Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Qatar vs U23 Nhật Bản
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Chelsea mượn Falcao: Khi Mourinho chán “xe bus”

Mặc dù Falcao đã thi đấu nhạt nhòa trong mùa giải 2014/15 khi đầu quân cho MU nhưng Chelsea vẫn quyết định mạo hiểm khi mượn tiền đạo này trong mùa giải tới. Vậy nguyên nhân thực sự của việc một người có tiếng là cẩn trọng như Mourinho quyết định “giang tay” cứu một “phế nhân” như “Mãnh hổ” là gì?

Như đã biết, Radamel Falcao đã có màn trình diễn thiếu thuyết phục ở MU mùa trước khi khoác áo “Quỷ đỏ” thành Manchester theo dạng cho mượn từ AS Monaco. Tiền đạo người Colombia chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn thắng trong 26 lần ra sân thi đấu cho đội chủ sân Old Trafford và đã không được CLB này gia hạn hợp đồng.

Giữa lúc Falcao đang chuẩn bị phải trở lại Monaco thì HLV Mourinho và Chelsea đã bất ngờ xuất hiện với một bản hợp đồng trị giá 7 triệu bảng để mượn “Mãnh hổ” tiếp tục gắn bó với giải Ngoại hạng thêm 1 mùa giải nữa.

Quyết định mạo hiểm đó của “Người đặc biệt” và BLĐ đội ĐKVĐ Premier League đã khiến cho không ít fan Chelsea cảm thấy băn khoăn và lo lắng. Vì không ít CĐV “The Blues” cho rằng rất có thể đội bóng mà họ yêu quý sẽ có thêm một “phế nhân” trên hàng công như Fernando Torres trước đây.

Chelsea mượn Falcao: Khi Mourinho chán “xe bus” - 1

Falcao đã gây được ấn tượng mạnh cho HLV Mourinho ở trận Chelsea gặp MU cuối mùa trước

Để trấn an dư luận, mới đây, HLV Mourinho đã có cuộc trả lời phỏng vấn của kênh ESPN để lý giải về thương vụ chuyển nhượng gây tranh cãi này của “The Blues”. Theo đó, sở dĩ Chelsea mượn Falcao là bởi chiến lược gia người Bồ của họ đặc biệt ấn tượng với màn trình diễn của tiền đạo người Colombia ở trận đấu  mà “The Blues” đã thắng nhọc nhằn MU 1-0 cuối mùa trước. Phát biểu trước báo giới, Mourinho nói:

“Khi cậu ấy (Falcao) còn thi đấu cho Porto, tôi đã thấy cậu ấy là một tiền đạo tốt. Và khi cậu ấy gia nhập Atletico Madrid, còn tôi lúc đó đang dẫn dắt Real Madrid, tôi lại có dịp chứng kiến tài năng của cậu ấy một lần nữa.

Tôi đã xem lại trận đấu mà chúng tôi gặp Manchester United tại Stamford Bridge vài lần chỉ vì có sự góp mặt của Falcao. Tôi đã nói chuyện với John (Terry) và Gary (Cahill) rất nhiều về cậu ấy và chúng tôi đều thống nhất quan điểm rằng Falcao vẫn rất nguy hiểm với khả năng săn bàn trong vòng cấm của mình.

Các cầu thủ của tôi đã gặp khó khăn trong việc theo kèm cậu ấy và rõ ràng, khả năng bị thủng lưới là hoàn toàn có thể nếu chúng tôi lơ là chuyện đó. Nếu Falcao cải thiện được sự tự tin của mình, bàn thắng chắc chắn sẽ đến với cậu ấy.”

Chelsea mượn Falcao: Khi Mourinho chán “xe bus” - 2

Mourinho vẫn đặt niềm tin lớn vào Falcao

Đáng chú ý khi Mourinho cũng chia sẻ một nguyên nhân nữa khiến Chelsea quyết định mượn Falcao mùa tới. Đó là vì chiến lược gia người Bồ Đào Nha của “The Blues” đang muốn “Mãnh hổ” đá cặp tiền đạo với Dieo Costa trong sơ đồ mới gồm 2 tiền đạo.

“Tôi không muốn đi theo “vết xe đổ” của Man United. Đội chúng tôi là đội chúng tôi. Chúng tôi muốn Costa và Falcao chơi cùng nhau giống như hồi họ đã từng thể hiện khi cùng chơi cho Atletico.”

Mặc dù Falcao đã tịt ngòi 5 tháng nhưng HLV Mourinho tin rằng ông có thể giúp anh lấy lại phong độ. Việc "Mãnh hổ" được tin tưởng trao chiếc áo số 9 (số áo đặc trưng của một tiền đạo đích thực) ở Chelsea đã cho thấy niềm tin của "The Blues" dành cho chân sút người Colombia này. 

Falcao đã ghi 72 bàn thắng trong 2 mùa giải ở Porto (từ 2009 đến 2011), trước khi gia nhập Atletico Madrid. Sau khi ghi 70 bàn cho đội bóng của Tây Ban Nha, “Mãnh hổ” gia nhập Monaco với giá 50 triệu bảng vào năm 2013.

Với việc gia nhập Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, Falcao sẽ tái ngộ Diego Costa. Hai cầu thủ này từng sát cánh trên hàng công của Atletico Madrid và giúp đội bóng chủ sân Vicente Calderon đánh bại Real Madrid để giành Cúp nhà Vua Tây Ban Nha 2013.

Ở Chelsea, ngoài Diego Costa, Falcao còn được tái ngộ người đồng đội cũ ở Atletico Madrid là thủ thành Thibaut Courtois. Ngoài ra, anh còn gặp lại người đồng hương người Colombia là tiền vệ Juan Cuadrado. 

Chelsea mượn Falcao: Khi Mourinho chán “xe bus” - 3

Tại Chelsea, Falcao sẽ có dịp đá cặp trên hàng tiền đạo với Costa như khi họ còn sát cánh bên nhau ở Atletico Madrid

Mùa trước, Chelsea dù đã đăng quang ngôi vô địch Premier League sớm 3 vòng đấu nhưng họ đã phải nhận không ít những chỉ trích vì lối chơi được coi là “nhàm chán” và thực dụng với việc chỉ sử dụng đúng 1 tiền đạo cắm là Diego Costa.

Đội chủ sân Stamford Bridge mùa trước sau khi có được bàn dẫn trước thường chơi phòng ngự số đông theo kiểu “dựng xe bus 2 tầng” trước khung thành và họ đã không ít lần có được những thắng lợi tối thiểu trước đối thủ.

Với việc có Falcao trong đội hình mùa tới, HLV Mourinho đang cân nhắc chuyển từ sơ đồ 4-2-3-1 sang sơ đồ 4-2-2-2 với cặp song sát Costa – Falcao để tạo nên một lối chơi đẹp mắt và hiệu quả hơn cho “The Blues” mùa tới để hướng đến những thành công mới. Hãy cùng chờ xem với 7 triệu bảng, Chelsea sẽ “hồi sinh” hay tiếp tục “hủy hoại” sự nghiệp đang xuống dốc của Falcao?

Video Falcao ghi 3 bàn sau 2 trận cho Colombia:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ 101 Great Goals) ([Tên nguồn])
Chuyển nhượng mùa hè 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN