Bắt tạm giam tổ phó an ninh công ty Alibaba đánh trọng thương khách hàng

Đến công ty địa ốc Alibaba để yêu cầu giải quyết số tiền đầu tư đất dự án, khách hàng đã bị tổ phó an ninh của công ty này đánh trọng thương, tỉ lệ thương tích 20%.

Đối tượng Trần Quang Khải.

Đối tượng Trần Quang Khải.

Chiều nay (30/8), Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Trần Quang Khải (SN 1992, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), tổ phó tổ an ninh công ty địa ốc Alibaba để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Ngoài ra, liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thủ Đức vẫn đang tiếp tục làm rõ hành vi của 4 nhân viên bảo vệ của công ty địa ốc Alibaba.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h ngày 22/7, ông Trần Thanh Phong (SN 1977) cùng vợ là bà Lê Đỗ Hải Miên (SN 1977) đến công ty địa ốc Alibaba (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) để yêu cầu công ty này giải quyết, trả lại số tiền 458 triệu đồng mà ông Phong đã đầu tư mua đất dự án tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiện, khu đất nói trên đang bị chính quyền cưỡng chế do đã làm thay đổi hiện trạng và mục đích sử dụng đất khi không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Tại đây, giữa vợ chồng ông Phong và 2 nhân viên tư vấn của công ty địa ốc Alibaba xảy ra đôi co, lớn tiếng. Lúc này, Trần Quang Khải (tổ phó an ninh công ty địa ốc Alibaba) mặc áo sơ mi trắng, yêu cầu ông Phong giữ trật tự, rời khỏi công ty; nhưng ông Phong không đồng ý, tiếp tục lớn tiếng. Bất ngờ, Khải lao vào kẹp cổ ông Phong, và cùng 4 nhân viên bảo vệ là Trần Đức Thiện (sinh năm 1990), Nguyễn Thành Đại (sinh năm 2000, cùng quê tỉnh Gia Lai), Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1989, quê tỉnh Tiền Giang) và Hà Ngọc Hướng (sinh năm 1962, ngụ quận Thủ Đức) mặc áo bảo vệ màu đen cầm tay chân kéo ông Phong ra ngoài công ty.

Ông Phong vùng vẫy, chống trả thì bị Khải dùng tay đánh vào mặt gây chảy máu mũi. Ngay sau đó, vợ chồng ông Phong đã đến Công an phường Hiệp Bình Chánh trình báo, và được công an đưa vào bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu.

Ông Phong bị nhân viên công ty địa ốc Alibaba hành hung và kéo ra ngoài.

Ông Phong bị nhân viên công ty địa ốc Alibaba hành hung và kéo ra ngoài.

Toàn bộ diễn biến vụ việc được người thân của ông Phong dùng camera ghi lại và giao nộp cho công an. Nạn nhân cũng đã có đơn yêu cầu khởi tố vụ án, giám định thương tích, đồng thời triệu tập các đối tượng có liên quan để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Khải và 4 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Từ kết quả giám định thương tích của ông Phong là 20% cũng như những chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thủ Đức đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Quang Khải về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Bảo vệ Công ty CP địa ốc Alibaba xô xát với khách hàng ngay tại trụ sở

Khách hàng đến trụ sở Công ty CP địa ốc Alibaba để hỏi về việc mua bán đất thì xảy ra xô xát với bảo vệ. Hậu quả,...


 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P.N ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN