Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Man City, MU và Chelsea đua Ngoại hạng Anh: Ăn nhau ở quân dự bị

Khoảng cách ở đội hình 1 của Man City, MU và Chelsea không có nhiều sự khác biệt vì thế lực lượng dự bị sẽ đóng vai trò rất quan trọng tới sức cạnh tranh vô địch ở cuộc đua đường trường khốc liệt Ngoại hạng Anh.

Video Martial - Rashford, MU thắng đậm Burton ở League Cup:

Man City, MU và Chelsea sớm tạo ra cuộc đua tam mã ở Ngoại hạng Anh mùa này khi lần lượt chia nhau 3 vị trí đầu bảng. Chưa thể vội gạch tên những ứng viên khác là Arsenal, Tottenham hay Liverpool nhưng sức mạnh đội hình (cả chất lượng lẫn chiều sâu) của họ chưa đủ tốt, và 5 vòng đấu đầu tiên phần nào lột tả sự thật này.

Man City, MU và Chelsea đua Ngoại hạng Anh: Ăn nhau ở quân dự bị - 1

Pep, Conte, Mourinho (từ trái qua phải) đã chi rất nhiều tiền để xây đội hình hùng mạnh có chiều sâu

Ở kì chuyển nhượng hè 2017, Man City, MU và Chelsea cũng là 3 CLB chi tiêu mạnh tay nhất Ngoại hạng Anh. Man xanh “đốt” 215 triệu bảng cho 7 tân binh, nhà ĐKVĐ Chelsea “phá két” 192 triệu bảng (tiêu biểu có tiền đạo Morata 70 triệu bảng) trong khi MU “chỉ” tăng cường 3 tân binh nhưng 2 trong số đó cực chất, Matic và Lukaku.

Bộ khung chính của Man City, MU và Chelsea đã được định hình khá rõ sau giai đoạn đầu mùa giải. Nhìn chung đội hình 1 của họ khá ngang tài ngang sức (trên cả tiêu chí đẳng cấp lẫn giá trị chuyển nhượng). Vì thế nhiều chuyên gia cho rằng đội thắng toàn cuộc chiến Ngoại hạng Anh sẽ là đội có đội quân dự bị tốt nhất.

Man City rất đáng gờm với lực lượng dự bị. Bộ đôi tài năng Leroy Sane và Bernardo Silva sẵn sàng thế chỗ Silva, De Bruyne, Sterling, Aguero hoặc Jesus. Pep Guardiola còn có tài năng trẻ cực triển vọng Phil Foden. Tuyến giữa, ông sở hữu Toure, Fernando, Delph, Gundogan (mới chấn thương). Hàng thủ có Mangala, Danilo và “tiểu Kompany” Adarabioyo, người được Pep gọi là tương lai của Man City.

MU “khủng” chẳng kém ở phương án B. Trong khung gỗ, họ có Sergio Romero - người gác đền số 1 của ĐT Argentina, từng góp công lớn vào chức vô địch Europa League mùa trước. Hàng thủ dồi dào nhân sự với tân binh Lindelof, Smalling, Luke Shaw, Darmian, Young. Tuyến giữa là Carrick, Herrera, Fellaini. Hàng công dự bị cực mạnh với Martial, Lingard và sang năm mới 2018 đón Ibrahimovic trở lại.

Man City, MU và Chelsea đua Ngoại hạng Anh: Ăn nhau ở quân dự bị - 2

Martial, Sane, Batshuayi - những siêu dự bị mùa này

Chelsea có vẻ đuối hơn về đội quân dự bị. HLV Conte không thuộc mẫu người ưa xoay tua, xáo tung đội hình sau mỗi trận (trừ khi đó là giải đấu nhỏ như League Cup vừa qua). Vì vậy ông chỉ xây dựng khoảng 2-3 nhân tố dự bị chất lượng còn lại đáp ứng yêu cầu là đủ. Một điều đáng mừng với Chelsea là họ đã có nhiều hơn một trung phong biết ghi bàn khi Zappacosta và Batshuayi dự phòng cực ổn cho Morata.

Man City, MU và Chelsea cùng dự Champions League mùa này. Họ sẽ phải phân phối sức lực, nhân lực sao cho phù hợp để duy trì cuộc đua ở Ngoại hạng Anh. HLV Pep, Mourinho, và Conte đã bước đầu tận dụng tốt những nhân tố dự bị như sự tỏa sáng của Sane, Martial, hay cặp Zappacosta – Batshuayi. Vòng bảng Champions League đã khởi tranh, quãng thời gian tiếp theo của Ngoại hạng Anh sẽ càng cần đến đội quân dự bị.

Dự đoán đội top 4 Ngoại hạng Anh 2017/18
Theo bạn đội bóng nào sẽ nằm ngoài top 4 Ngoại hạng Anh năm nay?

10 sao hay nhất Ngoại hạng Anh: MU, Man City đè bẹp tất cả

Có tới 8/10 cầu thủ hay nhất Premier League 5 vòng đầu khoác áo MU, Man City.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN