Phá quy tắc mua dâm, khách "làng chơi" cưỡng hiếp cô gái suốt 2 tiếng

Mặc cho nạn nhân van xin dừng lại, người đàn ông mua dâm vẫn lớn tiếng đe dọa và quan hệ không an toàn suốt 2 tiếng.

Chốn bay đêm của các dân chơi luôn có thể tiềm ẩn những vụ việc, án mạng nổi cộm gây xôn xao dư luận. Đặc biệt với các cô gái “bay đêm” thì sẽ có thể đối mặt với những tình huống nguy hiểm hay dẫn đến sa ngã. Tuyến bài Những cô gái "bay đêm" sẽ cho thấy những nguy cơ mà các cô gái có thể gặp và sự sa ngã mà chính họ gây ra do không làm chủ được mình.

Chân dung nghi phạm Lee Hogben

Chân dung nghi phạm Lee Hogben

Khách làm trái quy định của gái bán dâm

Năm 2019, một cô gái 20 tuổi hành nghề mại dâm ở Anh đăng tải quảng cáo bán dâm trên một trang web. Lee Hogben, 35 tuổi đọc được những dòng quảng cáo này nên liên hệ với cô gái. Sau khi trao đổi giá cả, gái "bán hoa" và Lee Hogben thống nhất sẽ mua - bán dâm trong 2 tiếng.

Lee Hogben hẹn gặp cô gái "bán hoa" tại một khách sạn nơi anh ta sống. Với tất cả các khách, cô gái này quy định, khi quan hệ đều phải đeo bao cao su để đảm bảo an toàn. Cô chưa bao giờ cho phép vị khách nào làm trái điều này, bởi như vậy mới có thể tránh lây nhiễm HIV và các bệnh lây qua đường tình dục.

Tuy nhiên, trong khi "mây mưa", cô gái bán dâm nhận thấy Lee Hogben tháo bao cao su ra. Cô không đồng ý và phản đối hành động này, vì cho rằng anh ta vi phạm quy định đã thống nhất từ đầu. Mặc cho cô yêu cầu dừng lại, Lee Hogben vẫn tiếp tục quan hệ và đe dọa nạn nhân. Khi thấy người đàn ông vẫn không làm theo lời mình, nạn nhân tha thiết cầu xin: "Tôi không làm vậy đâu, làm ơn, không".

Nạn nhân cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng không được. Lee Hogben còn yêu cầu cô gái bán dâm dừng ngay việc cố gắng để thoát thân. Sau 2 tiếng quan hệ không dùng biện pháp an toàn, Lee Hogben rời đi. Anh ta bỏ lại nạn nhân trong sự sợ hãi ở lại khách sạn. Chưa kể số tiền mua dâm mà anh ta cam kết trả cũng chẳng có. Cô gái không nhận được một đồng nào.

Sau khi anh ta rời khỏi khách sạn, cô gái đã báo cáo sự việc cho cảnh sát. Lee Hogben cũng có quá khứ bất hảo. Người đàn ông này từng có hàng chục tiền án liên quan đến quấy rối, hành hung... 

Dọa giết người thân nạn nhân

Tuy nhiên, khi biết nạn nhân báo cáo sự việc với cảnh sát, nghi phạm đã gửi tin nhắn đe dọa. Anh ta dọa sẽ giết ông bà và đập đầu của cô. Thế nhưng, cô gái không hề sợ hãi mà vẫn tiếp tục làm chứng cho quá trình điều tra. 

Lee Hogben phủ nhận sự liên quả mình đến vụ việc. Nhưng bằng chứng xét nghiệm ADN đã khẳng định anh ta là người quan hệ với cô gái.

Khi biết được quá khứ bất hảo của nghi phạm, nạn nhân mới ngã ngửa. Lee Hogben còn là người mắc chứng rối loạn nhân cách, không ổn định về cảm xúc. 

Sau khi vụ việc xảy ra, nạn nhân 20 tuổi không thể nguôi ngoai, cô bị ám ảnh với hành động đe dọa của Lee Hogben. Cô tự làm hại bản thân mình, đó được coi là hậu quả đau lòng - một dạng rối loạn tâm lý trong đó nạn nhân sẽ tự gây đau đớn cho bản thân có thể dẫn đến những mối nguy hiểm cho tính mạng.

Sau phiên tòa xét xử, Lee Hogben lĩnh án tổng cộng 18 năm tù về tội hiếp dâm và hành hung. Sau khi nghe bản án, Lee Hogben không những không tỏ ra ăn năn hối hận mà anh ta còn lớn tiếng đe dọa thẩm phán. Thẩm phán tại phiên tòa ca ngợi nạn nhân đã dũng cảm và không sợ hãi khi đưa sự việc ra ánh sáng để bị cáo Lee Hogben phải trả giá cho những gì mà anh ta đã gây ra.

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những cô gái "bay đêm" vào 13h ngày 8/9/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ người mẫu xinh đẹp bị cưỡng bức 4 phút, bắt nói điều bệnh hoạn rồi quay clip nóng

Trong đêm thứ 2 bán dâm, cô gái trẻ đã gặp phải khách "làng chơi" giở trò đồi bại và quay phim cảnh cưỡng bức.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Daily Mail và The Sun) ([Tên nguồn])
Những cô gái "bay đêm" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN