Cuồng ghen, đổ thuốc sâu vào nước mắm hạ độc bạn tình

Cho rằng người tình có quan hệ với người khác nên chấm dứt tình cảm với mình, Trọng đã lén đổ thuốc diệt cỏ vào chai nước mắm nhằm hạ độc bà C.

Cuồng ghen, đổ thuốc sâu vào nước mắm hạ độc bạn tình - 1

Bị cáo Trọng khai nhận vi phạm tội trước tòa. Ảnh: Minh Thảo

Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lưu Văn Trọng (SN 1966), trú tại Xóm Phố, xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, mặc dù đã có gia đình riêng với 5 người con, nhưng Trọng vẫn có mối quan hệ tình cảm với bà H.T.C (SN 1962, trú tại xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn). Thậm chí, hai người còn chung sống như vợ chồng từ năm 2013.

Gần đây, do bà C. muốn chấm dứt quan hệ tình cảm nên ông Trọng ghen tuông, cho rằng người tình có quan hệ tình cảm với người khác nên bỏ mình. 

Tối 5/5, Trọng vào bếp nhà bà C. lén đổ thuốc diệt cỏ vào chai nước mắm. Tuy nhiên, khi nấu cơm, bà C. lấy chai nước mắm để xào thịt thì phát hiện xung quanh miệng chai và nước bên trong chuyển sang màu xanh. Cho rằng nước mắm hết hạn, bà C. không sử dụng.

Về phía Trọng, sau khi gây án, ông này đã đến cơ quan công an tự thú về hành vi dùng thuốc diệt đầu độc bà C.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lưu Văn Trọng mức án 4 năm tù giam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Duy Chiến (Tiền phong)
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN