Quý bà gặp thảm kịch khi dứt tình với trai trẻ

Chuyến đi với bạn của người phụ nữ 64 tuổi đã kết thúc trong thảm kịch khi bà ra đi mãi mãi.

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.

Lỡ chuyến bay khiến bạn bè hốt hoảng

Paulin Richardson (64 tuổi, quốc tịch Anh) là một phụ nữ góa chồng. Bà có con gái đã lấy chồng và 2 cháu ngoại. Tháng 6/2008, bà tới khu resort ở Tunisia để nghỉ ngơi với bạn. Trong những ngày ở đây, bà có thời gian thoải mái, tận hưởng làn nước biển trong xanh và tiết trời ấm áp, dễ chịu.

Ngày 29/6/2008, bà có lịch bay về Anh cùng với bạn. Tuy nhiên, tối hôm đó, bà lỡ chuyến bay khiến bạn đi cùng vô cùng lo lắng. Khi không tìm thấy bà Paulin, bạn đi cùng hốt hoảng, vội báo sự việc với cơ quan chức năng. 

Chân dung nạn nhân Paulin.

Chân dung nạn nhân Paulin.

Sau đó, người ta tìm thấy thi thể của bà Paulin Richardson tại phòng của một anh chàng tên Al-Wardani trong độ tuổi 20. Địa điểm này nằm cách không xa khu resort mà bà và bạn đã lưu trú. Thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân là 24 tiếng, kể từ khi thông tin bà mất tích được báo cáo. Bà Paulin bị đánh vào đầu, bóp cổ dẫn đến tử vong.

Theo các nhân viên điều tra, khoảng 18h, tức chỉ ít tiếng trước khi ra sân bay để về Anh, bà có tới gặp Al Wardani. Sau khi thi thể nạn nhân được tìm thấy, Al Wardani bị bắt giữ. Anh ta thừa nhận đã giết bà Paulin. Nhân viên điều tra  Andrew Tweddle cho hay, bà Paulin là nạn nhân của một vụ tấn công giết người.

Theo tờ The Journal, bà Paulin đến resort và bắt đầu mối quan hệ với chàng trai Al Wardani - nghi phạm trong vụ việc. Trong thời gian ở resort, 2 người thường xuyên gặp gỡ. Bà Paulin cũng không nghi ngờ gì về anh chàng này.

Con gái của nạn nhân là  Berveley Sains cảm thấy nghi ngờ có điều gì đó chẳng lành khi một trong 2 người bạn đi cùng mẹ thông báo mẹ cô mất tích. Cô chỉ nghĩ mẹ đi lạc song không ngờ tin dữ đã được báo về.

Nỗi đau tột cùng

Từ khoảng 2 năm trước khi xảy ra vụ án mạng, bà Paulin thường xuyên tới Tunisia cùng với bạn bè và 2 đứa cháu. Nói về mẹ của mình, con gái nạn nhân cho biết, bà Paulin thích du lịch. Bất cứ đến nơi nào, bà cũng kết bạn với mọi người. Ngoài ra, bà cũng thích thời tiết ấm áp vì điều kiện thời tiết đó có lợi cho căn bệnh về khớp.

Chuyến đi hồi năm 2008 tưởng rằng cũng sẽ có nhiều kỷ niệm nhưng đó cũng là lần cuối bà Paulin đi du lịch và không bao giờ về nhà với con cháu. "Tin về cái chết của mẹ tôi như một cú sốc khủng khiếp", con gái nạn nhân nói trong nỗi đau đớn chưa thể nguôi ngoai. Sự thật về việc Paulin bị sát hại khiến gia đình, người thân khó chấp nhận và ai cũng cảm thấy như chết lặng. 

Trong quá trình điều tra, nghi phạm đã nói lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân. Lời xin lỗi muộn màng càng khiến cho con của bà Paulin thêm đau đớn, xót xa.

Gia đình nạn nhân cũng không hề hay biết gì về mối quan hệ của bà Paulin và anh chàng trẻ tuổi. Giá như mọi chuyện lộ ra sớm thì có thể con cái sẽ ngăn cản, góp ý để nạn nhân đề phòng hơn.

Một nhân viên cảnh sát Anh nói trong một bình luận trên mạng cho hay, bà Paulin bị sát hại khi muốn chấm dứt mối quan hệ với anh chàng trẻ tuổi. Không chỉ có gia đình mà bạn bè của Paulin cũng bàng hoàng khi nghe hung tin và cảm thấy tiếc thương cho một người phụ nữ tốt bụng nhưng vắn số. Bạn bè nhận xét Paulin là người biết quan tâm người khác và sống hết mình.

Sau phiên tòa xét xử tại Tunisia, bị cáo Al Wardani phải lĩnh án tù chung thân về tội giết người khiến nạn nhân Paulin tử vong.

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Tội ác của những “phi công trẻ” vào 13h00 ngày 13/4/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Kế hoạch đầu độc người vợ giàu có của gã chồng trăng hoa

Bị chồng phản bội nhiều lần nhưng vì tình yêu, người phụ nữ này vẫn chấp nhận tha thứ. Tuy nhiên, cô không hề biết...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Tội ác của những “phi công trẻ” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN