5 màn thi bikini bị "ném đá" tơi tả ở Trung Quốc

Cởi đồ trên sân khấu hay diễn bikini ở vách núi cao 2.000 mét là các màn thi từng bị chỉ trích.

5 màn thi bikini bị "ném đá" tơi tả ở Trung Quốc - 1

Một màn mặc bikini diễn kịch gây xôn xao ở Trung Quốc

Cởi đồ, thay bikini ngay trên sân khấu

Ngày 8.5 vừa qua, đấu trường nhan sắc Miss Star, tổ chức tại Trung Quốc đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông nước này với màn thi bikini gây tranh cãi. 

Thay vì cho thí sinh ra trình diễn catwalk chân phương, Ban tổ chức cuộc thi dựng ngay một lớp màn mỏng trên sân khấu để thí sinh cởi đồ và thay bikini trước khi ra diễn. Ý tưởng sáng tạo này lập tức bị "ném đá" là có phần rẻ tiền và không phù hợp cho một cuộc thi nhan sắc. 

5 màn thi bikini bị "ném đá" tơi tả ở Trung Quốc - 2

Thí sinh cởi đồ sau lớp màn mỏng trên sân khấu...

5 màn thi bikini bị "ném đá" tơi tả ở Trung Quốc - 3

... trước khi ra diễn

Vừa thi bikini, vừa diễn kịch

Trong cuộc thi Miss Bikini 2011 ở Trung Quốc, Ban tổ chức cũng gây xôn xao dư luận khi để các thí sinh mặc bikini, đội chiếc mũ thường thấy ở kịch truyền thống và biểu diễn các động tác gợi nhớ tới bộ môn nghệ thuật truyền thống của quốc gia này. 

Màn "kim cổ giao duyên" này cũng bị chỉ trích là hoàn toàn không phù hợp nhưng lại rất được các Ban tổ chức ở nước này hứng thú. Năm 2014, trong cuộc thi Tìm kiếm người mẫu Elite Trung Quốc, các thí sinh lại tiếp tục được trang bị mũ truyền thống kết hợp với bikini khi ra diễn.

5 màn thi bikini bị "ném đá" tơi tả ở Trung Quốc - 4

Thí sinh Miss Bikini 2012 diễn kịch truyền thống trên sân khấu

5 màn thi bikini bị "ném đá" tơi tả ở Trung Quốc - 5

5 màn thi bikini bị "ném đá" tơi tả ở Trung Quốc - 6

Màn diễn bikini ở cuộc thi Tìm kiếm người mẫu Elite Trung Quốc

Diễn bikini ở vách đá cao 2.000 mét

Tháng 4.2015, một đấu trường nhan sắc khác ở Trung Quốc đã cho thí sinh mặc bikini và đi giày cao gót catwalk và tạo dáng trên vách núi cheo leo, cao tới 2.000 mét cách mặt nước biển. Không ít người đẹp đã thấy run rẩy khi nhìn xuống phía dưới, có cô phải tháo giày cao gót để tránh vấp ngã.

Rất nhiều cư dân mạng đã cho đây là một ý tưởng điên rồ và không có gì đảm bảo an toàn cho những người đẹp tham dự cuộc thi. Ban tổ chức cuộc thi vẫn khẳng định, việc đưa người đẹp lên tít đỉnh núi catwalk là để... thử độ điềm tĩnh của họ!

5 màn thi bikini bị "ném đá" tơi tả ở Trung Quốc - 7

5 màn thi bikini bị "ném đá" tơi tả ở Trung Quốc - 8

Người đẹp mặc bikini run rẩy trên vách núi

Mặc bikini, cầm súng lên sân khấu

Hoa hậu châu Á không chỉ bị kêu ca vì chất lượng thí sinh tệ dần hàng năm mà còn bị đánh giá thấp ở khâu tổ chức. Năm 2013, màn diễn bikini với các thí sinh cầm súng lên sân khấu bị chỉ trích là "rẻ tiền như ở quán bar".

Trong khi đó, năm 2009, những người đẹp dự thi còn phải trải qua phần chấm riêng bộ ngực khi thi bikini! Hình ảnh vòng 1 của các thí sinh được phóng to lên để ban giám khảo phía dưới thoải mái bình phẩm.

5 màn thi bikini bị "ném đá" tơi tả ở Trung Quốc - 9

Thí sinh cầm súng diễn bikini

5 màn thi bikini bị "ném đá" tơi tả ở Trung Quốc - 10

Trang phục của cuộc thi này cũng bị đánh giá là chỉ hợp với quán bar

Thi bikini ở Vạn Lý Trường Thành

Trong cuộc thi Người mẫu Bikini Toàn cầu 2014, dàn chân dài quốc tế đã được đưa tới... Vạn Lý Trường Thành để tạo dáng chụp ảnh cho phần thi hình thể. Những hình ảnh gợi cảm và cách tạo dáng sexy này lập tức bị chê bai vì chọn sai địa điểm ngoại cảnh. Hầu hết người dân Trung Quốc đều cho rằng một di tích lịch sử như Vạn Lý Trường Thành không phải nơi phù hợp cho ảnh bikini.

5 màn thi bikini bị "ném đá" tơi tả ở Trung Quốc - 11

5 màn thi bikini bị "ném đá" tơi tả ở Trung Quốc - 12

Người mẫu thi bikini ở Vạn Lý Trường Thành bị "ném đá" dữ dội

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trúc ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN