"Dương Qúy Phi" lai Tây hấp dẫn mọi ánh nhìn nhờ... nước lọc

Nàng quý phi lai Tây đầu tiên trên màn ảnh Hoa ngữ gây xôn xao vì quá xinh đẹp, gợi cảm.

"Dương Qúy Phi" lai Tây hấp dẫn mọi ánh nhìn nhờ... nước lọc - 1

Nàng "Dương Qúy Phi" Trương Dung Dung 

Người đẹp gây xôn xao làng giải trí Đài Loan gần đây là Trương Dung Dung (sinh năm 1987). Cô có cha là người Pháp, mẹ là người Đài Loan nhưng bởi họ ly hôn nên cô sống với mẹ và mang họ mẹ. Ngay từ khi còn nhỏ, Trương Dung Dung đã bén duyên với nghệ thuật. Cô từng nhận được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Kim Mã (2009), Liên hoan phim Châu Á Thái Bình Dương (2009), Liên hoan phim Đài Bắc (2012)...

Vẻ đẹp lai Tây của Trương Dung Dung thường được nhắm cho các vai diễn ở bối cảnh hiện đại. Tuy nhiên, mới đây cô nhận lời đóng Dương Qúy Phi trong Yêu Miêu Truyện của đạo diễn Trần Khải Ca gây nhiều tranh cãi. Nhan sắc của Dung Dung bị chê bai vì không thỏa mãn tiêu chí "mặt tròn như trăng rằm" của Dương Quý Phi nhà Đường. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên trên màn ảnh Hoa ngữ có một diễn viên lai Tây diễn Dương Quý Phi.

"Dương Qúy Phi" lai Tây hấp dẫn mọi ánh nhìn nhờ... nước lọc - 2

Dung nhan cùng dáng vóc thon thả, gợi cảm của Trương Dung Dung

Tuy dư luận xôn xao nhưng đa phần khán giả đều công nhận Dung Dung rất xinh đẹp. Cô đang ở độ chín về nhan sắc, có vẻ ngoài động lòng người. Trả lời báo chí, người đẹp chia sẻ về bí quyết làm đẹp của mình như sau:

Chườm khăn ấm giúp mắt thư giãn

Trương Dung Dung thường xuyên đeo kính áp tròng để khi lên hình mắt sẽ to tròn, long lanh và sáng hơn. Tuy nhiên, việc là này trong thời gian dài gây ảnh hưởng tiêu cực đến mắt, khiến mắt mỏi mệt, thâm vành mắt. Vì vậy, khi nào cảm thấy khó chịu, Dung Dung thường dùng khăn ấm chườm lên vùng mắt, thực hiện 2 đến 3 lần mỗi ngày. Cách làm này sẽ làm dịu mắt, dùng kèm thuốc nhỏ mắt và mát-xa để mắt thư giãn hoàn toàn.

"Dương Qúy Phi" lai Tây hấp dẫn mọi ánh nhìn nhờ... nước lọc - 3

Trương Dung Dung xinh đẹp trên tạp chí FHM

Uống nhiều nước là điều quan trọng

Theo Dung Dung, sau khi ngủ dậy, cơ thể bị thiếu nước. Vì vậy, việc đầu tiên nữ diễn viên làm mỗi buổi sáng là uống 500ml nước. Trước 5 giờ chiều, cô buộc bản thân uống hết 2 lít nước. Ngoài ra, cô lưu ý với mọi người, không nên uống nhiều nước vào ban đêm vì sẽ gây nhiều tai họa khôn lường, khiến mặt sưng phù, đau đầu, mệt mỏi, thậm chí dẫn đến tử vong.

Cách làm đẹp dành cho người lười

Trương Dung Dung tiết lộ: "Tôi là người đặc biệt lười". Vì vậy, cô thường mang theo xịt khoáng bên người. Sau khi rửa mặt, cô dùng xịt khoáng rồi vỗ nhẹ da mặt. Sau khi trang điểm, cô cũng dùng xịt khoáng. Nó như lớp bảo vệ cung cấp độ ẩm cho da và làm se khít lỗ chân lông.

"Dương Qúy Phi" lai Tây hấp dẫn mọi ánh nhìn nhờ... nước lọc - 4

Thân hình gợi cảm của Trương Dung Dung

Cách làm đẹp bí truyền giúp Võ Tắc Thiên mê hoặc quân vương

Nhờ cách làm dưới đây mà Võ Tắc Thiên đẹp “nghiêng nước, nghiêng thành.“

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Đào (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Làm đẹp cùng SAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN