"Bà trùm" xinh đẹp cầm đầu băng đảng xã hội đen chuyên "săn" đại gia

Bằng chiêu tiếp cận những đàn ông giàu có, cô gái trẻ đã một tay giúp băng đảng tội phạm thực hiện mưu đồ.

Lừa đảo là chuyện không hiếm nhưng nhiều người vẫn bị “sập bẫy”. Chiêu thức của những kẻ lừa đảo là đánh trúng tâm lý nhẹ dạ cả tin. Kết quả là nạn nhân bàng hoàng khi biết sự thật, thậm chí bị tổn thất tài sản, tinh thần. Tuyến bài Những phi vụ lừa tình ngoạn mục sẽ gửi tới độc giả những câu chuyện có thật, để nhận biết chiêu trò của tội phạm để tránh mắc bẫy.

Chân dung cô gái Nancy Michelle Mendoza Moreno

Chân dung cô gái Nancy Michelle Mendoza Moreno

Dụ dỗ, tiếp cận những người giàu có

Năm 2012, Nancy Michelle Mendoza Moreno (22 tuổi) bị bắt giữ ở Mexico, sau đó bị dẫn độ về Mỹ để hầu tòa với tội ác bị cáo buộc có từ năm 2007. 

Nhìn gương mặt của Nancy, không ai nghĩ cô ta có thể làm được những việc tày trời. Nancy nhắm mục tiêu dụ dỗ các doanh nhân và người giàu có rồi đưa họ vào bẫy để các thành viên băng đảng ma túy bắt cóc, đòi tiền chuộc 

Nancy đã kết bạn với ông Garcia Vasquez (58 tuổi) tại phòng tập gym. Garcia Vasquez là anh rể của một nhà tài chính giàu có. Sau khi kết bạn, cô thuyết phục người đàn ông giàu có này trở thành huấn luyện viên cá nhân để giúp đỡ trong khi tập. Trong một lần, 2 người đang đi cùng nhau, các thành viên băng đảng ma túy đã chặn cả 2 rồi bắt cóc Garcia Vasquez. Sau đó, gia đình ông Garcia Vasquez chấp nhận chuyển số tiền 1 triệu USD tiền chuộc mới được thả. 

Nạn nhân khác bị Nancy đưa vào bẫy là một doanh nhân giàu có người Mexico. Ông bị Nancy dụ dỗ đến một ngôi nhà. Tại đây, doanh nhân này bị đánh đập và giam giữ trong 8 ngày. Các thành viên băng đảng đòi tiền chuộc 2 triệu USD từ vợ của người này. 

Một nạn nhân khác của Nancy và băng đảng của cô ta là Eduardo Gonzalez-Tostado. Nancy quen người đàn ông này ở quán cà phê và rủ đến nhà dì hôm 8/6/2007. Khi người này bước vào nhà thì có 5 người đàn ông đeo mặt nạ cầm vũ khí mặc trang phục cảnh sát xông ra. Tuy nhiên, những người này không phải là cảnh sát mà là thành viên của băng đảng. Chúng đòi gia đình của Eduardo phải giao 194.000 USD tiền chuộc. Sau khi cân nhắc kỹ càng, gia đình đồng ý trả số tiền này. 

Gia đình nạn nhân bí mật gắn thiết bị theo dõi trong vali chứa tiền khi giao nên cảnh sát phát hiện được vị trí của các thành viên băng nhóm từ đó tóm gọn các đối tượng. 

Bỏ trốn và bị bắt đưa về Mỹ

Khi biết tin các thành viên băng đảng bị bắt, Nancy đã bỏ về Mexico để lẩn trốn. Năm 2010, cô bị cảnh sát bắt sau quá trình theo dõi, điều tra của cảnh sát. Vào thời điểm đó, Nancy đang làm tại một văn phòng luật sư.

Các công tố viên cho biết, Nancy là thành viên chủ chốt. Trước đây, cô gái sống trong khu vực của tầng lớp lao động, học hành chăm chỉ và nuôi ước mơ thành tiếp viên hàng không. Nhưng tất cả những điều đó đã là dĩ vãng khi Nancy vướng vòng lao lý. Lúc sang San Diego (Mỹ), Nancy là cô gái thích các bữa tiệc với cocain và yêu một trong những thủ lĩnh băng đảng ma túy. 

Sau mỗi vụ bắt cóc và đòi được tiền chuộc, Nancy được trả 15.000 USD. Dường như ma lực của số tiền này đã khiến cô bị mê hoặc và tiếp tục "nhúng chàm". Cô dính líu đến băng nhóm "Los Palillos" từ năm 2006 và trở thành con mồi để các đối tượng trong băng nhóm sử dụng nhằm dụ dỗ và tiếp cận những người giàu có. 

Băng đảng "Los Palillos" vốn là một bộ phận của băng đảng ma túy "Arellano Felix". Sau đó, "Los Palillos" tách ra và thực hiện các hoạt động xuyên biên giới giữa Mỹ và Mexico. Los Palillos liên quan đến một loạt vụ bắt cóc và giết người từ năm 2004 đến 2007, buôn bán ma túy và sát hại các thủ lĩnh những băng nhóm đối thủ. 

Phương thức hoạt động là bắt cóc những người giàu có để đòi tiền chuộc. Nancy trẻ trung, hấp dẫn được xem là vũ khí bí mật của băng nhóm nhằm lôi kéo cánh mày râu.  Cô gái này đã bị kết án tù chung thân với vai trò chính trong âm mưu bắt cóc và bắt cóc đòi tiền chuộc. 

--------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của tuyến bài Những phi vụ lừa tình ngoạn mục vào 13h00 ngày 21/12/2019.

Nguồn: [Link nguồn]

Hẹn hò với gái lạ, phi công chưa kịp làm gì đã bị vu hiếp dâm

Người đàn ông bị đòi tiền liên tục đến mức không thể im lặng nên quyết định trình báo cảnh sát.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Daily Mail, ABC News) ([Tên nguồn])
Những phi vụ lừa tình ngoạn mục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN