Bị nợ lương 60 triệu, người giúp việc trộm luôn 70 triệu của chủ

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Sau khi gửi tiền ăn trộm về nhà, người giúp việc thản nhiên mua sắm áo quần, điện thoại.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngày 2/9 vừa qua, một cô gái người Indonesia tên Bella (25 tuổi) bị tòa án Singapore cáo buộc tội trộm cắp và chuyển tiền trái phép về nước.

Theo tình tiết của vụ án, bị cáo là người giúp việc cho một gia đình ở Singapore từ tháng 4/2020. Cô chịu trách nhiệm nấu nướng, làm việc nhà.

Khi biết được nữ chủ nhà ghi mật khẩu vào một cuốn sổ, cô đã mở két sắt và lấy trộm 1.468 đô la Singapore (25 triệu đồng) từ tháng 4 đến tháng 12 năm ngoái.

Ngoài ra, bị cáo cũng biết rằng cha của bà chủ cất nhiều tiền trong ví nên đã lấy trộm thêm 3.150 đô la Singapore (53 triệu đồng) trong cùng thời gian. Tổng cộng bị cáo trộm hơn 70 triệu của gia chủ.

Khi trộm được tiền, bị cáo nhờ một người bạn cũng là giúp việc khác gửi tiền về cho gia đình mình ở Indonesia. Sau khi gửi 3.390 đô la Singapore (57 triệu đồng) cho gia đình, cô đã chi toàn bộ số tiền còn lại vào quần áo, mỹ phẩm, đồng hồ và 2 điện thoại di động.

Vào tháng 12 năm ngoái, bà chủ phát hiện mất một số tiền trong két, đồng thời người cha cũng phát hiện thiếu tiền trong ví. Cả 2 nghi ngờ người giúp việc trộm nên gọi ra đối chất.

Người giúp việc thừa nhận toàn bộ hành vi của mình, bà chủ lập tức báo công an.

Khi sự việc được đưa ra tòa, phía tòa án tiết lộ thêm rằng, bà chủ còn nợ lương người giúp việc 3.546 đô la Singapore (60 triệu đồng). Khoản tiền này sẽ bù vào số tiền bị lấy cắp. Tuy nhiên, người giúp việc nói mình không có khả năng trả lại số tiền còn lại và xin thẩm phán một mức án khoan hồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Bát cà ri gà kèm “topping” bao cao su khiến dân mạng hết hồn

Thật khó có thể tin được một thứ như bao cao su lại có thể xuất hiện trong đồ ăn của khách hàng như vậy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - SC ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN