Quen bạn qua facebook, nữ sinh bị cưỡng hiếp

Vì nhẹ dạ cả tin, nữ sinh đang học lớp 10 của một trường THPT trên địa bàn TP.HCM chấp nhận lời mời của băng nhóm chuyên lừa đảo trên mạng đi uống cà phê. Sau đó, nữ sinh này bị nhóm đối tượng cướp hết tài sản và bị trói chân tay, hiếp dâm tập thể suốt đêm.

Nữ sinh lớp 10 sập bẫy kẻ lừa đảo trên mạng

Chiều 29/10, Trung tá Trịnh Kim Sơn – Đội phó đội cảnh sát hình sự Công an quận Thủ Đức, cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trịnh Duy Phương (tức “đen”, SN 1984, ngụ Châu Đốc, An Giang) để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Các đối tượng liên quan khác gồm: Trần Minh Đức (SN 1992, ngụ Tiền Giang, tạm trú quận Bình Thạnh), Trịnh Trung Hiếu (SN 1998, ngụ phường 13, quận Bình Thạnh) cũng bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra bước đầu, sáng ngày 15/10, em N.T.T (SN 1998, ngụ huyện Bình Chánh) được mẹ đưa đến Công an Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức) trình báo về việc bị nhóm đối tượng cướp tài sản, hiếp dâm tập thể. Xét thấy vụ án có tính chất nghiêm trọng, công an phường Hiệp Bình Chánh đã chuyển hồ sơ lên Công an quận Thủ Đức điều tra theo thẩm quyền.

Quen bạn qua facebook, nữ sinh bị cưỡng hiếp - 1

Từ trái qua phải: Trịnh Duy Phương và Trần Minh Đức tại cơ quan điều tra

Làm việc với cơ quan điều tra, em T. kể, thông qua facebook em quen biết với một thanh niên có nickname “Mì xào tôm cua” và yahoo: “Vương Hoàng Kha Minh”. Người thanh niên này chính là Trịnh Duy Phương, kẻ chuyên lừa đảo trên thế giới ảo.

Bằng những lời nói ngon ngọt, Phương không mấy khó khăn rủ em T. đi uống cà phê tâm sự. Khoảng 19h tối 14/10, Phương cùng Đức, Hiếu và một cô gái khác cũng quen qua mạng tên Đ.T.N.G. (SN 1994, quê Bình Thuận) chở em T. đến một quán cà phê ven bờ sông trên địa bàn quận Thủ Đức trò chuyện.

Được một lúc, tên Hiếu chạy đến giả vờ mượn điện thoại của em T. để gọi điện cho bạn, rồi chuồn êm. Lừa được chiếc điện thoại, Hiếu đưa cho Đức đi bán chia nhau tiền tiêu xài cá nhân.

Còn tên Phương, bằng chiêu trò lừa đảo chuyên nghiệp đã dụ được em T. lên xe chở về cầu Bình Lợi (thuộc khu vực phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) có đồng bọn tên Long (chưa rõ lai lịch) đang chờ sẵn. Tại đây chúng đe dọa, đánh đập lột đôi bông tai bằng vàng, cùng 200 ngàn đồng của T. trước sự sợ hãi của cô gái.

Trói chân tay, hiếp dâm nữ sinh suốt đêm

Chưa dừng lại ở đó, bọn chúng còn lấy dây trói chân tay em T. lại và thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm tập thể. Em T. sợ hãi tha thiết van xin, nhưng 2 tên “yêu râu xanh” vẫn không màng đến mà trói em suốt cả đêm để thỏa mãn. Không những thế, bọn chúng còn vứt quần dài của T. xuống sông để ngăn cản T. có cơ hội trốn thoát.

Khoảng 4h sáng ngày 15/10, tên Phương đi mua đồ, tên Long ở lại canh giữ không không cho T. bỏ trốn. Lợi dụng lúc tên Long sơ hở, T. đã cởi được dây trói chạy thoát ra đường lớn. Một số người dân bức xúc trước hành vi mất hết nhân tính của 2 tên côn đồ đã giúp đỡ đưa T. về nhà cùng gia đình đến công an trình báo vụ việc.

Quen bạn qua facebook, nữ sinh bị cưỡng hiếp - 2

Cô gái đi chung với băng nhóm Phương “đen” lừa đảo đang khai nhận tại cơ quan điều tra

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Thủ Đức đã điều động hàng chục chiến sĩ lùng sục khắp nơi để tìm kiếm bằng được đối tượng có nick name: “Mì xào tôm cua” và “Vương Hoàng Kha Minh”. Không bao lâu công an đã xác định được hung thủ chính là Trịnh Duy Phương – kẻ lừa đảo chuyên nghiệp từng dính tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đúng 21h tối 25/10, lực lượng công an bắt giữ được tên Phương khi hắn đang “lướt nét” trên địa bàn quận Bình Thạnh. Qua khai thác nhanh, công an bắt giữ thêm 10 đối tượng liên quan cùng tên Hiếu và Đức.

Theo Trung tá Trịnh Kim Sơn, đây là băng nhóm lừa đảo tinh vi do tên Phương cầm đầu. Tất cả đều không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên lên facebook để lừa đảo những cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin, đặc biệt là các nữ sinh đang theo học các trường THPT trên địa bàn TP.HCM. Riêng tên Phương là đối tượng từng bị 2 tháng tù giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tương tự.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận sau khi lấy hết vàng, ĐTDĐ của nạn nhân, bọn chúng đem đi bán lấy tiền ăn chơi trác táng. Còn tên Phương biết phạm phải trọng tội, nhưng khi sa lưới đã diễn trò, không thành khẩn khai bảo tội lỗi của mình.

Hiện Công an quận Thủ Đức đang tiếp tục truy xét đối tượng còn lại tên Long để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN