Chuộng nội y khêu gợi là lệch lạc tình dục?

Nhiều ý kiến cho rằng yêu thích nội y cho chốn the phòng là biểu hiện của lệch lạc tình dục.

Như đã đưa tin, vào dịp kỉ niệm Quốc tế phụ nữ 8/3 vừa qua, mặt hàng nội y sexy dành riêng cho chốn the phòng nhận được sự quan tâm của đông đảo người mua sắm ở Hà Nội. Tại các cửa hàng thời trang đặc biệt và nhiều hơn cả là trong các  "shop người lớn", hoạt động mua bán món đồ gợi cảm này diễn ra rất sôi động, tấp nập.

Thậm chí tại nhiều cửa hàng đồ chơi tình dục, đồ lót sexy còn bị "cháy hàng". Với tâm trạng vui vẻ, anh P. chủ một cửa hàng nằm trên phố Thợ Nhuộm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: "8/3 vừa rồi, cửa hàng chúng tôi đã bán hết sạch lô hàng mới nhất. Giá cả phải chăng, mẫu mã đẹp nên nhiều khách hàng nữ đến mua cả chục chiếc. Nội y sexy hay váy ngủ gợi cảm cũng là món quà hấp dẫn mà nhiều người đàn ông dành tặng cho một nửa của mình trong dịp này. Hi vọng sang năm còn đắt hàng hơn nữa."

Chung niềm vui trên, chị N một tiểu thương kinh doanh đồ lót, áo cosert, váy ngủ trên phố Đội Cấn (quận Ba Đình, Hà Nội) tiết lộ thêm: "Cuộc sống hiện đại nên mọi người cũng có cái nhìn thoáng hơn về các sản phẩm này. Cách đây chỉ chừng chục năm thôi, khi tôi mới kinh doanh mặt hàng này đã gặp rất nhiều trở ngại về mặt tâm lý. Nhiều khi đi họp lớp cấp ba hay họp phụ huynh cho con cái cũng thẹn với những câu hỏi về nghề nghiệp của mọi người.

Nhưng bây giờ, những món đồ này đã trở thành phổ biến và quen thuộc. Khách hàng toàn là những người có học thức, biết cư xử chứ không như ngày xưa toàn thành phần bất hảo. Bây giờ, ai mà gọi điện hay nhắn tin hỏi mua với giọng trịch thượng hay thiếu tôn trọng là tôi cúp máy ngay. Bán hàng cho những người như vậy khác nào tự hạ thấp giá trị của mình".

Qủa thực hiện nay, với sự mở cửa của văn hóa và tư duy thẩm mỹ, dòng sản phẩm đồ lót cho chốn phòng the đã thâm nhập vào đời sống của đông đảo người dân Việt. Nhiều người coi đây là một hình thức làm mới tình yêu nhanh và hiệu quả nhất.

Mặt khác món nội y nhỏ bé này lại không gây quá nhiều tốn kém như những cách "F5 tình yêu" khác vẫn được chuyên gia tư vấn như đi ăn nhà hàng, đi du lịch nghỉ dưỡng...

Tuy nhiên, trong một cuộc khảo sát online diện rộng hồi đầu tháng 3/2014, với câu hỏi Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn về nội y "người lớn", có đến 52,11% (3691 phiếu trong tổng 7083 phiếu) ý kiến cho rằng món đồ này biểu hiện sự biến thái và lệch lạc trong tư duy, lối sống của người sử dụng.

Chuộng nội y khêu gợi là lệch lạc tình dục? - 1

Rất đông ý kiến cho rằng nội y "người lớn" là biểu hiện của sự lệch lạc tình dục

Cụ thể kết quả như sau: (Số liệu tính đến ngày 12/3/2014)

1. Rất quyến rũ: 15.42% (1092 phiếu)

2. Cần thiết cho cuộc sống:  8.06% (571 phiếu)

3. Lãng phí tiền bạc: 24.41% (1729 phiếu)

4. Lệch lạc và biến thái: 52.11% (3691 phiếu)

Cùng với những bình chọn trên, nhiều độc giả bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của mình về sản phẩm này. Độc giả Nguyễn Thanh H. bình luận: "Những sản phẩm đồ lót này không hề có tác dụng cho cuộc sống. Nó nhuốm màu gợi dục và hết sức nhảm nhí."

