Hai anh em cột chèo chém nhau sau lời thách thức, một người chết

Sự kiện: Tin ngắn

Thách thức người anh em cột chèo giết mình, người đàn ông bị chém tử vong.

Tưởng tại cơ quan điều tra

Tưởng tại cơ quan điều tra

Ngày 6/10, Công an xã Cư Bông (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với các trinh sát của Công an huyện Krông Pắk, truy bắt được nghi phạm giết người rồi bỏ trốn vào tối 4/10.

Nghi phạm là Hoàng Văn Tưởng (40 tuổi, ngụ thôn 22, xã Cư Bông, huyện Ea Kar).   

Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước nên đêm 4/10 anh Hà Văn Quang (42 tuổi) ngụ cùng thôn đến nhà Tưởng chửi bới, ném đá lên nhà và thách thức anh Tưởng giết mình.

Vì bực tức nên Tưởng đã cầm một con dao từ trong nhà lao ra rồi cả 2 rượt đuổi nhau.

Lúc này, Tưởng cầm dao đâm một nhát vào ngực trái và chém 2 nhát vào khửu tay phải và phía sau gáy anh Quang.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, người thân của anh Quang nghe tiếng kêu cứu, khi chạy ra thì thấy anh Quang nằm gục giữa đất phía trước nhà sau đó tử vong.

Còn Tưởng vừa bỏ chạy vừa nói “mày chết rồi, mày chết rồi”. Sau đó Tưởng bỏ trốn sang thôn 21 cùng xã.

Nhận được tin báo về vụ việc, lực lượng Công an huyện Ea Kar đã phối hợp với các đơn vị liên quan, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời truy bắt nghi phạm Tưởng để phục vụ công tác điều tra.

Đến trưa ngày 5/10 thì Tưởng bị Công an bắt giữ.

Theo tìm hiểu anh Quang và Tưởng là anh em cột chèo với nhau. Năm 2007, Tưởng đã một lần dùng dao đâm vào bụng anh Quang và bị kết án 3 năm tù giam.

Hiện vụ việc đang điều tra, làm rõ.

Sau xô xát với anh cọc chèo, người đàn ông ngã xuống nền nhà tử vong

Trong lúc xô xát, người em cọc chèo không may ngã xuống nền nhà bất động. Nghĩ rằng người đàn ông say xỉn nên gia đình...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Nhiên ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN