Công viên tượng Phật 81 m ở Núi Sam được thiết kế ra sao?
An Giang - Ngoài tượng Phật tạc vào núi cao nhất thế giới, Công viên Văn hóa Núi Sam có bảo tháp 13 tầng cùng nhiều công trình phụ trợ, có thể phục vụ khoảng 100.000 người mỗi ngày.
Công viên Văn hóa Núi Sam rộng 12 ha, nằm ở phường Vĩnh Tế, bắt đầu triển khai từ tháng 3/2015. Theo hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết, toàn công viên có 29 hạng mục, tổng kinh phí khái toán hơn 1.000 tỷ đồng.
Phối cảnh tổng thể công viên văn hóa núi Sam. Ảnh: Ban Quản trị Lăng miếu núi Sam
Điểm nhấn của công viên là tượng Phật Thích Ca cao 81 m tạc vào núi Sam, nằm ở cuối trục trung đạo. Công trình có kích thước tổng thể 70 x 81 x 34 m, trong đó phần tượng Phật ngồi cao 68 m, bệ sen hai cấp cao 13 m, gồm cấp thứ nhất 9 m và cấp thứ hai 4 m. Tổng mức đầu tư công trình 456 tỷ đồng.
Theo TS Ngô Quang Láng, nguyên phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, một trong những người đề xuất xây dựng tượng, khu vực tạc tượng từng khai thác đá tạo những vách đá nham nhở, hố sâu. Vì vậy công trình tượng ít nhiều tác động nhất định đến tự nhiên, song không đáng kể so với những giá trị mới được tạo ra, xét về cảnh quan, văn hóa và kinh tế.
Trong thiết kế của công viên văn hóa, từ cầu tĩnh niệm, quảng trường và sân hành lễ, các không gian đều hướng về tượng Phật. Xung quanh tượng được bố trí nhiều lớp cảnh quan với cây bồ đề, núi đá, cây thấp và cây cao, tạo thành một tổng thể thay vì công trình đứng riêng lẻ.
Toàn khu được tổ chức theo hai trục không gian chính Đông - Tây và Nam - Bắc. Các tuyến hành hương, quảng trường và điểm nhìn kết nối quanh hai trục này, trong đó trục trung đạo dẫn tới tượng Phật 81 m, tạo hành trình từ khu vực đầu tuyến đến điểm hội tụ.
Tại khu vực cổng tam quan là tượng Phật Đản cao khoảng 3,6 m. Bên trái là tượng Phật Tuyết Sơn cao khoảng 1,8 m, đặt trong hốc đá, gợi không gian tu khổ hạnh trên hành trình giác ngộ của Đức Phật.
Phía bên phải là tượng Phật Niết Bàn dài 32 m. Không gian này được tổ chức theo hướng tĩnh, lấy cây xanh làm nền và hạn chế các hoạt động có cường độ cao.
Song song với tượng Phật Đản Sinh là Bảo tháp 13 tầng, cao khoảng 49 m. Công trình kết hợp chức năng trưng bày, giới thiệu về Phật giáo, lịch sử và văn hóa địa phương.
Ngoài ra, 18 tượng A La Hán cao 2,7 m được bố trí giữa cây xanh, tạo thành các điểm dừng trên tuyến hành hương và trong khu công viên thiền.
Công viên cũng giữ lại các lớp văn hóa bản địa. Miếu Cô Hồn, Miếu Cô Năm và tượng Bà Châu Thị Tế được bảo tồn, chỉnh trang hoặc làm mới theo kiến trúc nhà vườn Nam Bộ.
Nhà Văn hóa các dân tộc rộng hơn 800 m2 tiếp tục mở rộng không gian này, là nơi trưng bày, giao lưu và sinh hoạt cộng đồng, phản ánh sự đa dạng và giao thoa văn hóa của Châu Đốc - An Giang.
Các công trình, tượng, cây xanh và mặt nước được tổ chức theo quan hệ chính - phụ, cao - thấp, động - tĩnh, đặc - rỗng. Các hạng mục còn lại được kiểm soát về quy mô và vị trí để hỗ trợ tổng thể cảnh quan.
Để tăng diện tích xanh, quy hoạch dự kiến trồng khoảng 610 cây đại mộc, 7.120 cây bụi và 31.500 m2 thảm cỏ. Mật độ xây dựng gộp không quá 5%.
Khu vực xây dựng công viên gắn với nhiều giá trị văn hóa, lịch sử và đời sống tâm linh như lăng Thoại Ngọc Hầu, miếu Bà Chúa Xứ và chùa Hang.

Phối cảnh công viên cùng với hiện trạng dự án đang triển khai. Ảnh: Ngọc Tài - Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam
Theo Ban Quản trị Lăng miếu núi Sam, chủ đầu tư xây dựng công viên, dự án dự kiến thi công trong 36 tháng và đưa vào khai thác khoảng năm 2029. Khi hoàn thành, công viên có khả năng phục vụ khoảng 100.000 người mỗi ngày.
Riêng tượng Phật 81 m hiện đạt khoảng 70% khối lượng, dự kiến về đích năm sau. Khi hoàn thành, đây sẽ là tượng Phật tạc vào vách đá cao nhất thế giới, vượt tượng Đại Phật Lạc Sơn ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, cao 71 m.
.Cheo leo vách núi Sam tạc tượng Phật cao 81 m. Video: Ngọc Tài - Khang Lâm
An Giang - Tượng Phật Thích Ca, tạo hình trực tiếp vào núi, cao 81 m, tại Núi Sam, phường Vĩnh Tế, dự kiến hoàn thành cuối năm 2027, trở thành tượng...
Nguồn: [Link nguồn]
-28/09/2026 12:41 PM (GMT+7)