Nam độc giả Trần Anh T. kể lại: " Lần đầu tiên" của tôi thật kinh khủng, cô ấy mặc một chiếc quần chíp không có đũng. Tôi vô cùng hoang mang và đã chia tay không lâu sau đó. Thú thực tôi bị ám ảnh bởi câu hỏi "Vì sao cô ấy lại có thể mặc những món đồ dung tục quá mức như vậy."

Không chỉ có những ý kiến chia sẻ về suy nghĩ không mấy thân thiện với nội y sexy. Có độc giả còn buồn bã tâm sự về những kỉ niệm buồn gắn với món đồ này.

Chị Ngọc L. cho biết đã từng bị bố mẹ cấm đoán và chia rẽ chuyện tình cảm rất khắc nghiệt vì vô tình nhìn thấy những món quà là đồ lót gợi cảm mà bạn trai tặng cho. Thậm chí bố mẹ cô còn dùng những từ nặng nề để gọi người bạn trai đó.

Băn khoăn trước những nỗi niềm của các độc giả, phóng viên trao đổi ý kiến với bác sỹ/ chuyên gia tâm lý N.T.T, ông cho biết những món đồ chơi tình dục không hề mang ý nghĩa tiêu cực. Nó được sáng tạo ra để phục vụ cho con người. Tại các quốc gia phương Tây hay đơn cử là Nhật Bản, những sản phẩm này được xếp vào danh mục những sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.

Sự biến thái và tư duy lệch lạc không nằm ở đồ chơi tình dục nói chung hay nội y gợi cảm nói riêng mà nó nằm trong cách nghĩ và cách sử dụng của người dùng.

Nếu bạn yêu thích ái mộ những sản phẩm này, nó mang lại cảm giác thú vị cho bạn và bạn có khả năng mua sắm một cách tỉnh táo, thông minh thì điều đó hết sức bình thưởng, thậm chí ở vị trí một chuyên gia tâm lý, các bác sỹ đều tán thành.

Chuộng nội y khêu gợi là lệch lạc tình dục? - 2

Tháng 1/2014, một nam thanh niên trú tại Sơn Đông, Trung Quốc đã bị cảnh sát giam giữ vì bị nghi ngờ chuyên ăn trộm đồ lót và vật dụng phụ nữ đã sử dụng

Nhưng nếu ai đó đam mê những món đồ này đến mức tìm mọi cách để sở hữu, chiếm đoạt kể cả những phương thức đáng chê trách hoặc phạm pháp thì mới gọi là biến thái, lệch lạc.

Thực tế đã ghi nhận rất nhiều trường hợp nam giới ham thích đồ lót nữ (mới tinh hoặc đã qua sử dụng) đến nỗi phải rình rập, trộm cắp của những người phụ nữ ở hàng xóm, đồng nghiệp hoặc bạn bè. Họ mang về tích trữ ở những nơi kín đáo và thường có sở thích mang ra ngắm, ngửi khi có cơ hội. Đây chính là biến thái tình dục ở thể nghiện đồ vật.

Ngoài ra, sự lệch lạc còn thể hiện trong cách sử dụng những trang phục sexy như nam giới hoặc nữ giới chỉ thích đối tác của mình mặc đồ khác biệt (trong các cửa hàng bán đồ chơi tình dục gọi là Cosplay - sex ám chỉ những trang phục đóng giả những nhân vật hoạt hình sexy). Sau đó dùng các đồ vật cứng, nhọn hoặc đòn roi hành hạ đối tác.

Bác sỹ cũng cho biết, xã hội hiện đại có rất nhiều người bị mắc các chứng bệnh liên quan đến tâm lý tình dục.

Lời khuyên được chuyên gia đưa ra là hãy sống lành mạnh, tham gia các hoạt động xã hội nhiều hơn. Hạn chế ở một mình nơi phòng kín. Tuyệt đối không tiếp cận với sách báo văn hóa phẩm mang tính kích thích. Tích cực chơi thể thao và giao lưu trò chuyện với bạn bè, người thân trong gia đình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc_Trai_Đen ([Tên nguồn])
Đồ lót – Đồ bơi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN