Nghi bị “cắm sừng”, chồng cuồng ghen giết vợ và đứa con chưa kịp chào đời

Sự kiện: Tin pháp luật

Máu ghen nổi lên khi nghi ngờ vợ ngoại tình dù không có bằng chứng, người đàn ông đã ra tay giết chết vợ và cả đứa con còn chưa kịp chào đời.

Nghi phạm sát hại vợ và đứa con trong bụng.

Nghi phạm sát hại vợ và đứa con trong bụng.

Cảnh tượng kinh hoàng

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra mới đây vào ngày 9/3/2021 tại một đồn điền trồng cây cọ dầu ở thành phố Tawau, bang Sabah, Malaysia đã khiến dư luận nước này hết sức bàng hoàng.

Cảnh sát trưởng thành phố Tawau, ông Peter Umbuas, cho biết vào lúc 19h26 ngày 9/3, đội cảnh sát điều tra đã nhận được thông báo về vụ việc và nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tại đây, họ đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Máu có ở khắp nơi trong phòng khách của một ngôi nhà chung dành cho người lao động nông trại gần Trạm kiểm soát Kampung Tanah Merah.

Nạn nhân được tìm thấy đã chết. Danh tính được xác định là Norhasnah Sahanin, 20 tuổi. Đáng nói, thời điểm này Norhasnah đang mang thai. Đứa con trong bụng cô cũng tử vong cùng mẹ.

Ông Peter Umbuas cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 17h cùng ngày và chỉ được phát hiện khi có người tới đây. Kết quả khám nghiệm ban đầu trên cơ thể nạn nhân phát hiện có vết đâm và bầm tím ở sau gáy, nghi do bị hung thù sử dụng hung khí sắc nhọn để tấn công.

Án mạng vì ghen tuông mù quáng

Tang vật vụ án mạng.

Tang vật vụ án mạng.

Bước đầu điều tra, cảnh sát xác định nghi phạm chính của vụ án mạng là người chồng 22 tuổi của nạn nhân. Người đàn ông này đã bỏ trốn sau khi ra tay.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án, cơ quan an ninh đã khẩn trương tiến hành cuộc truy tìm quy mô ngay trong đêm. Cuối cùng, họ xác định được nơi nghi phạm ẩn nấp suốt 7 tiếng đồng hồ tại một đồn điền cọ dầu cách hiện trường vụ án mạng khoảng 7km. Sau cuộc đột kích của cảnh sát, nghi phạm bị bắt lúc 0h55 ngày 10/3.

Cùng với việc bắt giữ, cảnh sát đã thu được một con dao rựa dài 68cm với vỏ mã tấu màu xanh nghi là hung khí gây án và một chiếc quần dài mà nghi phạm mặc khi ra tay.

Qua lời khai ban đầu, nghi phạm đã cúi đầu thừa nhận hành vi của mình. Người đàn ông này cho biết động cơ gây án là do nghi ngờ người vợ đang mang thai của mình ngoại tình.

Nghi phạm đã thúc giục nạn nhân nói ra sự thật và liên tục buộc cô phải thừa nhận có quan hệ ngoài luồng với người đàn ông khác, tuy nhiên nạn nhân từ chối và phủ nhận việc mình ngoại tình. Trong lúc tức giận và mất bình tĩnh, dù không có chứng cứ nhưng nghi phạm vẫn dùng dao chém vợ tử vong cùng đứa con trong bụng của mình.

Hiện tại, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ và sẽ sớm đưa vụ án ra xét xử với tội danh giết người dành cho nghi phạm.

--------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h00 ngày 28/3/2021 trên mục Pháp luât. 

Nguồn: [Link nguồn]

Thần tượng sát thủ khét tiếng, “nữ quái” gây án chấn động: Bí mật được hé lộ

Tất cả những cái chết kỳ bí được hóa giải qua cuốn nhật ký của cụ bà ác quỷ. Tuy nhiên, cách thức giết người đã...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Worldofbuzz) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN