Người đàn ông 42 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ ở Bình Tân

Sự kiện: Tin nóng

Người đàn ông 42 tuổi sống cùng cha ruột tại căn nhà ở quận Bình Tân, TP.HCM được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ.

Ngày 1-4, Công an quận Bình Tân, TP.HCM lập hồ sơ, điều tra vụ việc người đàn ông được phát hiện tử vong trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 0 giờ cùng ngày, nhiều người nghe tiếng hô hoán, kêu cứu từ căn nhà trong hẻm 17 đường Liên khu 5-6 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) nên chạy tới.

Công an sau đó khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai làm rõ vụ việc. Ảnh: HT

Công an sau đó khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai làm rõ vụ việc. Ảnh: HT

Một người đàn ông được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ trong căn nhà. Thông tin được báo với công an.

Lực lượng chức năng quận Bình Tân sau đó phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, lấy lời khai phục vụ điều tra.

Theo người dân, nạn nhân 42 tuổi, sống cùng cha ruột tại căn nhà nói trên. Ảnh: HT

Theo người dân, nạn nhân 42 tuổi, sống cùng cha ruột tại căn nhà nói trên. Ảnh: HT

Một số hàng xóm cho biết, nạn nhân tên H (42 tuổi). Người này chưa lập gia đình, sống cùng cha ruột tại căn nhà nói trên.

Tối hôm trước, người dân vẫn thấy ông H ra mua nước ở quán gần nhà và nói chuyện với nhiều người, không có biểu hiện bất thường cho đến khi xảy ra vụ việc.

Nguyên nhân đang được điều tra.

Nguồn: [Link nguồn]

Thi thể nam thanh niên trong tư thế treo cổ, đang phân hủy trong phòng trọ

Nạn nhân đã tử vong nhiều ngày, thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tân ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN