Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị bạo hành, xâm hại: Cha dượng và mẹ ruột lĩnh án

TAND TP.Hà Nội đã tuyên án 2 bị cáo là cha dượng và mẹ ruột của bé gái 12 tuổi vì đã có hành vi xâm hại và bạo hành cháu.

Sau một ngày xét xử kín, chiều 7/10, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt Phạm Thanh Tùng (SN 1990, trú ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) 19 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”; Hoàng Thị Thu Huyền (SN 1987, ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội, mẹ bị hại) cũng bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Hành hạ con”.

Bị cáo Tùng tại phiên toà

Bị cáo Tùng tại phiên toà

Tháng 3/2012, Huyền từng bị phạt hành chính vì hành vi đánh bạc. Hiện Huyền đang bị truy tố trong vụ án khác với cáo buộc Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, sau khi ly hôn, Huyền sống cùng 3 con, trong đó có cháu B. sinh năm 2009. Trong thời gian sống cùng các con, Huyền thường xuyên có hành vi ngược đãi, hành hạ cháu B. bằng tay tay hoặc các vật dụng gồm ống nhựa, gậy gỗ, dây điện gây nhiều vết bầm tím và thường xuyên bỏ mặc, không chăm sóc 3 con.

Bé gái 12 tuổi bị bạo hành thâm tím người

Bé gái 12 tuổi bị bạo hành thâm tím người

Tháng 5/2020, Huyền cùng các con chuyển đến căn hộ thuê tại phường Quang Trung, quận Hà Đông, chung sống với Tùng. Họ có một con chung, sinh tháng 3/2021.

Từ tháng 5/2020 đầu năm 2021, khi không có ai ở nhà, Tùng đã nhiều lần khống chế để hiếp dâm cháu B. (con gái của Huyền) và đe dọa cháu không được nói với ai.

Mẹ bé gái 12 tuổi

Mẹ bé gái 12 tuổi

Sau đó, cháu B. kể chuyện với bác ruột và được người này đưa về chăm sóc. Ngày 24/1, anh N.T.T. (bố cháu bé) đã trình báo cơ quan điều tra.

Ngày 20/2, Tùng bị bắt, Huyền đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại.

Nguồn: [Link nguồn]

Tình tiết bất ngờ tại phiên xử bé gái 12 tuổi bị “chồng hờ” của mẹ nhiều lần xâm hại

Gia đình tan vỡ, bé gái 12 tuổi ở với mẹ đẻ nhưng liên tục bị bạo hành. Không được mẹ yêu thương, bé gái này còn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị bạo hành, xâm hại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN