Phi xe máy đuổi theo tên cướp, 2 vợ chồng già nhập viện cấp cứu

Ông cụ chở theo vợ lái xe máy đuổi theo tên cướp. Do không làm chủ được tốc độ nên hai vợ chồng bị té ngã, phải cấp cứu.

Ngày 30-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Trương Hậu Giang (27 tuổi, ngụ phường Bửu Long, TP Biên Hòa) để điều tra làm rõ hành vi cớp giật tài sản.

Theo thông tin cơ quan công an, chiều 23-7, để có tiền mua ma túy Giang cùng Công (chưa rõ lai lịch) rảo quanh tìm “mồi” ra tay cướp giật. Khi cả hai đến đường Nguyễn Văn Trị thì phát hiện hai phụ nữ đi xe đạp nên ép sát giật chiếc giỏ xách, bên trong có hai chiếc điện thoại iPhone 4 cùng giấy tờ tùy thân rồi nhanh chân tẩu thoát.

Phi xe máy đuổi theo tên cướp, 2 vợ chồng già nhập viện cấp cứu - 1

Tang vật cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CAĐN 

Rạng sáng 24-7, Giang phát hiện vợ chồng ông Lâm Văn Trung (67 tuổi) chở vợ lưu thông trên đường Nguyễn Ái Quốc (phường Quang Vinh) liền ép sát tiếp tục giật giỏ xách. Lúc này ông Trung liền đuổi theo nhưng do không làm chủ tay lái nên xe ông Trung va vào dải phân cách ngã xuống đường khiến hai vợ chồng bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Giang về đến nhà mở giỏ xách ra kiểm tra phát hiện không có tiền mà chỉ có giấy tờ tùy thân cùng với chiếc điện thoại.

Vì “vã” ma túy nên sáng cùng ngày Giang lái xe máy đến khu vực Văn miếu Trấn Biên (phường Bửu Long), phát hiện chị Châu Ngọc Nhung (34 tuổi) đang đi xe máy một mình nên ép vào giật giỏ xách, bên trong có điện thoại Samsung J7 và khoảng 1 triệu đồng. Sau khi giật được giỏ có tiền, Giang liền mua ma túy và chơi game.

Sau khi nhận được thông tin, Công an TP Biên Hòa nhanh chóng xác minh và tiến hành bắt khẩn cấp Giang. Tại cơ quan công an, Giang khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tên cướp xe ôm bị chó nghiệp vụ tóm khi trốn trong đám lau sậy

Tên cướp đã bị chó nghiệp vụ truy lùng và phát hiện khi đang trồn trong đám lau sậy rộng khoảng 20 ha ở Khu công nghệ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Hội ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN