150 phút. Nhưng đây vẫn chưa phải con số ấn tượng nhất. Bộ đôi Johnny Evans (2.638) và Darren Fletcher (3.235) đóng góp quan trọng trong chiến tích xếp thứ 10 của đội bóng chủ quản West Brom. Trong khi đó, đội bóng xuống hạng Sunderland của David Moyes sử dụng tới 5 cầu thủ xuất thân từ lò Carrington là John O'Shea, Donald Love, Paddy McNair, Darron Gibson và Adnan Januzaj.

Mourinho, xin đừng “đốt tiền” vô nghĩa

Những con số kể trên là minh chứng không thể rõ ràng hơn về mức độ hiệu quả cũng như nguồn cung cấp nhân sự tuyệt vời của lò Carrington. Truyền thống, danh tiếng của MU xuất phát từ lứa các cầu thủ trẻ do CLB đào tạo nên, từ khi Sir Matt Busby còn nổi danh với lứa đồng ấu “Busby Babes” cho đến thế hệ vàng 1992 của Sir Alex Ferguson.

Với một nguồn nhân lực được hậu thuẫn tuyệt vời như thế, việc HLV Mourinho rút bớt yêu cầu chuyển nhượng của các cầu thủ MU từ 4 tân binh xuống còn 3 tân binh cũng là dễ hiểu. Trong thời đại giá trị các cầu thủ tăng phi mã như hiện nay, việc “Quỷ đỏ” tạo điều kiện cho các học viên từ lò đào tạo lên đội 1 sẽ là cách tiết kiệm tuyệt vời nhất.

MU "đốt tiền": Có một mỏ vàng bị Mourinho lãng quên - 3

Mourinho có thực sự cần phải chi 60 triệu bảng cho Dier hay 50 triệu bảng cho Matic?

Cứ nghĩ đơn giản rằng nếu Sir Alex khi xưa chịu nhẫn nại và tạo điều kiện thi đấu cho Pogba nhiều hơn, MU hôm nay đã không phải chi đến 89 triệu bảng cho Juventus. Tương tự, nếu Mourinho không tạo điều kiện cho những “Pogba mới”, “Rashford mới”, trong tương lai gần đội bóng này sẽ lại phải móc hầu bao cho những thương vụ tương tự.

Trường hợp của Michael Keane là một ví dụ. Đã có lúc Mourinho cân nhắc chi ra 25 triệu bảng để mua lại cầu thủ này từ Burnley. Tuy nhiên, nó chẳng khác nào cái tát vào mặt các HLV tiền nhiệm. Một lần với Pogba đã là quá đủ. Bởi thế, MU sau đó chi ra 30 triệu bảng cho Victor Lindelof.

Trong tour du đấu mùa hè của MU, có một số cái tên “lạ tai” là sản phẩm của lò đào tạo trẻ. Ví như thủ thành Joel Pereira, các cầu thủ Scott McTominay, Demetri Mitchell, Andreas Pereira, Axel Tuanzebe, Tim Fosu-Mensah... Biết đâu họ sẽ đóng góp nhiều hơn cho “Quỷ đỏ” ở mùa giải mới, nếu như Mourinho giảm bớt số lượng tân binh?

MU và Premier League 2017/18
MU sẽ về đích ở vị trí nào trong mùa giải Premier League 2017/18?

MU nhắm Sanchez 50 triệu bảng: Có “Van Persie mới” để xưng bá

Arsenal đã kiến tạo những nhân tố quan trọng để MU xây nên một đế chế vĩ đại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Long (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Chuyển nhượng mùa hè 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN