Fan Thái Lan khuyên đội nhà học tập ĐT Việt Nam sau trận thua Malaysia

Sự kiện: Bóng đá Thái Lan

Các CĐV Thái Lan đã bảy tỏ sự tức giận sau khi chứng kiến đội nhà để thua Malaysia trong trận bán kết King's Cup.

Video trận Thái Lan thua Malaysia

Tối 22/9, Thái Lan với tư cách là chủ nhà đã phải nhận thất bại trước Malaysia trong trận bán kết King's Cup. Hai đội hòa nhau 1-1 trong 90 phút chính thức. La'Vere Corbin Ong mở tỷ số cho Malaysia ở phút 32, trước khi Pansa Hemviboon gỡ hòa cho Thái Lan ở phút bù giờ 90+5. Trong loạt đá luân lưu, Thái Lan để thua 5-3.

Thái Lan (áo xanh) thua Malaysi trong loạt đá luân lưu

Thái Lan (áo xanh) thua Malaysi trong loạt đá luân lưu

Sau trận đấu, rất nhiều CĐV Thái Lan đã tràn vào trang chủ Liên đoàn bóng đá nước này để chỉ trích đội nhà. Tài khoản Pol Peeraphon chế giễu: “Lần sau chúng ta nên mời Myanmar, Lào và Timor Leste. Nếu không thắng được nữa, tôi sẽ đưa đội tuyển đá với đội cấp trường”.

Tài khoản Jump SixThirteen bình luận: “Liên đoàn bóng đá Thái Lan nên ngừng mơ mộng, ngừng viển vông và tạo ra một dự án bóng đá Thái Lan với tham vọng dự World Cup. Quay lại nhìn thực tế tầm cỡ đội ASEAN mà còn không thắng được.

Điều nên làm là quay trở lại xây dựng hệ thống giải đấu ở tất cả các hạng đấu từ cấp độ trẻ. Thảo luận rõ ràng đội tuyển quốc gia sẽ chơi theo phong cách bóng đá nào, hệ thống nào, câu lạc bộ nhỏ tập trung vào việc đào tạo các cầu thủ trẻ và đặt mục tiêu trở thành đội tuyển hàng đầu châu Á trước tiên. Về việc tham vọng dự World Cup, đừng khoe khoang về điều đó”.

Trong khi đó, tài khoản Ake Weerapat khuyên: “Tôi nghĩ Thái Lan nên có cuộc đại cách mạng. Tôi nghĩ chúng ta cần thử một huấn luyện viên Hàn Quốc để khỏe mạnh và kỷ luật hơn. Hãy nhìn các hàng xóm của chúng ta, họ đang sử dụng huấn luyện viên Hàn Quốc. Bây giờ họ đang vượt qua chúng ta. Vì vậy, một số cầu thủ Thái Lan, tôi nghĩ họ đã đến mức bão hòa. Họ không còn đam mê nào nữa. Họ nên nghỉ ngơi và nhường suất cho các cầu thủ trẻ hơn”.

Hiện tại, ĐT Việt Nam là một trong ba đội tuyển thuộc khu vực Đông Nam Á sử dụng HLV người Hàn Quốc. HLV Park Hang Seo dẫn dắt ĐT Việt Nam, HLV Shin Tae Yong đang nắm Indonesia, còn Malaysia do HLV Kim Pan Gon chỉ đạo.

Như vậy, Thái Lan một lần nữa bị loại sớm ở King's Cup trước một đối thủ Đông Nam Á. Ở King's Cup gần nhất diễn ra vào năm 2019, “Voi chiến” dừng bước trước ĐT Việt Nam ở bán kết.

Ở chung kết, Malaysia sẽ gặp Tajikistan tranh chức vô địch King's Cup. Trong khi đó, Thái Lan đá trận tranh hạng ba với Trinidad và Tobago.

Nguồn: [Link nguồn]

Kết quả bóng đá Thái Lan - Malaysia: Kịch tính 2 bàn, thẻ đỏ & luân lưu định mệnh

Trận bán kết King's Cup giữa chủ nhà Thái Lan và Malaysia đã bất phân thắng bại trong 90 phút và phải nhờ đến loạt luân lưu định mệnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])
Bóng đá Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN