Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Nhật Bản vs U23 Iraq
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Chelsea sa sút vì... Mourinho cố ý làm cho thua

Người ta đang thắc mắc vì sao Chelsea, nhà ĐKVĐ Premier League mùa 2014/15, lại có thể sa sút chóng vánh trong thời gian ngắn như thế. Điều đáng nói là trong nội bộ Chelsea lại có người cố để cho đội bóng sa sút, và càng đáng sợ hơn khi đó có lẽ chính là HLV trưởng.

Giữa mùa giải 2014/15 và 2015/16 của Chelsea là một trời một vực. Mùa 2014/15 chứng kiến thầy trò Jose Mourinho chơi thứ bóng đá thực dụng bền bỉ như thường thấy của “Người đặc biệt” và họ đoạt chức vô địch một cách thuyết phục, không chút kịch tính. Nhưng cũng với gần như đội hình nguyên vẹn, Chelsea đã thể hiện một bộ mặt thảm hại từ đầu mùa giải.

8 vòng của mùa trước và 8 vòng của mùa này thật sự tương phản. Mùa trước, Chelsea đứng đầu bảng với 7 trận thắng, nhưng giờ họ đứng thứ 16 với chỉ 2 thắng lợi và đã thua 4 trận. Số trận thua ấy còn nhiều hơn cả mùa giải trước khi “The Blues” chỉ 3 lần bị đánh bại.

Điều gì đã xảy ra khiến Chelsea sa sút như vậy? Người ta nói đổ lỗi cho HLV là dễ nhất và cũng vì thế HLV trưởng là người hay chịu nhiều bất công khi toàn đội chơi sa sút, nhưng trong trường hợp của Chelsea, Jose Mourinho thực sự là nguyên nhân của sự trượt dốc phong độ.

Chelsea sa sút vì... Mourinho cố ý làm cho thua - 1

Jose Mourinho

Mourinho đã không ngán việc chỉ trích một số cầu thủ trụ cột, đôi lúc còn gọi hẳn tên họ ra. Nhưng một số người đã có phong độ cao mùa trước như Branislav Ivanovic, John Terry, Cesc Fabregas, Nemanja Matic, Eden Hazard và Diego Costa vẫn ra sân và chơi đúng số phút như mùa trước đã chơi, với vị trí không hề thay đổi và cả lối đá được giữ nguyên.

Terry và Ivanovic chật vật với cầu thủ có tốc độ, Fabregas đi xuống về hiệu quả chuyền bóng và kiến tạo, Matic bị lúc vào lúc ra khỏi đội hình xuất phát, Diego Costa được nhắc đến nhiều hơn về những trò tiểu xảo và mới ghi có 1 bàn, còn Eden Hazard thì gần như không tỏa sáng khi đội bóng cần đến.

Không thể có chuyện chỉ trong một thời gian ngắn dàn cầu thủ đó lại “đổ đốn” nhanh như vậy. Hoặc là Jose Mourinho đã làm gì đó khiến họ mất ý chí thi đấu, hoặc là các cầu thủ Chelsea đã sa sút phong độ từ trước nhưng sự sa sút ấy được che giấu tốt cho tới bây giờ. Hoặc là cả hai.

Chelsea sa sút vì... Mourinho cố ý làm cho thua - 2

Vẫn đa phần là những con người của đội hình vô địch mùa trước, nhưng Chelsea chơi thê thảm sau 8 vòng đấu

Vế đầu tiên xem ra hợp lý hơn để giải thích cho Chelsea hiện tại. Kể từ sau scandal về bác sĩ Eva Carneiro, phong độ của Chelsea cũng đã sụt đi đáng kể. Nữ bác sĩ người Brazil là một nhân vật được nhiều cầu thủ ưa và việc Mourinho phản ứng thái quá với sự cố đường pitch trận gặp Swansea khiến tập thể đội bóng bị bối rối. Mourinho lẽ ra chỉ cần xin lỗi rồi cho qua chuyện là mọi việc bình thường trở lại, nhưng thay vào đó bác sĩ Carneiro bị sa thải khỏi CLB.

Không chỉ vậy, việc đội trưởng John Terry bị đầy ải một thời gian trên ghế dự bị cũng làm nội bộ đội bóng thêm bất ổn. Ở thời điểm Terry bị cho ra rìa, Chelsea đã thua 3 và hòa 1 và Terry sau đó ngồi ngoài 5 trận liên tiếp. Có cảm giác rằng Mourinho đã lấy Terry ra để đổ lỗi cho phong độ đi xuống của Chelsea khi đội bóng bắt đầu bị cắt đuôi khỏi cuộc đua vô địch.

Hành động ấy khá giống với mùa 2012/13. Real Madrid gần như đứng ngoài cuộc đua La Liga chỉ sau 10 vòng đầu và Mourinho bắt đầu lấy Iker Casillas ra để làm “bia đỡ đạn”, để rồi đến sau Giáng sinh năm 2012 là Mourinho bắt đầu liên lạc để về Chelsea.

Phải chăng ông HLV người Bồ Đào Nha đang lặp lại điều tương tự để được tới Paris Saint-Germain? Có tin đồn rằng các ông chủ ở PSG sẽ phế bỏ Laurent Blanc nếu không hoàn thành mục tiêu vào chung kết Champions League, và Mourinho chắc chắn sẽ được liên hệ thay thế.

Chelsea sa sút vì... Mourinho cố ý làm cho thua - 3

Đội trưởng John Terry phải chăng bị Mourinho "thí tốt"?

Chưa hết, có một thông tin về Chelsea hết sức quan trọng: CLB đang có dự án xây một sân Stamford Bridge mới với chỗ ngồi lớn hơn. Kế hoạch này sẽ tốn rất nhiều tiền của Roman Abramovich (có thể hơn 500 triệu bảng) mà tài sản của ông chủ người Nga thì đã vơi đi nhiều sau khi ly dị vợ.

Mourinho có lẽ đã thấy rằng việc xây sân mới sẽ đẩy Chelsea vào tình cảnh giống như Arsenal 10 năm trước, khi vay nợ để xây SVĐ Emirates và rồi trải qua 9 năm trắng tay vì kẹt tiền. Phải chăng Mourinho đang xem Chelsea như một đội bóng sắp nghèo khó và cố cho Chelsea thất bại để bị sa thải rồi chạy tới Paris để dựa vào tiền của những người đến từ Trung Đông?

Nhìn vào sự nghiệp cầm quân của Jose Mourinho, người luôn thích chọn những đội bóng giàu có với tiềm lực tài chính vô hạn, có lẽ đó là một sự thực mà fan Chelsea không thể không làm ngơ. Nếu vậy thì vấn đề của Chelsea không đến từ các cầu thủ, từ Eva Carneiro hay ông chủ Roman Abramovich. Jose Mourinho chính là vấn đề.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Quân ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN