Choáng với giá trị lâu đài gần 700 tuổi hoàng tử William vừa được thừa kế

Di chúc của hoàng gia Anh không bao giờ được công khai. Tuy nhiên theo thứ tự kế vị ngai vàng, Hoàng tử Anh William chắc chắn sẽ tiếp quyền sở hữu những bất động sản cổ có giá trị lớn đến khó tin.

Điều gì sẽ xảy ra với phần lớn tài sản cá nhân của Nữ hoàng Elizabeth II sau khi bà qua đời sẽ là một bí mật của Hoàng gia. Bà Laura Clancy, giảng viên truyền thông tại Đại học Lancaster cho biết: “Di chúc hoàng gia được bảo mật rất kỹ, vì vậy chúng tôi không biết chính xác có gì trong đó và giá trị là bao nhiêu, điều đó chưa bao giờ được công khai”. Trước đó, Forbes ước tính khối tài sản cá nhân này có thể lên tới 500 triệu USD.

Tuy nhiên, phần lớn tài sản của gia đình Hoàng gia với tổng trị giá ít nhất 21 tỷ USD gồm đất đai, tài sản và các khoản đầu tư lại đi theo một lộ trình được sắp đặt từ hàng thế kỷ trước để tới vị vua mới, Vua Charles, và người thừa kế của ông.

Thứ tự kế vị khiến Hoàng tử William, người kế vị ngai vàng Anh tiếp theo, trở thành một người giàu có hơn rất nhiều. Vị vua tương lai được thừa kế tài sản riêng là công quốc Cornwall từ cha mình. Công quốc sở hữu một danh mục đất đai và tài sản rộng lớn với diện tích gần 140.000 mẫu Anh, phần lớn nằm ở phía tây nam xứ sở sương mù.

Khối tài sản được kiến tạo từ năm 1337 bởi Vua Edward III, và có giá trị khổng lồ lên tới 1,2 tỷ USD, tương đương hơn 28.000 tỷ VNĐ.

Choáng với giá trị lâu đài gần 700 tuổi hoàng tử William vừa được thừa kế - 1

Một phần dinh thự cổ Highgrove. Nguồn: Getty Images

Trong số đó, bất động sản ở Dartmoor có giá trị lớn nhất, chiếm 1/3 diện tích rừng quốc gia Dartmoor, trong đó có 50 ngôi nhà và 4 khách sạn. Bên cạnh đó là tòa nhà cổ Highgrove, nơi Vua Charles từng sinh sống khi còn làm Hoàng tử xứ Wales. Chỉ riêng khu vườn của tòa nhà cổ này đã trở thành một nơi bảo tồn chim và động vật mỗi năm đón 30.000 lượt khách. Theo Daily Mail, nếu muốn tiếp tục sử dụng ngôi nhà này như chốn đi lại lúc rảnh rỗi, vua Charles sẽ phải trả cho Hoàng tử William số tiền 18 tỷ VNĐ mỗi năm.

Ngoài ra còn có rất nhiều tòa lâu đài cổ nằm rải rác như lâu đài Cromwell, lâu đài Restormel... Doanh thu từ các bất động sản này “được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động công cộng, tư nhân và từ thiện,” của Công tước Cornwall, danh hiệu do Hoàng tử William nắm giữ sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời. Năm ngoái, khoản doanh thu này đã lên tới gần 600 tỷ VNĐ.

Choáng với giá trị lâu đài gần 700 tuổi hoàng tử William vừa được thừa kế - 2

Lâu đài cổ Restormel Hoàng tử William mới được thừa kế. Nguồn: World Travel Library

Cho đến nay, phần lớn nhất trong tài sản của hoàng gia là bất động sản The Crown trị giá 19 tỷ USD, hiện thuộc về Vua Charles với tư cách là quốc vương trị vì. Cả Hoàng tử William và Vua Charles đều không có nghĩa vụ phải trả bất kỳ loại thuế nào đối với các bất động sản này.

Tuy nhiên, Hoàng tử William sẽ không được phép thu lợi từ việc bán tài sản trong công quốc của mình. Bất kỳ lợi nhuận nào từ việc thanh lý đều được tái đầu tư. Đồng thời, tất cả các giao dịch tài sản lớn đều phải được Bộ Tài chính Vương quốc Anh chấp thuận.

Nguồn: [Link nguồn]

Choáng với số tiền siêu khủng dự chi cho đám tang của Nữ hoàng Anh

Sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời, mọi người trên khắp thế giới hướng tới lời từ biệt cuối cùng dành cho bà, với tang lễ sẽ diễn ra vào thứ Hai, ngày 19 tháng 9 tại London.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Hạnh (theo CNN) ([Tên nguồn])
Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN