Dùng chìa khóa xe đâm chết người em "cọc chèo"

Nhắc nhở người em "cọc chèo" về việc say xỉn nhưng không được, người anh đã đâm chết nạn nhân.

Dùng chìa khóa xe đâm chết người em "cọc chèo" - 1

Hiện trường xảy ra vụ án giữa hai anh em "cọc chèo"

Sáng 22/9, Công an huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khi 2 anh em "cọc chèo" mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, một người chết.

Danh tính nạn nhân được xác định là Phùn A Ửng (SN 1993), bị đối tượng Lê Thanh Hải (SN 1989) cùng trú tại thôn 4, xã Quảng Sơn (huyện Hải Hà) dùng chìa khóa xe đâm tử vong. Đối tượng Hải là chồng chị gái của vợ nạn nhân.

Theo Công an huyện Hải Hà, chiều 20/9, Ửng và Hải cùng với Nguyễn Văn Sơn (SN 1986), trú tại thôn 5, xã Quảng Long và Lê Thị Hoài Linh (SN 1992, em ruột Hải), trú tại huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đi cùng ô tô rủ nhau uống bia và hát karaoke. Sau đó cả nhóm về quán S.M (có địa chỉ tại thôn 5, xã Quảng Chính) để ăn đêm.

Tại đây, anh Ửng có dấu hiệu say rượu nên Hải đã nhắc nhở. Tuy nhiên, sau đó giữa 2 anh em "cọc chèo" lời qua tiếng và xảy ra xô xát. Lúc này, Hải cầm chìa khóa xe đâm nhiều nhát vào người Ửng khiến nạn nhân gục ngã.

Khi thấy anh Ửng gục ngã, Sơn và Linh đã đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Hải Hà, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, công an nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của những người liên quan. Đồng thời, vận động Hải ra đầu thú, sau đó đối tượng này đã đến Công an huyện Hải Hà trình diện.

Qua khám nghiệm cơ quan chức năng xác định, nạn nhân bị đâm 4 nhát bằng chìa khóa xe, trong đó có 2 vết vào vùng bụng, 1 vết vào vùng ngực trái và 1 vết vào khu vực dưới xương quai xanh phải.

Đâm chết người vì bị chê xăm hình xấu

Nam thanh niên 27 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang bị đâm chết vì xăm hình “cá chép hóa rồng” nhưng chê xấu và không chịu trả...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Hưng ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN