Đánh chết em trai và hàng xóm vì chuyện con gà thiếu nửa cân

Xuất phát từ mâu thuẫn việc mua 2 con gà thiếu cân, Sơn cần búa đánh chết em trai và hàng xóm.

Đánh chết em trai và hàng xóm vì chuyện con gà thiếu nửa cân - 1

Đối tượng Dương Minh Sơn (ảnh nhỏ) dùng búa đánh chết 2 người vi mâu thuẫn mua gà thiếu cân.

Ngày 9/4, lãnh đạo xã Xuân Hương (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) cho biết, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ Dương Minh Sơn (SN 1957, xã Xuân Hương) để điều tra, làm rõ hành vi giết 2 người.

Hai nạn nhân tử vong là Dương Minh Công (SN 1965, em trai Sơn) và Hà Văn Tiến (SN 1943), cùng trú ở xã Xuân Hương.

Theo điều tra ban đầu, ngày 7/4, Sơn có mua hai con gà để chuẩn bị làm cỗ đám giỗ ngày vào 9/4. Theo Sơn, 2 con gà có tổng trọng lượng là 3kg. Tuy nhiên, khi ông Công cân lại thì hai con gà không đủ 3kg nên yêu cầu ông Sơn mang gà trả lại.

Từ việc này, ông Công và Sơn xảy ra cự cãi, to tiếng vì Sơn không chịu mang gà đi trả.

Một lúc sau, ông Công xách gà đi thì Sơn tức giận dùng búa có cán gỗ dài đánh vào đầu em trai khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Lúc này, ông Hà Văn Tiến đang ngồi trong nhà phát hiện sự việc chạy ra can ngăn thì cũng bị Sơn dùng búa đánh vào đỉnh đầu.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng ông Tiến sau đó cũng tử vong do vết thương quá nặng.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ Dương Minh Sơn, đồng thời khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ án.

Theo lãnh đạo xã Xuân Hương, tại địa phương nghi can Sơn chưa có tiền án tiền sự nhưng có biểu hiện tâm lý không bình thường.

Vụ giết hàng xóm, chém công an: Sốc với thi thể không nguyên vẹn của nạn nhân

Nghe tiếng hô hoán, mọi người chạy đi kiểm tra thì tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông không còn nguyên vẹn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN