Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Nhật Bản vs U23 Iraq
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Hàng chục cầu thủ bơ vơ khi đội bóng giải thể

Quyết định giải thể CLB của bầu Trường khiến hàng loạt cầu thủ trẻ đang không biết đi đâu, về đâu.

8 năm giành 2 danh hiệu

Năm 2006, CLB bóng đá Ninh Bình được thành lập và đặt dưới sự quản lý của ông bầu Hoàng Mạnh Trường. Năm 2007, đội bóng hợp nhất với Sơn Đồng Tâm Long An và dùng luôn suất chơi hạng Nhất của “đối tác”.

Đến năm 2009, đội bóng đổi tên thành CLB bóng đá Xi măng The Vissai Ninh Bình. Ngay sau đó, Ninh Bình vô địch hạng Nhất và lên chơi ở V-League. Tại giải đấu này, thứ hạng cao nhất của Ninh Bình là hạng 4 năm 2011.

Năm 2013, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của đội bóng khi giành "cú đúp" danh hiệu - Cúp Quốc gia và Siêu cúp, đồng nghĩa với việc lần đầu tiên giành quyền chơi ở AFC Cup. Tuy nhiên, đây chính là bước ngoặt với đội bóng cố đô Hoa Lư, ở lần đầu tiên tham dự sân chơi châu lục, 9 cầu thủ của Ninh Bình tổ chức dàn xếp tỷ số tại AFC Cup khiến bầu Trường mời công an vào cuộc, đồng thời cho giải tán đội 1.

Hàng chục cầu thủ bơ vơ khi đội bóng giải thể - 1

Tương lai ảm đạm đang bao trùm các cầu thủ V.Ninh Bình khi đội bóng của họ giải thể

Nhìn lại những năm có mặt ở làng bóng Việt Nam, Ninh Bình từng để lại hình ảnh buồn nhiều hơn vui. Đội bóng này có thời gian trở thành “chợ” cầu thủ, với sự đi, ở rất chóng vánh. Bầu Trường sẵn sàng mua những chân sút hàng chục tỷ đồng để nổi bật ở giải trong nước, nhưng lại chấp nhận bán rẻ hoặc cho mượn chỉ sau 1 mùa giải hay vài tháng.

Ninh Bình cũng là đội thường xuyên dọa bỏ giải, để lại những vụ lùm xùm về nợ lương, thưởng cầu thủ. Đến khi bầu Trường bắt đầu chán bóng đá, Ninh Bình bắt đầu đi xuống. Tuy nhiên, với nhiều gương mặt tài năng đang khoác áo ĐTQG và U23, đây vẫn là đối thủ khó chịu tại V.League. Tiếc là sau vụ bán độ bị phanh phui, cái tên Ninh Bình đã chính thức biến mất khỏi sân chơi V.League.

Giải quyết hậu quả

Sau gần 1 năm cho giải tán đội 1, bầu Trường đã quyết định bỏ hẳn bóng đá sau 8 năm đầu tư tiền của và công sức. Hiện tại, Chủ tịch CLB V. Ninh Bình Phạm Văn Lệ đã gửi công văn cho lãnh đạo tỉnh Ninh Bình để xin ý kiến về việc giải thể đội bóng. Các đội U13, U15, U19 V.Ninh Bình sẽ không còn tồn tại, Ninh Bình giải thể và không còn tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá.

Đây là một quyết định khá bất ngờ, bởi bầu Trường từng có ý định sẽ trở lại V.League sau vài năm nữa. VFF cũng khẳng định sẽ “bảo lưu” suất V.League cho đội. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ lại, bầu Trường đã quyết định bỏ bóng đá, giải tán toàn bộ các đội trẻ đang tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Ninh Bình.

Chủ tịch CLB Vissai Ninh Bình Phạm Văn Lệ cho biết: “Nói thật là đến tận thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa vượt qua được cú sốc. Lãnh đạo CLB quyết định dừng lại bởi không còn động lực đầu tư cho bóng đá”.

Quyết định bỏ bóng đá của bầu Trường nhận được sự chia sẻ của những người làm công tác quản lý tại đội bóng. HLV Nguyễn Văn Dũng của hai đội U13 và U15 Ninh Bình cho biết ông đã rất buồn khi suốt 8 năm qua bóng đá Ninh Bình đã từng bước gây dựng được tên tuổi và có một cơ ngơi không kém đội bóng nào tại V.League. Tuy nhiên, quyết định bỏ cuộc chơi của bầu Trường là chẳng đặng đừng khi ông bị nhiều cầu thủ “phản bội”.

Nếu như các HLV được giải phóng hợp đồng và có thể dễ tìm những công việc mới, thì hàng chục cầu thủ trẻ ở các lứa tuổi U của Ninh Bình đang không biết đi đâu, về đâu sau khi Ninh Bình giải thể. Hiện tại CLB đang có các đội U13, U15, U17 và U19, quân số khoảng 60 cầu thủ. Các cầu thủ trẻ này được tạo điều kiện chuyển đến những CLB, Trung tâm bóng đá khác nếu như đạt được thỏa thuận thanh lý hợp đồng.

Hàng chục cầu thủ bơ vơ khi đội bóng giải thể - 2

Các cầu thủ trẻ ở Ninh Bình sẽ gặp nhiều khó khăn để phát triển tài năng

Ông Lệ nói: “Chúng tôi sẽ làm văn bản báo cáo với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình về việc không tiếp tục đào tạo trẻ. Nếu lãnh đạo tỉnh quyết định tiếp tục duy trì hệ thống đào tạo trẻ nằm trong Sở VH-TT&DL, hoặc giao cho một đơn vị khác đào tạo thì chúng tôi sẽ bàn giao lại. Còn nếu tỉnh không có phương án tiếp nhận các lứa trẻ thì chúng tôi ưu tiên chuyển giao các đội bóng cho các đối tác của mình”.

Có thể một vài cầu thủ được đánh giá là tài năng sẽ tìm được đội bóng mới, nhưng với hầu hết số cầu thủ còn lại sẽ rơi vào cảnh bơ vơ. Họ sẽ không biết  làm gì khi bỏ bóng đá. Sau nhiều năm tập luyện, theo đuổi giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, các tài năng trẻ của bóng đá Ninh Bình đang đối mặt với tương lai mờ mịt.

Bầu Trường vẫn muốn tham dự V.League

Bầu Trường cho biết, ông không bỏ hẳn bóng đá mà mới chỉ tạm dừng vì không còn hứng thú sau vụ bán độ vừa qua. Bầu Trường cho biết, Ninh Bình sẽ trở lại và tham dự V.League ở một thời điểm thích hợp nhất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngô Mộc ([Tên nguồn])
V-League 2023-24: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN