Chị dâu, em chồng cùng nhau đi cướp

Sự kiện: Nhật ký 141

“Chị dâu” 21 tuổi lái xe máy chở em chồng đi cướp nhưng “không may” gặp tổ công tác 141.

Chiều 15/7, tổ công tác Y8 (KH 141 – CAHN) làm nhiệm vụ trên phố Lê Thanh Nghị (gần ĐH Bách Khoa) đã bắt giữ 2 đối tượng cướp giật.

Theo đó, tổ công tác phát hiện một đôi nam nữ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Qua đó, nữ đối tượng được xác định là Hoàng Thùy Dương (SN 1992, ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), chị dâu của đối tượng nam tên Nguyễn Thanh Hải (SN 1987, ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Kiểm tra chiếc túi xách cặp “chị dâu em chồng” mang theo, tổ công tác phát hiện 1 máy tính xách tay hiệu Sony, 3 điện thoại di động và 1 chiếc ví nam. Dương và Hải cho biết đó là đồ mua về để sử dụng. Nhưng khi tổ công tác yêu cầu hai “chị em” nhập mật khẩu để mở máy tính thì họ... không biết.

Chị dâu, em chồng cùng nhau đi cướp - 1

Nguyễn Thanh Hải tại chốt 141.

Qua đấu tranh, Hải và Dương thừa nhận chiếc máy tính và điện thoại trong túi xách là do hai chị em vừa cướp giật được.

Tổ công tác còn phát hiện bên trong bao thuốc lá của Hải có 2 viên thuốc nhỏ nghi là heroin. Dương khai đó là heroin mình mua về dùng.

Được biết, Hải đã có một tiền án về tội cướp giật.

Tổ công tác Y8 đã bàn giao cặp “chị dâu em chồng” cho Công an phường Bách Khoa tiếp tục điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân ([Tên nguồn])
Nhật ký 141 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN