Phê ma túy, mẹ đứng nhìn người tình sát hại con gái

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên1 67 68 69 7071

Một bé gái 10 tuổi thiệt mạng sau khi bị cưỡng bức và sát hại dã man. Vụ án đã khiến cả nước Mỹ bàng hoàng khi mẹ của em chính là đồng phạm giết người.

Trong các cuộc vui tới bến, không ít dân chơi coi chất kích thích như một thứ xúc tác không thể thiếu. Dù biện minh bằng lý do gì, thì trên thực tế đã có quá nhiều người bị ma túy, thuốc lắc tàn phá, thậm chí tước đi mạng sống. Loạt bài "Khi dân chơi "gãy cánh" vì sốc thuốc” sẽ tiết lộ những hệ lụy đau lòng đằng sau tệ nạn này.

Vụ án mạng kinh hoàng

Tối 24/8/2016, những người dân một khu phố nhỏ ở thành phố Albuquerque, tiểu bang New Mexico (Mỹ) nghe thấy những tiếng hét lớn kêu cứu phát ra từ ngôi nhà của người phụ nữ đơn thân Michelle Martens, 35 tuổi. Nghi có điều chẳng lành, họ vội vàng gọi cảnh sát.

Phê ma túy, mẹ đứng nhìn người tình sát hại con gái - 1

Chân dung cô bé 10 tuổi đáng thương.

Khi cảnh sát tới hiện trường, căn nhà không một bóng người tuy cửa ngoài không khóa. Tìm kiếm xung quanh, họ phát hiện ra thi thể của một bé gái quấn trong một cái chăn đặt ở bồn tắm. Nạn nhân nhanh chóng được xác định là cô bé 10 tuổi Victoria Martens – con gái của chủ nhà. Đáng nói, thi thể của Victoria được tìm thấy trong đúng ngày sinh nhật của em.

Khám nghiệm ban đầu cho thấy dấu hiệu của chất kích thích trong cơ thể cô bé. Ngoài ra, trước khi qua đời, bé gái Victoria đã bị tấn công tình dục và sau đó bị bóp cổ tới chết. Điều tra kỹ cho thấy có nhiều chi tiết tra tấn và bạo hành dã man trong vụ việc. Nhiều chuyên gia cho biết đây là vụ án rùng rợn nhất mà họ từng điều tra.

Người mẹ sau đó đã bị bắt giữ. Tại cơ quan cảnh sát, Michelle khai rằng bà và bạn trai mới quen được một tháng Fabian Gonzales bị người em họ của anh này là Jessica Kelley tấn công vào nửa đêm. Cô chạy thoát và kêu cứu rồi nghe thấy Kelley hét lên rằng con gái đã chết. Vì quá sợ hãi, Michelle vội chạy đi tìm sự giúp đỡ.

Người mẹ máu lạnh

Tuy nhiên, trong quá trình thẩm vấn sau đó, Michelle đã phải thay đổi lời khai. Người mẹ này thú nhận rằng ngày hôm đó, mình cùng người tình 31 tuổi và người em đã sử dụng ma túy. Sau đó, Fabian Gonzales đã đánh tiêm thuốc phiện vào cô bé để anh ta có thể quan hệ tình dục với nạn nhân một cách dễ dàng. Hắn cùng người em của mình đã bịt miệng, bóp cổ cô bé đến chết.

Phê ma túy, mẹ đứng nhìn người tình sát hại con gái - 2

Người mẹ máu lạnh (ngoài cùng bên trái) và người tình cùng người em họ của hắn.

Chi tiết các cuộc thẩm vấn mới của cảnh sát với Michelle Martens cho thấy người phụ nữ này đã không can ngăn khi bạn trai và cô em họ tra tấn con gái. Michelle cho biết con gái đã van xin họ dừng lại nhưng cô ta chỉ đứng nhìn mà không làm gì để cứu con gái mình bởi tác dụng của ma túy vừa sử dụng trước đó. Cuối cùng, Kelly đã đâm Victoria trước khi cả ba cùng thu dọn rời khỏi hiện trường.

Báo cáo của cảnh sát còn tiết lộ Michelle khai rằng bạn trai mình đã lạm dụng tình dục con gái mình hàng ngày suốt một tháng trời, đồng thời chụp ảnh và quay video. Gonzales sau đó cũng đã thừa nhận hãm hiếp Victoria rồi giết cô bé.

Gonzales và người em họ đều là những người đã có tiền án trong khi đó người mẹ thì chưa có tiền án nào trước đây nhưng cũng là con nghiện lâu năm. Hai anh em Gonzales đã phải đối mặt với các tội danh lạm dụng trẻ em, xâm hại trẻ chưa thành niên và giết người. Còn về phần người mẹ máu lạnh tàn ác cũng bị buộc tội bắt cóc và lạm dụng trẻ em dẫn đến tử vong.

Laura Bobbs, mẹ nuôi của Victoria nhớ lại cô con gái: "Nó thường chạy quanh khu vườn trong nhà bà ngoại và tập thể dục dụng cụ. Michelle Martens  và bạn trai của cô ấy thật quá độc ác. Giờ đây, cô bé không còn phải chịu đau đớn nữa”.

---------------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của Kỳ án thế giới: Sát nhân nhỏ tuổi và những hành vi của “quỷ” vào 4h ngày 23/12/2018.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên1 67 68 69 7071
“Phê” cần sa, bà mẹ chơi trò cởi đồ với người yêu của con gái

Sau khi cùng bạn bè của con gái uống rượu, hút cần sa, người mẹ này đã quan hệ tình dục với 2 thiếu niên, trong đó có...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo People, Heavy) ([Tên nguồn])
Khi dân chơi "gãy cánh" vì sốc thuốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN