Quý bà thành đạt yêu trai trẻ và cái kết bi thảm sau lần rút 240 triệu đồng

Người đàn ông là nhân tình của nữ doanh nhân nhanh chân "cao chạy xa bay" nhưng không thoát được sự truy đuổi của cảnh sát.

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.

Bị đàn ông lừa nhiều lần

Lizzy (39 tuổi, sống ở Nigeria) là một nữ doanh nhân thành đạt. Trước đây, cô từng kết hôn và có 4 đứa con. Thế nhưng, khi phát hiện chồng có mối quan hệ tình cảm với người giúp việc, nữ doanh nhân đã quyết định ly hôn.

Sự thành đạt của Lizzy là điều mà nhiều người biết đến. Cô sở hữu nhiều bất động sản khác nhau ở Lagos. Ngoài ra, cô thường đi khắp nhiều nước trên thế giới. Cho nên, chuyện đàn ông vây quanh người phụ nữ này cũng không có gì là khó hiểu. Mặt khác, người phụ nữ này thường cởi mở khi thấy cánh đàn ông quan tâm, gần gũi. 

Sau khi cuộc hôn nhân đứt gánh, Lizzy hẹn hò nhiều người đàn ông với mong muốn kết hôn. Tuy nhiên, cô không đạt được mong muốn bình dị của mình. Vì những người đàn ông đến với cô đều lừa tiền và lợi dụng thể xác. Từ khi ly hôn chồng, Lizzy sống trong một căn hộ ở Lagos. Sau nhiều lần thất bại trong tình yêu, cô yêu thêm một người đàn ông 31 tuổi và sống chung cùng nhau.

Chân dung nghi phạm và nạn nhân

Chân dung nghi phạm và nạn nhân

Khi lao vào các cuộc tình với những người đàn ông, Lizzy từng bị lừa. Thậm chí, có những vụ việc được báo với cảnh sát và có người bị bắt giữ. Họ đến với cô, hứa hẹn về cái kết hạnh phúc là đám cưới, nhưng rồi mọi thứ chỉ là hão huyền.

Tuy nhiên, năm 2014, Lizzy đột ngột được phát hiện đã tử vong. Thời điểm đó, cô mới hẹn hò được 3 tháng với người đàn ông 31 tuổi. 

Sau khi thi thể nạn nhân được phát hiện, cảnh sát vào cuộc truy lùng tình trẻ của nạn nhân. Anh ta chạy sang nước láng giềng Ghana để lẩn trốn. Trên đường bỏ chạy, anh ta dùng chiếc ô tô Ranger Rover Sport đắt tiền để làm phương tiện di chuyển. Ngoài ra, nghi phạm còn cầm theo tiền của nạn nhân. 

Đêm "định mệnh" của nữ doanh nhân

Hôm xảy ra án mạng cũng là lúc mà Lizzy đang có kế hoạch cho chuyến đi Mỹ. Để có tiền chi tiêu cho chuyến đi, cô đưa bạn trai đến ngân hàng rút số tiền 4 triệu Naira Nigeria (khoảng 240 triệu đồng).

Tuy nhiên, trong đêm hôm đó, nạn nhân bị sát hại. Nghi phạm đã đánh cắp 3 điện thoại di động, thẻ ATM. Mặc dù, tình trẻ của nạn nhân lẩn trốn sang nước khác, song anh ta bị cảnh sát bắt giữ không lâu sau đó. Nghi phạm được xác định là William Kenneth Chukwunango. Cảnh sát xác định ngoài các đồ có giá trị mà William trộm, anh ta còn cầm theo 140.000 Naria Nigeria (khoảng 8 triệu đồng) của nạn nhân. 

Theo lời nghi phạm, vào đêm xảy ra sự việc, Lizzy ra ngoài rồi về nhà trong tình trạng say khướt. Trong khi nữ doanh nhân chưa về, tình trẻ liên tục gọi điện thoại nhưng Lizzy không trả lời và đưa ra lý do là máy để im lặng. 

Lúc Lizzy về nhà và vào nhà tắm, William dùng điện thoại của anh ta gọi vào máy của nữ doanh nhân xem có thật là máy để chế độ im lặng hay không. Vậy nhưng, sự thật không phải như vậy, chuông của máy vẫn vang lên. Sau đó, có một người đàn ông khác gọi cho Lizzy.

Khi nghe chuông điện thoại, Lizzy chạy vội ra giật lấy điện thoại. Nữ doanh nhân và tình trẻ vật lộn để giành chiếc điện thoại. Trong lúc giành giật đó, Wiliam bóp cổ nạn nhân. Một lúc sau, anh phát hiện Lizzy đã sùi bọt mép và tử vong. Nghi phạm bỏ mặc nạn nhân rồi lấy xe và thẻ ATM tẩu thoát trước khi bị bắt giữ.

---------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Tội ác của những “phi công trẻ” vào 13h00 ngày 27/4/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Không chịu đi nâng ngực, vợ và hai con bị chồng đầu độc

Trước vụ án giết vợ, giết con của tài xế taxi 32 tuổi, nhiều người vô cùng hoang mang vì động cơ gây án không thể ngờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Pulse) ([Tên nguồn])
Tội ác của những “phi công trẻ” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN