Barca: Còn đó những nỗi lo
Barca vẫn đang là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới nhưng trước thềm mùa giải mới, họ vẫn còn đó những nỗi lo và điểm yếu cần khắc phục.
Hàng phòng ngự mỏng manh
Gót A-sin của Barca là ở hàng thủ, đó là điều ai cũng dễ nhận thấy. Vấn đề nâng cấp hàng phòng ngự luôn được đặt lên ưu tiên hàng đầu nhưng cho đến lúc này Barca vẫn chưa thực hiện được thương vụ nào để cụ thể hóa cho nhiệm vụ đó. Thực tế, trong suốt mùa Hè vừa qua, Barca cũng đã dồn hết tâm trí để có thể chiêu mộ thành công Thiago Silva, nhưng cuối cùng họ đã thất bại và để trung vệ người Brazil rơi vào tay của PSG với mức giá 42 triệu euro. Có thể coi mức giá quá cao của Thiago Silva cũng là một trong những lý do khiến Barca không thể có được chữ ký của anh do ngân sách chuyển nhượng có hạn.
Khi dốc hết tâm lực để theo đuổi Silva, Barca đã vô tình bỏ qua cơ hội để có được chữ ký của những trung vệ khác, khá chất lượng và giá cũng rẻ hơn như Mats Hummels hay Vicent Kompany. Nhận thấy tình hình đang trở nên cấp bách và mùa giải mới cũng sắp cận kề, Barca đang đặt nhiều quyết tâm vào thương vụ Javi Martinez, một cầu thủ được cho là mảnh ghép mà Barca đang cần. Martinez có thể chơi tốt ở cả 2 vị trí trung vệ và tiền vệ phòng ngự. Đó sẽ là giải pháp rất tốt cho Tito Vilanova trong việc sắp xếp và bố trí đội hình. Tuy nhiên giá của Martinez cũng đang khiến Barca phải bối rối. Bilbao nhất quyết không nhả người nếu trả ít hơn 40 triệu euro. Liệu Barca có dám phá két vì tài năng trẻ xứ Basques để gia cố cho vị trí “tử huyệt” của họ?
Phong độ của David Villa sẽ ảnh hưởng lớn tới Barca mùa tới
Phong độ của Villa
David Villa trở lại là một tin vui đối với Barca. Tuy nhiên liệu anh có thể trở lại với phong độ khủng như trước khi bị chấn thương hay không vẫn đang là dấu hỏi. Quãng thời gian gần 8 tháng rời xa sân cỏ chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến phong độ, cảm giác bóng cũng như nhạy cảm săn bàn của tiền đạo người TBN. Mùa trước người ta đã thấy Barca vất vả ra sao trong việc tìm kiếm chân sút thay thế cho Villa. Hàng công của Barca cho cảm giác chỉ mỗi một mình Messi biết ghi bàn, còn những tiền đạo khác chỉ làm nền và ghi những bàn thắng theo kiểu phụ họa cho M10. Sự yếu kém của các chân sút khác khiến cho phong độ ghi bàn của Barca bị giảm sút và đó là một phần nguyên nhân khiến Barca trải qua một mùa giải thất vọng.
Tito Vilanova cần phải tính đến phương án dự phòng trong trường hợp Villa tái xuất nhưng chơi không thuyết phục. Tito vừa đưa ra một quyết định khá bất ngờ là loại tiền đạo trẻ Tello ra khỏi đội hình 1 và giờ trong tay ông chỉ còn Pedro, Cuenca, Sanchez là những tiền đạo còn lại. Nhưng cả 3 cái tên này đều có xu hướng đá cánh chứ không phải mẫu săn bàn thực thụ như David Villa. Barca vẫn có thể thành công với kiểu chiến thuật tiền đạo ảo như ở mùa giải trước. Nhưng một mẫu tiền đạo như kiểu David Villa vẫn thực sự cần thiết cho công cuộc tái chinh phục đỉnh cao của Barca mùa tới.
Khả năng chống phòng ngự phản công
Mùa trước lối chơi tiqui-taca của Barca đã gặp phải đối thủ thứ thiệt chính là đòn phòng ngự phản công, mà hiệu quả nhất không ai khác ngoài Chelsea, đội bóng đã vượt qua Barca ở bán kết để đăng quang ngôi vô địch cúp C1. Ở La Liga, Barca cũng đã không giữ được uy phong trong lối chơi của mình trước những đội bóng chơi phòng ngự số đông, được tổ chức tốt, chơi có kỷ luật. Đòn phản công chính là đòn mà Barca « sợ » nhất và họ cần tìm ra được cách chống đỡ lối chơi này của đối thủ để không lặp lại thành tích đáng buồn như năm ngoái.
Barca vẫn cần cải thiện hơn nữa khả năng phòng ngự và chống phản công
Để có thể làm tốt được yêu cầu này, vài trò phòng ngự của cặp hậu vệ cánh Alba và Alves cần phải được đề cao hơn nữa. Bộ đôi này đều là những mẫu hậu vệ tấn công xuất sắc nhất thế giới với khả năng dâng cao và đe dọa khung thành đối phương. Nhưng họ cần phải biết tiết chế để có thể đảm bảo an toàn cho hàng phòng ngự, nhất là trước những đối thủ có khả năng phất bóng dài sang hai cánh chuẩn xác, và sở hữu những tiền đạo cánh có tốc độ và kỹ thuật. Ngoài ra cặp tiền vệ trung tâm Mascherano và Busquets cũng cần phải hỗ trợ hơn nữa cho cặp trung vệ Pique – Puyol để tạo nên một hệ thống phòng ngự đủ dầy để có thể đối phó với các tình huống lên bóng nhanh, bất ngờ của đối phương.
Tất nhiên không phải đội bóng nào cũng đủ mạnh, đủ khả năng và nhân tố để có thể đe dọa Barca bằng những đòn phản công sắc sảo. Nhưng trước những đội bóng lớn, chất lượng như Real ở La Liga hay Chelsea ở cúp C1, đặc biệt là trong những trận đấu có tính chất quan trọng, thì khả năng Barca phải trả giá vì đòn hồi mã thương là rất cao. Bài học 2011/2012 cần phải được Tito và các học trò đúc rút để tránh lặp lại những điều đáng tiếc ở mùa giải tới.