Clip Nguyễn Đình Duy Anh chia kẹo cho 3 bạn trong chung kết Olympia khiến dân mạng thích thú

Tuy không đạt được kết quả như mong muốn nhưng Nguyễn Đình Duy Anh (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) vẫn nhận được sự yêu mến và tương tác nhiệt tình từ khán giả.

Trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 21, Nguyễn Hoàng Khánh là người giành chiến thắng với số điểm 315. Về nhì là Hải An với 240 điểm, thứ ba là Việt Thái 155 điểm và Duy Anh kết thúc cuộc thi với 60 điểm.

Tuy không đạt được kết quả như mong muốn nhưng Nguyễn Đình Duy Anh vẫn luôn nhận được sự yêu mến của khán giả từ những vòng thi tuần, thi tháng... bởi gương mặt như hot boy xứ Hàn và cử chỉ dễ thương, thân thiện trên sóng truyền hình.

Mới đây, clip được fanpage Đường lên đỉnh Olympia đăng tải ghi lại cảnh chàng trai chia kẹo cho 3 bạn thí sinh còn lại trước khi trao giải trong trận chung kết đã gây chú ý.

Cụ thể, trước khi diễn ra lễ trao giải cho các thí sinh ở trận chung kết, Duy Anh đã mang kẹo đến "lén lút" đưa cho các bạn thí sinh còn lại. Hành động nhỏ của Duy Anh được netizen "rần rần thả tim".

Bạn Anh Dieu ghi: "Học giỏi mà siêu đáng yêu, mình thích Duy Anh từ cuộc thi tuần. Có lẽ, trận chung kết bạn ấy bị run nên kết quả chưa tốt. Dù sao thì mình vẫn luôn thả tim cho Duy Anh cả ở cuộc thi lẫn ngoài đời".

"4 chàng đều giỏi, hiền, ngoan. Duy Anh thì cộng thêm lém lỉnh, cute đậm chất trai xứ Nghệ", tài khoản Hoang Son Trang bình luận.

MC Diệp Chi bày tỏ: "Chẳng mấy khi được sánh bước bên trai đẹp như idol Hàn Quốc". Bức ảnh nhận được nhiều lượt thích từ cộng đồng mạng.

MC Diệp Chi bày tỏ: "Chẳng mấy khi được sánh bước bên trai đẹp như idol Hàn Quốc". Bức ảnh nhận được nhiều lượt thích từ cộng đồng mạng.

Nickname Hồ Chí Thắng: "Mình cổ vũ cho Hoàng Khánh nhưng cũng thấy tiếc cho Duy Anh. Ngay từ đầu, điểm số của các bạn thí sinh đã chênh lệch nên em ấy bị tâm lý cũng dễ hiểu".

"Có một vài giây lúc Duy Anh trả lời không được, mình đã thấy chị Diệp Chi nói bằng khẩu hình kiểu "không sao". Chỉ một vài giây thôi nhưng hiện rõ lên sự ấm áp của chị dành cho Duy Anh trong lúc áp lực", Lan Hương viết.

Nam sinh Nguyễn Đình Duy Anh hiện đang học lớp chuyên Lý và cũng từng là thủ khoa đầu vào chuyên Vật lý khóa 48 trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An (2019 - 2022). Không chỉ chơi xuất sắc trong vòng thi quý, cậu bạn còn thể hiện mình là một người vui tính, hài hước khi liên tục tạo ra cử chỉ dễ thương gây cười cho cả MC và khán giả.

Nam sinh Nguyễn Đình Duy Anh hiện đang học lớp chuyên Lý và cũng từng là thủ khoa đầu vào chuyên Vật lý khóa 48 trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An (2019 - 2022). Không chỉ chơi xuất sắc trong vòng thi quý, cậu bạn còn thể hiện mình là một người vui tính, hài hước khi liên tục tạo ra cử chỉ dễ thương gây cười cho cả MC và khán giả.

Nguồn: [Link nguồn]

3 chàng trai từng chinh phục điểm số kỷ lục Đường lên đỉnh Olympia là những ai?

460 là tổng điểm cao nhất mà thí sinh đạt được trong một cuộc thi của Đường lên đỉnh Olympia. Cho đến nay, chương trình...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Nhi ([Tên nguồn])
Đường lên đỉnh Olympia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN