Trùm đường dây số đề nhảy lầu để trốn

Sự kiện: Tin nóng

Sáng 15/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề, bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan, thu giữ hàng trăm triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan.

Trước đó, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận phát hiện Võ Văn Toàn (SN 1982, phường Chính Gián, quận Thanh Khê) có biểu hiện tổ chức hoạt động số đề tại nhà riêng trên đường Điện Biên Phủ. Qua theo dõi được biết Toàn và Nguyễn Ngọc Ánh Hà (SN 1987, trú phường Hoà An, quận Cẩm Lệ) đã cùng nhau tổ chức đường dây số đề và chia đôi lợi nhuận.

Công an quận Thanh Khê cũng xác định được một số đối tượng trú trên địa bàn, hoạt động trong đường dây này với vai trò chân rết thu gom số đề, chuyển tịch đề như Lê Thị Thanh Hoàng (SN 1985); Nguyễn Thị Giao Linh (SN 1985); Trần Minh Triều (SN 1974)....

Các đối tượng trong đường dây số đề bị Công an quận Thanh Khê bắt giữ.

Các đối tượng trong đường dây số đề bị Công an quận Thanh Khê bắt giữ.

Theo Trung tá Trần Văn Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê, các đối tượng này hoạt động trong một vòng khép kín, chỉ liên hệ cùng nhau và cho một số người thân tham gia cùng. Số lượng con bạc tham gia trong đường dây được xác định là đông và quy tụ từ nhiều địa bàn, liên quận.

Chiều 13/4, Công an quận Thanh Khê đã tổ chức 5 tổ công tác đồng loạt kiểm tra, bắt giữ 5 đối tượng nêu trên. Khi các trinh sát xông vào tầng 2 ngôi nhà thì đối tượng cầm đầu Võ Văn Toàn chạy thẳng lên sân thượng và nhảy xuống mái tôn hàng xóm. Dù khá đau sau cú nhảy từ trên cao nhưng Toàn vẫn cố tìm đường tẩu thoát nhưng đã bị các trinh sát kịp thời khống chế bắt giữ.

Hàng trăm triệu đồng và các tang vật liên quan đến vụ án.

Hàng trăm triệu đồng và các tang vật liên quan đến vụ án.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề từ tháng 9/2021 đến nay với số tiền giao dịch hàng ngày hơn 100 triệu. Quá trình khám xét, các trinh sát thu giữ được 250 triệu đồng, 17 điện thoại di động, 1 két sắt của các đối tượng. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được mở rộng, xử lý.

Nguồn: [Link nguồn]

Bán số lô đề qua mạng xã hội, chiếm đoạt 1 tỷ đồng

Bằng thủ đoạn lập fanfage trên mạng xã hội facebook, mạo danh mình là nhân viên công ty xổ số để bán số với cam kết tỉ lệ trúng lên đến 100%, nhiều nạn nhân đã gửi tiền...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thân Lai ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN