Nét gợi cảm ma mị của "Đắc Kỷ lả lơi nhất màn ảnh"

Hoắc Tư Yến sở hữu hình thể gợi cảm, nõn nòn, chẳng hề kém cạnh "Đắc Kỷ" Ôn Bích Hà.

Nét gợi cảm ma mị của "Đắc Kỷ lả lơi nhất màn ảnh" - 1

Tạo hình ma mị, quyến rũ của Hoắc Tư Yến khi đóng vai Đắc Kỷ

Nữ diễn viên Hoắc Tư Yến "bén duyên" với điện ảnh từ năm 1998. Với nhan sắc kiều diễm, hình thể chuẩn sexy, người đẹp nhanh chóng để lại nhiều ấn tượng tốt trong lòng khán giả. Cô từng góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Cách Cách cuối cùng, Hoa hồng giang hồ, Tình yêu có anh mới hoàn mỹ,…Đặc biệt, nữ diễn viên được đánh giá cao khi đóng Đắc Kỷ trong Truyền thuyết Thiên sư chung đạo chi mỹ lệ (2010). Cô nhập vai gợi cảm, khêu gợi chẳng kém cạnh đàn chị Ôn Bích Hà.

Năm 2012, Hoắc Tư Yến cùng Đỗ Giang công khai mối quan hệ tình cảm và âm thầm kết hôn. Dù bận rộn với công việc và cuộc sống riêng nhưng mỹ nhân sinh năm 1980 vẫn trẻ đẹp khó tin. Bí quyết làm đẹp từng được cô trả lời trên báo chí như sau: 

Bốn mùa ăn canh đậu xanh

Hoắc Tư Yến chia sẻ: "Nhiều lúc quay phim phải diễn cảnh khóc lóc vì thế mỗi sáng khi thức dậy tôi đều ăn một bát canh đậu xanh, bởi nó có tác dụng tiêu trừ phù thũng quanh mắt, giải độc mà lại rẻ tiền. Bốn mùa ăn canh đậu xanh đã trở thành thói quen của tôi. Hiện nay, tôi bắt đầu ăn thêm cháo hầm, cũng giúp giải trừ phù thũng lại có thể làm da trắng mịn, một tên trúng 2 đích."

Nữ diễn viên đặc biệt chú ý không cho quá nhiều muối vào thức ăn. Bên cạnh đó, cô cũng ăn rất nhiều rau xanh, hoa quả và uống nhiều nước để đảm bảo độ ẩm, dinh dưỡng cho cơ thể.

Nét gợi cảm ma mị của "Đắc Kỷ lả lơi nhất màn ảnh" - 2

Nét gợi cảm ma mị của "Đắc Kỷ lả lơi nhất màn ảnh" - 3

Hoắc Tư Yến sở hữu hình thể nóng bỏng, khêu gợi ở ngoài đời

"Trừ khử" vết đốm, mụn đầu đen

Bởi vì làn da của nàng "Đắc Kỷ" ngoài đời thuộc tính hỗn hợp nên gặp phải vấn đề là có vết đốm và đầu đen. Do đó ngày ngày nữ diễn viên cũng làm sạch 2 bên cánh mũi một cách tỉ mỉ. Hoắc Tư Yến cho hay, cô không thích đi phẩm mỹ viện nên thường ở nhà đắp mặt, cứ cách một ngày lại thực hiện một lần. Việc làm này giúp da thoải mái và thư giãn.  Người đẹp cũng thường dùng hỗn hợp dưa leo và giấm trắng xoa lên mặt, một ngày 3 lần, mỗi lần 10 phút rồi sau đó dùng nước ấm rửa sạch để đánh bay những vết đốm trên da.

Tôn sùng việc không trang điểm

Đại mỹ nhân cho hay: "Hiện nay, tôi tôn sùng việc không trang điểm toàn mặt, chỉ cần chút hồng trên má, hoặc che đi những khuyết điểm ở vùng quanh mắt. Làn da thì tôi để tự nhiên, chỗ nào khiếm khuyết thì bổ sung che lấp chỗ đó thôi. Như vậy, da sẽ không bị lão hóa nhanh và hạn chế được các hắc sắc tố xuất hiện." Không chỉ vậy, Tư Yến còn rất chú ý việc lựa chọn son môi để làm sao khuôn mặt vừa tự nhiên lại không bị nhiễm chì, làm thâm môi. 

Chăm chỉ vận động mỗi ngày

Cơ thể khỏe mạnh và dẻo dai của Hoắc Tư Yến là nhờ vào vận động. Cô chăm chỉ luyện tập mỗi ngày, gồm việc chạy bộ, bơi lội,… Phòng tập thể hình là nơi cô thường đến. Trong những ngày không phải quay phim hay bận rộn gì, Tư Yến sẽ dành 2 tiếng để tập luyện ở đó. Vận động là bí quyết chính giúp "Đắc Kỷ" giữ được vóc dáng quyến rũ, ma mị. 

Nét gợi cảm ma mị của "Đắc Kỷ lả lơi nhất màn ảnh" - 4

Nét gợi cảm ma mị của "Đắc Kỷ lả lơi nhất màn ảnh" - 5

Nét gợi cảm ma mị của "Đắc Kỷ lả lơi nhất màn ảnh" - 6

Nét gợi cảm ma mị của "Đắc Kỷ lả lơi nhất màn ảnh" - 7

Nét gợi cảm ma mị của "Đắc Kỷ lả lơi nhất màn ảnh" - 8

Hình thể mê hoặc cánh mày râu của Hoắc Tư Yến ở ngoài đời

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Đào (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Làm đẹp cùng SAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN