Chàng trai dọn vào ký túc, bất ngờ phát hiện “kỷ niệm” của đàn anh để lại

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Nhìn thứ đàn anh để lại cho mình, trong lòng cậu tân sinh viên dâng lên nhiều nỗi niềm khó tả.

Việc đầu tiên sau khi vào đại học là tìm cho mình một chỗ ở. Nếu có điều kiện, sinh viên sẽ thuê ngoài cho thoải mái, còn không thì sống trong ký túc xá trường. Tùy theo từng trường đại học môi trường ký túc xá sẽ khác nhau.

Trong ký túc xá trường đại học thường có dấu vết của những sinh viên khóa trước để lại. Đó có thể là rác, sách vở, hoặc thậm chí là vết tích trên giường và cả tường.

Đối với các tân sinh viên, trường đại học là nơi rất đẹp đẽ nhưng ký túc xá lại không thể đoán trước được, nó có thể khiến bạn thích thú nhưng cũng lắm thứ gây bất ngờ.

Mới đây, một nam sinh tại Trung Quốc chia sẻ về bất ngờ của một sinh viên năm nhất. Ngay ngày đầu tiên đến ký túc xá, cậu không ngờ rằng mọi thứ lại vượt xa với tưởng tượng của mình như vậy.

Chàng trai dọn vào ký túc, bất ngờ phát hiện “kỷ niệm” của đàn anh để lại - 1

Ngay ngày đầu tiên bước vào phòng ký túc xá, chàng trai này phát hiện ra có một dấu vết to đùng nổi bật trên tường. Đây chắc chắn là vết tích độc quyền của đàn anh trước đó để lại.

“Món quà lưu niệm” này khiến chàng trai cảm thấy có chút xấu hổ. Bởi nó là một bức vẽ tay hình một thiếu nữ nằm nghiêng, hơi giống nhân vật trong anime. Cậu nghĩ tới cảnh đàn anh mỗi đêm đều ngắm nhìn thiếu nữ này trước khi ngủ.

Chàng trai dọn vào ký túc, bất ngờ phát hiện “kỷ niệm” của đàn anh để lại - 2

Sau khi chàng trai này phát hiện ra bức họa bất thường trên tường, đám nam sinh khác còn nói đùa rằng, đó là “vợ” mà đàn anh để làm kỷ niệm, tặng cho đàn em khóa sau.

Mặc dù vậy, chàng trai này nhận thấy phòng ký túc xá không bị hư hại gì nhiều, khá gọn gàng và sạch sẽ ngoại trừ bức tranh thiếu nữ trên tường. Cậu cho biết mình sẽ xóa bức ảnh này, không thể đi ngủ khi có người nhìn chằm chằm như vậy.

Nguồn: [Link nguồn]

Chỉ tiêu 150.000 đồng/tháng, cô gái 24 tuổi tậu được nhà sau 4 năm

Sau 4 năm tiết kiệm, cô gái trẻ đã có đủ khoản tiền 100 triệu won (khoảng 1,8 tỷ đồng) để mua nhà dù thu nhập chỉ ở mức trung bình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - QQ ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN