Tuyên án tử hình con rể sát hại vợ và bố mẹ vợ ở Thái Bình

Căn cứ vào các tình tiết, lời khai tại tòa và quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử tuyên phạt tử hình bị cáo Đào Văn Thịnh về tội giết người.

Như tin đã đưa, gần 6 tháng trước tại thôn Bát Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) xảy ra vụ thảm án kinh hoàng khiến người dân nơi đây hoảng sợ khi con rể dùng dao sát hại vợ cùng bố mẹ vợ.

Đối tượng gây ra vụ sát hại được xác định là Đào Văn Thịnh (SN 1978). Các nạn nhân tử vong gồm: Ông Đ.Đ.C (SN 1940, bố vợ Thịnh), bà V.T.M (SN 1943, mẹ vợ Thịnh) và chị Đ.T.S (SN 1978, vợ Thịnh). Sau khi gây án, Thịnh đến Công an xã Quỳnh Hoa đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc cấp báo về Công an huyện Quỳnh Phụ, đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình cùng cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ án mạng khiến 3 người tử vong

Khu vực hiện trường xảy ra vụ án mạng khiến 3 người tử vong

Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình vừa mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đào Văn Thịnh về tội Giết người. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân, sáng 28/6, Thịnh cùng vợ là chị Đ.T.S đến UBND xã Quỳnh Hoa xin xác nhận về việc tổ chức hòa giải ly hôn không thành để hoàn thiện hồ sơ nộp lên TAND huyện Quỳnh Phụ làm thủ tục ly hôn.

Sau khi từ UBND xã ra về, cả 2 cùng về nhà ông Đ.Đ.C. (bố đẻ chi S.) để nói chuyện. Quá trình nói chuyện, giữa Thịnh và gia đình nhà vợ xảy ra mâu thuẫn, to tiếng dẫn đến cãi vã.

Trong lúc nóng giận không giữ được bình tĩnh, đối tượng xuống bếp lấy 1 con dao mác và bất ngờ chém cả gia đình nhà vợ khiến 3 nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Thịnh cởi áo dính máu vắt lên dây phơi, dùng tấm chăn phủ lên thi thể bà M., chị S. và bỏ lại con dao gây án tại hiện trường. Sau đó đi về nhà tắm giặt thay quần áo và đến cơ quan công an đầu thú.

Căn cứ vào các tình tiết, lời khai tại tòa và các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đào Văn Thịnh mức án tử hình.

Trước khi xảy ra vụ thảm án đau lòng giữa Thịnh và chị S. có với nhau 2 người con gái. Tuy nhiên vài năm gần đây, cuộc sống gia đình đối tượng không được êm ấm dẫn đến 2 vợ chồng ly thân. Sau khi ly thân, 2 người con gái được ông bà nội nuôi dưỡng, còn chị S. chuyển về nhà bố mẹ đẻ sinh sống.

Nguồn: [Link nguồn]

Ra đầu thú, con rể sát hại gia đình vợ ở Thái Bình nói ”các anh bắt em đi”

Theo lãnh đạo công an xã, khi ra đầu thú, Thịnh thản nhiên bắt tay các cán bộ công an đang làm việc rồi khai nhận đã giết...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Tùy ([Tên nguồn])
Thảm án kinh hoàng ở Thái Bình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN