Thiếu nữ Nhật thích đám cưới một mình

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Bên cạnh các "thú vui tự kỷ", thiếu nữ Nhật thường tìm đến dịch vụ cưới hỏi để tổ chức đám cưới một mình.

Một phụ nữ trẻ Nhật Bản ngồi một mình trong góc quán cà phê ở Tokyo, nhấm nháp ly trà, trên tay cầm theo một cuốn sách. Cô chỉ tạm ngừng để ngước lên nhìn xung quanh và viết lên một tờ giấy với dòng chữ: "Xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu?".

 Đây không phải là một quán cà phê dành cho những người bị khiếm thính mà là khung cảnh quen thuộc tại các cửa hàng đồ uống hiện đang rộ lên ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản với tên gọi "cà phê im lặng". Tại đây, có một quy định  bắt buộc đối với khách hàng là không được phép trò chuyện với nhau, kể cả với nhân viên, mọi giao tiếp đều thông qua hình thức viết trên giấy.

Thiếu nữ Nhật thích đám cưới một mình - 1

Những quán cà phê im lặng, nơi cấm khách hàng trò chuyện đang mọc lên ngày càng nhiều ở Tokyo, Nhật Bản.

Chị Chihiro Higashikokubaru, 23 tuổi, mỗi tuần thường bỏ ra 2 tiếng đồng hồ để đi từ nhà tới quán cà phê R-za Dokushokan, một quán cà phê im lặng để được tận hưởng khoảng thời gian của riêng mình. Chia sẻ suy nghĩ qua giấy, Chihiro cho biết: "Tôi biết đến quán cà phê này trên báo và Twitter. Tôi rất thích những nơi như thế này nên đã đến đây".

Lý giải sở thích này, Chihiro cho hay: "Vì là một y tá nên tôi luôn làm việc ở những nơi bận rộn. Thật hiếm khi tìm được nơi nào lại được yên tĩnh ở Tokyo như ở đây. Nó giúp tôi tìm được bình yên trong tâm hồn".

Theo ông Taiko Watanabe, chủ của cửa hàng cho biết: "Luật bất thành văn là ở đây không được phép trò chuyện nên thường thì khách đến đây hay để đọc sách, làm việc, viết lách hoặc vẽ vời. Có người lại không làm gì cả. Họ chỉ đến để tạm quên đi những bộn bề hàng ngày và cho mình chút thời gian để thư giãn".

Theo tờ Telegraph, số lượng các quán "cà phê im lặng" đang có xu hướng tăng đột biến ở Tokyo cho thấy nhu cầu tìm kiếm một chốn yên tĩnh giữa đô thị ồn ào và cuộc sống gấp gáp của giới trẻ Nhật Bản đang lên cao. Nguyên nhân dẫn tới nhu cầu này được cho là từ những bất ổn trong đời sống kinh tế, thay đổi trong cấu trúc gia đình dẫn đến gia tăng tính cô lập đối với xã hội.

Mô hình "im lặng" này dường như đang không chỉ phát triển ở các quán cà phê mà còn diễn ra ở nhiều nơi trong đời sống của giới trẻ Nhật Bản, đơn cử như các sàn nhảy discos. Đáng ra đây phải là nơi của tiếng nhạc ồn ào thì thay vào đó, những người tham gia lại đeo tai nghe có kết nối wireless với DJ và lặng lẽ nhảy với nhau.

Thêm một thú vui mang tính "tự kỷ" cao khác là các đám cưới dành riêng cho phái nữ độc thân cũng đang nở rộ trong giới trẻ xứ Mặt trời mọc. Theo đó, các đám cưới diễn ra hoành tráng với cô dâu mặc váy cưới rực rỡ nhưng đặc biệt là không có chú rể.

Thiếu nữ Nhật thích đám cưới một mình - 2

Dịch vụ đám cưới dành riêng cho cô dâu độc thân ở Nhật.

Một công ty có tên là Cerca Travel thời gian làm ăn phát đạt nhờ chuyên cung cấp dịch vụ tổ chức đám cưới 2 ngày dành riêng cho nữ giới cô đơn tại Kyoto. Gói dịch vụ này sẽ bao gồm một váy cưới đặc biệt, chăm sóc làm đẹp, ăn tối, rước dâu bằng xe limousine, phòng nghỉ khách sạn và một album ảnh cưới cho cô dâu mà không cần đến chú rể với chi phí rơi vào khoảng hơn 2.000 USD.

Theo công ty này, trong năm 2014, đã có hơn 100 phụ nữ đăng ký và tham gia dịch vụ đám cưới trên. "Ngày này, không phải ai cũng muốn kết hôn nhưng rất nhiều người phụ nữ vẫn muốn được mặc váy cưới để biến ước mơ trở thành cô dâu của mình thành hiện thực. Mong ước này là khá phổ biến với phụ nữ Nhật Bản hiện nay", đại diện của công ty Cerca Travel cho biết.

Những thú vui tự kỷ trên dường như là không mới ở Nhật Bản, quốc gia có theo ước tính có tới 3.6 triệu người có xu hướng sống ẩn dật, lánh xa đời sống xung quanh. Nhiều chuyên gia cho rằng, giới trẻ xứ hoa anh đào đang chịu  ngày càng nhiều sức ép dẫn đến xu hướng tự cách ly với thế giới bên ngoài và co vào vỏ ốc của riêng mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Phong (theo Telegraph) ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN