Mẹ đơn thân nhờ chồng cũ chăm con, giật mình trước lời đề nghị của người đàn ông

Người phụ nữ chỉ đành liên lạc với chồng cũ, nhờ anh ấy giúp đỡ việc chăm sóc 2 con trong lúc cô mắc COVID-19.

Mới đây, một người phụ nữ đã chia sẻ đoạn clip về câu chuyện giữ mình và chồng cũ, lập tức nhận về vô số bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng.

Theo đó, cô Lin là một người mẹ đơn thân của 2 đứa con nhỏ. Vào tháng 12/2022, cô có kết quả dương tính COVID-19, cơ thể sốt cao, chóng mặt và đau nhức khắp người. Người phụ nữ không thể làm việc nhà hay chăm sóc các con, cuối cùng đành gọi điện cho chồng cũ để nhờ giúp đỡ. Người đàn ông cũng nhanh chóng nhận lời.

Mẹ đơn thân nhờ chồng cũ chăm con, giật mình trước lời đề nghị của người đàn ông - 1

Không chỉ giúp trông 2 đứa con, người chồng cũ còn đón cả 3 mẹ con cô Lin về chăm sóc. Trong thời gian này, người đàn ông không ngại vào bếp nấu nướng, lau dọn nhà cửa, kiên nhẫn dạy con học và chơi đùa với con, trong nhà lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười.

Mẹ đơn thân nhờ chồng cũ chăm con, giật mình trước lời đề nghị của người đàn ông - 2

Thời điểm trước khi ly hôn, họ thường xuyên bất đồng quan điểm, mỗi ngày đều không ngừng cãi vã nên cuối cùng quyết định đường ai nấy đi. Thế nhưng giờ đây, người chồng cũ như biến thành người khác, hết sức dịu dàng và quan tâm cô Lin, không khí giữa 2 người và các con cũng rất tốt.

Mẹ đơn thân nhờ chồng cũ chăm con, giật mình trước lời đề nghị của người đàn ông - 3

Chồng cũ xin lỗi cô Lin về những vấn đề trong quá khứ. Anh đề nghị muốn "gương vỡ lại lành" với người phụ nữ để cả hai bắt đầu lại từ đầu. Điều này cũng là để tốt cho 2 đứa con, giúp chúng không bị thiếu thốn tình cảm của bố mẹ.

Tuy nhiên, cô Lin đã lập tức từ chối, lý do bởi cô đã không còn tình cảm với chồng cũ. Người phụ nữ nói rằng cô sẽ vẫn để anh ấy qua lại với các con, giúp chúng cảm nhận được tình yêu thương từ cả bố và mẹ.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng.

Một số bình luận đáng chú ý:

- "Chồng cũ đã biết hối cải, tại sao cô ấy không thử cho anh cơ hội nhỉ?";

- "Nếu đã ly hôn thì không nên làm phiền chồng cũ như vậy";

- "Người trong cuộc mới là người hiểu rõ nhất quyết định của mình";

- "Nếu chỉ quay lại với nhau vì trách nhiệm với con trong khi hết tình cảm, thì cuộc hôn nhân này cũng sẽ chẳng bền";

- "Họ vẫn giúp đỡ nhau khi cần và luôn cố gắng để các con cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ là được rồi".

Nguồn: [Link nguồn]

Hành động khó tin của chồng cũ sau cuộc hôn nhân chỉ hơn một tháng

Tuy thời gian yêu ngắn ngủi nhưng cả hai người đều cho rằng cuộc hôn nhân này không gấp gáp, khi về chung một nhà có thể tiếp tục bồi đắp tình cảm. Chỉ đến khi sống chung...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Chi (T/h) ([Tên nguồn])
Phụ nữ và gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN