Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Qatar vs U23 Nhật Bản
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Barca: Đã “nghèo” còn mắc cái “eo”

Nạn chấn thương đang tàn phá Nou Camp, nhưng nỗi lo còn trở nên đáng sợ hơn với kì tập trung của các ĐTQG.

Barca đang khởi đầu mùa giải năm nay khá thuận lợi. Với 19 điểm (6 thắng, 1 hòa), đoàn quân của HLV Tito đang dẫn đầu Liga với phong độ rất thuyết phục. Tại Champions League, mọi chuyện cũng thuận buồm xuôi gió với 2 chiến thắng và việc Blaugrana giành quyền đi tiếp dường như chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tuy nhiên, vấn nạn chấn thương tại sân Nou Camp đang khiến các cule rất lo lắng. Alves, Puyol, Pique, Thiago (không kể Abidal hay Cuenca nghỉ dài hạn) hiện đang là những bệnh binh với những chấn thương nặng nhẹ khác nhau. Nhưng không chỉ có vậy, virus FIFA rất có thể sẽ tàn phá đoàn quân của HLV Tito sau khi các trụ cột trở về từ các ĐTQG. Nếu điều không may xảy đến, có lẽ HLV Tito sẽ phải đau đầu trong việc bố trí đội hình.

Barca: Đã “nghèo” còn mắc cái “eo” - 1

Có tới 8 cầu thủ của Barca phải lên tập trung cùng ĐT Tây Ban Nha

Theo thống kê có tới 13 trụ cột của Barca phải làm nhiệm vụ quốc gia trong đợt tập trung đang diễn ra. Đặc biệt, có tới 8 cầu thủ TBN phải thi đấu cho các nhà ĐKVĐ thế giới ở vòng loại World Cup 2014 với 2 trận đấu liên tiếp. Vào đêm mai 13/10, Seleccion sẽ phải thi đấu với Belarus tai Minsk, còn 4 ngày sau đó sẽ là cuộc đón tiếp những chú gà trống Pháp tại Vicente Calderon. Như vậy, những Valdes, Jordi Alba, Sergio Busquets, Cesc Fabregas, Iniesta, Pedro, Xavi, Villa (trừ Valdes có lẽ sẽ không được sử dụng) sẽ phải cày ải liên tiếp trong những trận đấu được đánh giá là không hề dễ dàng.

Tương tự là trường hợp của Messi, Mascherano và Alexis Sanchez. Thậm chí 3 cầu thủ này còn phải bay nửa vòng trái đất để thi đấu vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ. Argentina của Messi sẽ có trận đấu cực kì khó khăn trước Uruguay (13/10) trước khi đọ sức với đồng đội Sanchez trong màu áo Chile (17/10). Ngoài ra, còn phải kể để Adriano (Brazil) và Song (Cameroon) cũng phải làm nhiệm vụ quốc gia.

Barca: Đã “nghèo” còn mắc cái “eo” - 2

Messi và Mascherano phải bay nửa vòng trái đất để về Nam Mỹ

Ở lần tập trung trước, Iniesta, Alba, Sanchez đã trở về CLB với những vết đau khác nhau. Nhưng đó mới là giai đoạn đầu mùa giải khi mà thể lực các cầu thủ còn tương đối tốt, còn ở thời điểm hiện tại sau những vòng đấu căng thẳng liên tục tại Liga và cả Champions League, nguy cơ chấn thương còn tiềm ẩn cao hơn rất nhiều. Nou Camp từ đầu mùa đã phải đón nhận quá nhiều các ca chấn thương, nếu vận đen tiếp tục kéo đến thì Barca hoàn toàn có thể sảy chân ở các vòng đấu sắp tới.

Tuy nhiên, rất may là lịch thi đấu của Barca trong thời gian tới cũng không quá nặng với những đối thủ nhẹ kí. Deportivo, Celtic, Vallecano, Celta Vigo rõ ràng là không cùng đẳng cấp với gã khổng lồ xứ Catalunya. Đó sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Tito tích lũy điểm số, nhưng dù gì thì các cule vẫn phải cầu  nguyện cho các trụ cột lành lặn khi trở về.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN