Bốn thanh niên gây ra 8 vụ cướp giật tài sản

Sự kiện: Tin ngắn

Nhóm đối tượng lượn lờ cướp tài sản của người dân thì bị lực lượng công an tuần tra tóm gọn.

Ngày 27/4, Công an thị xã Bến Cát đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn (22 tuổi), Nguyễn Trung Quốc (25 tuổi cùng ngụ tại tỉnh Trà Vinh), Nguyễn Lê Trung Hậu (21 tuổi), Lê Khánh Linh (25 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Đồng Tháp) để điều tra làm rõ hành vi “Cướp giật tài sản”.

Khoảng 12h cùng ngày, Quốc và Tuấn điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 84F1-278.93 rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn khu phố 3A, phường Thới Hoà để cướp giật tài sản của người dân. Khi thấy lực lượng tuần tra Công an TX Bến Cát các đối tượng tăng ga bỏ chạy. Phát hiện dấu hiệu nghi vấn, tổ tuần tra đã tổ chức truy đuổi, khống chế được các đối tượng.

Qua kiểm tra, phát hiện trên người 2 đối tượng đang cất giấu 2 điện thoại di động. Sau khi khai thác nhanh, cả 2 khai nhận vừa cùng đồng bọn thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản của người đi đường trên địa bàn phường Thới Hòa và đang trên đường tìm “con mồi” để tiếp tục ra tay.

Bốn thanh niên gây ra 8 vụ cướp giật tài sản - 1

Bốn thanh niên gây ra 8 vụ cướp giật tài sản - 2

Các đối tượng Tuấn, Hậu, Quốc, Linh cùng tang vật

Các đối tượng Tuấn, Hậu, Quốc, Linh cùng tang vật

Đến 15h cùng ngày, Công an thị xã phát hiện Hậu và Linh (là đồng bọn của nhóm cướp trên) đang lẩn trốn tại thành phố Thủ Dầu Một. Ngay lập tức, lực lượng trinh sát nhanh chóng lao vào khống chế được Hậu, riêng Linh nhanh chân điều khiển xe mô tô bỏ chạy thì bị lực lượng trinh sát truy đuổi gắt gao. Tuy nhiên, ngay sau đó Linh đã bị lực lượng trinh sát cùng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố Thủ Dầu Một đang làm nhiệm vụ gần đó hỗ trợ khống chế bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện 8 vụ cướp giật tài sản của người đi đường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, Tân Uyên, Bến Cát. 

Nguồn: [Link nguồn]

Kẻ cướp giật túi xách kéo ngã nạn nhân xuống mặt đường ở Bình Thạnh

Kẻ cướp giật túi xách kéo nạn nhân đang đi bộ ngã úp mặt xuống đường gây chấn thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Bình ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN