Nóng trong tuần: Cán bộ sở giết vợ con vì mối nghi ngờ “nuôi con tu hú”

Cán bộ sở giết vợ con và tự sát trong xe Mercedes; Bé trai 13 tuổi tố bị lạm dụng tình dục và ép dùng ma túy; Nữ sinh lớp 8 sinh con;… là những tin đáng chú ý nhất tuần qua.

Cán bộ sở giết vợ con và tự sát trong xe Mercedes vì mối nghi ngờ “nuôi con tu hú”

Nóng trong tuần: Cán bộ sở giết vợ con vì mối nghi ngờ “nuôi con tu hú” - 1

Chiếc ô tô phát hiện 3 người tử vong bên trong. Ảnh: Gia đình & Xã hội

Chiều 20/3, chiếc xe Mercedes của anh Trịnh Đức Mạnh (SN 1972, lái xe Sở Xây dựng Hà Giang) được phát hiện tại xã Phương Độ (TP.Hà Giang, tỉnh Hà Giang), cách nhà anh này 7km.

Trong xe, là thi thể của anh Mạnh cùng vợ và cháu bé hơn 8 tháng tuổi, con trai thứ hai của gia đình.

Khi cánh cửa xe được mở, mùi khét trong xe bốc ra, lớp nhựa trên trần xe như bị cháy rớt xuống.

Cơ quan điều tra xác định đây là một vụ án mạng, và nghi phạm gây ra vụ việc trên chính là anh Mạnh. Dấu vết trên xe và khám nghiệm tử thi cho thấy có thể anh này xả khí gas từ bình gas mini gây ngạt cho chị N, cháu bé và chính mình.

Trong cuộc điện thoại cuối cùng gọi về nhà, chị Ngọc nói là bị chồng uy hiếp, sau đó tắt máy.

Theo một nguồn tin, gần đây, anh Mạnh nghi ngờ cậu con trai 8 tháng tuổi không phải là con mình nên đã đi giám định ADN. Sau đó, hai vợ chồng nhiều lần cãi nhau. Chị Ngọc đã xin ly hôn, và lá đơn ly hôn này đã được tòa án thụ lý.

Hiện, công an đã khởi tố vụ án "Giết người".

Đỡ "mưa dao" cho cha, con trai bị chém tử vong

Nóng trong tuần: Cán bộ sở giết vợ con vì mối nghi ngờ “nuôi con tu hú” - 2

Cánh đồng lúa nơi xảy ra vụ án mang (ảnh minh họa)

Chiều 19/3, anh Nguyễn Văn Phúc (Đức Huệ, Long An) thả bò ở cánh đồng thì xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Trung Anh (cùng huyện) do bò của anh Phúc ăn lúa của gia đình Trung Anh.

Sự việc được can ngăn. Tuy nhiên sau đó hai bên lại tiếp tục xảy ra cự cãi, đánh nhau. Anh Phúc bị nhóm người của Nguyễn Trung Em (em ruột của Trung Anh) đánh phủ đầu.

Thấy cha bị đánh, cháu Nguyễn Nhật Hào (16 tuổi) lao đến để che chở "mưa dao" cho cha thì bị nhóm người của Trung Em dùng dao chém gục. Em ruột của anh Phúc chạy đến can ngăn cũng bị đánh tới tấp.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng rời khỏi hiện trường. Cháu Hào được chuyển đi bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Ngày hôm sau, Trung Anh và Trung Em đã ra đầu thú.

Sinh con nặng 3,2 kg, nữ sinh lớp 8 nói "của bạn trai cùng lớp"

Nóng trong tuần: Cán bộ sở giết vợ con vì mối nghi ngờ “nuôi con tu hú” - 3

Nữ sinh V.T.H. (ngồi sau) làm mẹ bất đắc dĩ khi đang học lớp 8

Mới đây, gia đình nữ sinh V.T.H. (SN 2003, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) đã gửi đơn đến công an đề nghị làm rõ việc cháu H. bị lạm dụng "làm trò người lớn" dẫn đến có thai. 

Theo lời khai ban đầu, cháu H và bạn nam học cùng lớp tên T dã có quan hệ tình cảm và "làm chuyện người lớn" nhiều lần khiến cháu H. có thai. Tuy nhiên, đến khi thai nhi được hơn 5 tháng, mọi người mới biết.

Đến ngày 19/3 vừa qua, H đã sinh một cháu bé nặng 3,2 kg. Hiện sức khỏe của 2 mẹ con đều ổn định.

Mẹ của H. cũng thừa nhận để xảy ra việc này một phần cũng do bố mẹ chưa quan tâm đến con cái. Theo bà, gia đình chỉ mong cơ quan công an sớm làm rõ ai là bố của cháu bé để gia đình họ có trách nhiệm cùng chăm sóc vì hoàn cảnh gia đình bà rất khó khăn.

Hiện Công an huyện Vĩnh Lộc đã lấy mẫu ADN của cháu bé mới sinh.

Bé trai 13 tuổi tố bị lạm dụng tình dục và ép dùng ma túy

Tuần qua, Công an TP.Hà Nội nhận được tin trình báo về vụ việc một cháu bé 13 tuổi trú tại huyện Mỹ Đức bị các đối tượng xấu lợi dụng, ép buộc sử dụng ma túy và lạm dụng tình dục.

Theo trình báo, khi cháu bé đang ở gần nhà thì bị một người lạ mặt chặn lại, bắt ép ăn đồ ăn có chứa chất gây mê rồi đưa ra bến xe Mỹ Đình. Tại đây, người này giao cháu cho 3 đối tượng khác. Sau đó, cháu bé bị 1 trong 3 đối tượng tiêm chất kích thích vào tay khiến cháu gặp ảo giác.

Lợi dụng sơ hở khi 3 đối tượng đang ngủ, bé trai trốn thoát nhưng lại bị một người lái xe ôm đưa về nhà riêng. Tại đó, cháu bé bị lạm dụng tình dục.

Sau khi trốn thoát, cháu bé đã liên lạc được với gia đình và trình báo cơ quan công an.

Tăng án với bảo vệ trường học hiếp dâm, dâm ô 6 học sinh tiểu học

Nóng trong tuần: Cán bộ sở giết vợ con vì mối nghi ngờ “nuôi con tu hú” - 4

Bị cáo Lang Thanh Duẩn

Tuần qua, Lang Thanh Duẩn (59 tuổi, ngụ huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) đã được đưa ra xét xử phúc thẩm về các tội "Hiếp dâm trẻ em" và "Dâm ô với trẻ em".

HĐXX nhận định Duẩn đã giao cấu nhiều lần đối với cháu H. (11 tuổi, học sinh trường Tiểu học Nguyễn Huệ) tại khu vực nhà vệ sinh nữ của nhà trường. Ngoài ra, Duẩn cũng nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô đối với 5 học sinh nữ khác tại khu vực nhà vệ sinh nữ, bãi xe của nhà trường và tiệm tạp hóa của gia đình.

Đây là những hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Do đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lang Thanh Duẩn 20 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em", 5 năm tù về tội "Dâm ô với trẻ em". Tổng hình phạt là 25 năm tù.

Trước đó, ông Lang Thanh Duẩn là nhân viên bảo vệ của Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (xã Ea Pô, huyện Cư Jút).

Sinh con nặng 3,2 kg, nữ sinh lớp 8 nói ”của bạn trai cùng lớp”

Nữ sinh này cho biết có quan hệ tình cảm và "làm chuyện người lớn" với bạn nam học cùng lớp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà tổng hợp ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN