Kết hôn trước tuổi 30: Hội FA bàn luận sôi nổi

Việc kiếm người yêu, kiếm tiền để cưới trước tuổi 30 với nhiều bạn trẻ không hề dễ dàng.

Chính phủ khuyến khích thanh niên kết hôn trước tuổi 30 (ảnh minh hoạ)

Chính phủ khuyến khích thanh niên kết hôn trước tuổi 30 (ảnh minh hoạ)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 588 phê duyệt “Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030”, trong đó khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi, sớm sinh con.

Quyết định mới của Chính phủ trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trong dư luận, đặc biệt là những người trẻ. Trên các diễn đàn mạng xã hội, có không ít bình luận hài hước về chủ đề vốn gần gũi và luôn được quan tâm trong cuộc sống này.

Quan tâm hơn cả đến quyết định mới của Chính phủ là hội FA (hội độc thân). Không ít bạn trẻ “kêu trời” vì thật lòng muốn được kết hôn, ổn định cuộc sống trước tuổi 30 nhưng việc kiếm người yêu, kiếm tiền để cưới thì không hề dễ dàng.

“Thủ tướng bảo cưới vợ trước tuổi 30 nhưng kiếm vợ ở đâu thì lại không nói. Mình sắp chạm đến ngưỡng này rồi mà vẫn không tiền, không bạn gái, kịp sao giờ”, nick name Q.B. hài hước bình luận.

“Giá mà sau lời khuyến khích này, chính phủ lập ra luôn cây ATM phát người yêu thì tốt quá”, nick name V.A. chia sẻ.

Không phải ai cũng sẵn sàng kết hôn trước tuổi 30 (ảnh minh hoạ)

Không phải ai cũng sẵn sàng kết hôn trước tuổi 30 (ảnh minh hoạ)

Cùng với các bình luận hài hước, không ít người trẻ cũng tranh luận nghiêm túc về chủ đề này. Một số người hoàn toàn ủng hộ quyết định mới của chính phủ và cho rằng, kết hôn trước tuổi 30 là phù hợp. Một số khác lại cho rằng, không có độ tuổi nào là “đẹp nhất” để kết hôn, mà chỉ khi bản thân hoàn toàn sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân thì mới nên xây dựng gia đình.

Xuân Toàn (sống và làm việc tại Hà Nội) hoàn toàn đồng ý với quyết định mới của Chính phủ rằng nên kết hôn trước tuổi 30. Anh chia sẻ: “Con gái lấy chồng trước tuổi 30 để thuận lợi sinh con, xong nhiệm vụ thì dành thời gian làm đẹp. Con trai lấy vợ trước tuổi 30 thì tu chí làm ăn, gây dựng sự nghiệp. Nhiều người nói, chơi đi đã, cưới rồi thì hết tuổi xuân mà không nghĩ rằng, kết hôn muộn, sinh con muộn rất vất vả”.

Nguyễn Phương (nhân viên văn phòng tại TP.HCM) thì cho rằng, nên tôn trọng cảm xúc của bản thân và quan trọng nhất là phải có cơ sở vững chắc cả về tinh thần lẫn kinh tế thì mới nên kết hôn, tuổi tác không quá quan trọng.

30 tuổi nhưng chưa sẵn sàng thì vẫn là quá sớm để lập gia đình. 20 tuổi nhưng tình cảm đã chín muồi, kinh tế khá ổn định thì vẫn cứ vui vẻ cưới nhau thôi. Lựa chọn là ở mỗi người, kết hôn là một chuyện, nhưng sau kết hôn, xây dựng gia đình thế nào mới là quan trọng nhất”, cô nói.

Trước lời khuyến khích của chính phủ, không ít người trẻ “chột dạ” khi nhận ra, mình cũng sắp chạm đến ngưỡng tuổi 30.

“Ra trường, đi làm, bay nhảy vài năm, thoáng cái đã gần 30 tuổi. Tự nhiên thấy chột dạ không biết mấy năm vừa rồi mình mải mê làm những gì mà chưa yêu đương, chưa tính chuyện kết hôn”, Vân Anh (Hưng Yên) cho hay.

Nhiều bạn trẻ có tâm lý sợ kết hôn (ảnh minh hoạ)

Nhiều bạn trẻ có tâm lý sợ kết hôn (ảnh minh hoạ)

Với nhiều người, có quá nhiều lý do khiến cho việc tìm người yêu, bạn đời trở nên khó khăn và việc kết hôn trước tuổi 30 không hề dễ dàng. Có người thì mang tâm lý sợ bị ràng buộc, thích tự do bay nhảy để không lãng phí tuổi xuân. Có người thì có quá nhiều mối bận tâm thay vì chuyện tình cảm. Có người lại toan tính quá nhiều trong tình yêu, dẫn đến khó tìm được mảnh ghép phù hợp.

“Thuở mình lấy chồng ở tuổi 25, mấy cô bạn luôn hỏi: “Sao lấy chồng sớm thế?”, “Chơi đủ chưa mà cưới”, “Chưa có nhà, chưa có tiền tiết kiệm thì cưới kiểu gì?”… 4 năm sau, mình đã có 2 con và vài cô bạn trong số đó vẫn độc thân. Mỗi khi ai đó kể về người mình đang tìm hiểu, mọi người thường hỏi: “Anh ấy làm nghề gì?”, “Lương bao nhiêu?”, “Cưới xong ở đâu?”, “Anh ấy có lo được cho vợ con không?”… Mình nghĩ, xác định rõ những thứ đó rất cần thiết nhưng không cần toan tính quá. Chúng ta có thể xây dựng mọi thứ sau khi kết hôn mà. Nếu tính toán quá kỹ trong chuyện tình cảm thì rất khó để gắn bó với một người”, Đ.K.H. (sống và làm việc tại Hà Nội) chia sẻ.

Vậy nên, với người trẻ hiện đại, việc kết hôn trước tuổi 30 có quá nhiều chuyện đáng bàn.

Nguồn: [Link nguồn]

”Cặp đôi ông - cháu” chênh lệch 39 tuổi sống hạnh phúc sau 4 năm tổ chức đám cưới

Chuyện tình "đũa lệch" của cặp đôi Emily Feather (27 tuổi) và Billy (66 tuổi) cách đây 4 năm về trước là một minh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN