"Kỳ án" nguyên chủ tịch xã kêu oan: Tòa tuyên tăng án

Sự kiện: Tin ngắn

TAND cấp sơ thẩm đã tuyên nguyên chủ tịch xã kêu oan 1 năm 9 tháng tù, tăng 3 tháng tù so với bản án trước đó.

Chiều 14-4, TAND huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đã mở lại phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo trong vụ án "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra ở UBND xã Ya Tờ Mốt từ 9 năm trước.

Ông Nguyễn Hữu Quảng cho biết sẽ kháng nghị bản án sơ thẩm

Ông Nguyễn Hữu Quảng cho biết sẽ kháng nghị bản án sơ thẩm

Theo nội dung vụ án, năm 2014 và 2015, ông Nguyễn Hữu Quảng (Chủ tịch UBND xã Ya Tờ Mốt) đã chỉ đạo duyệt, ký chi thanh toán các chứng từ không đúng quy định để bù vào số tiến chi tiếp khách, quà biếu, các khoản bị xuất toán gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 184 triệu đồng.

Trong khi đó, bà Lại Thị Mây (kế toán), theo sự chỉ đạo của ông Quảng, đã tham gia lập khống 12 chứng từ để thanh toán số tiền hơn 134 triệu đồng. Đồng thời, nhận và thanh toán 22 chứng từ khống với số tiền hơn 184 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Quế (cán bộ văn phòng, kế toán) tham gia lập khống 12 chứng từ, gây thiệt hại hơn 113 triệu đồng.

HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Quảng 1 năm 9 tháng tù; Lại Thị Mây 1 năm tù và Nguyễn Thị Quế 1 năm cải tạo không giam giữ cùng về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

HĐXX cũng tuyên các bị cáo và một số người liên quan bồi thường các khoản tiền gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.

Sau phiên tòa, ông Nguyễn Hữu Quảng cho biết không đồng ý với bản án sơ thẩm và sẽ tiếp tục kêu oan.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, tháng 11-2017, ông Quảng bị khởi tố về hành vi trên. Sau khi trả hồ sơ điều tra bổ sung nhiều vấn đề nhưng không được, tháng 7-2020, TAND huyện Ea Súp tuyên phạt bị cáo Quảng 18 tháng tù nhưng kiến nghị tòa phúc thẩm… hủy bản án sơ thẩm của chính mình!

Tháng 12-2020, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa phúc thẩm và hủy bản án sơ thẩm. Tiếp đó, TAND huyện Ea Súp trả hồ sơ đề nghị điều tra theo bản án phúc thẩm, song cơ quan điều tra và VKSND huyện Ea Súp không thực hiện đầy đủ.

Đến tháng 12-2022, TAND huyện Ea Súp tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm và trả hồ sơ điều tra bổ sung các nội dung, trong đó khởi tố bị can Lại Thị Mây và Nguyễn Thị Quế để điều tra về hành vi đồng phạm với ông Quảng.

Tháng 1-2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Súp mới ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Lại Thị Mây và Nguyễn Thị Quế.

Thời gian qua, ông Quảng đã nhiều lần gửi đơn tới cơ quan chức năng kêu oan và tố cáo hành vi bỏ lọt tội phạm đối với bà Mây, bà Quế. Vụ án này đã qua gần 6 năm với hơn 10 bản kết luận và cáo trạng; số tiền gây thiệt hại trong vụ án cũng thay đổi liên tục!

Nguồn: [Link nguồn]

”Kỳ án” nguyên chủ tịch xã kêu oan: Triệu tập hơn 140 người tới tòa

Nguyên chủ tịch UBND xã Ya Tờ Mốt tiếp tục kêu oan, làm đơn tố cáo cán bộ viện kiểm sát vì cho rằng bỏ lọt tội phạm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C. Nguyên ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN