Rất tiếc 10 món ăn này có lẽ phải cho vào thùng rác thay vì cho vào miệng

Những bức ảnh này chứng minh rằng không phải ai cũng có đôi bàn tay tài hoa trong nhà bếp. Đôi khi những đầu bếp chuyên nghiệp những món ăn của mình sẽ tỏa sáng, thế nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược.

Rất tiếc 10 món ăn này có lẽ phải cho vào thùng rác thay vì cho vào miệng - 1

Đậu hầm trên mì ống, có lẽ người nấu món này nghĩ rằng hương vị của nó rất tuyệt. Nhưng hỗn hợp này chẳng có một mối liên quan nào cả, thậm chí mọi người sẽ chẳng ăn nó vì trông thật dị hợm.

Rất tiếc 10 món ăn này có lẽ phải cho vào thùng rác thay vì cho vào miệng - 2

Một vị bếp trưởng đã quyết định thử nghiệm món ăn mới. Đó là nhồi quả trứng vào trong quả bơ, gói lại bằng thịt xông khói sau đó đem nướng. Tuy nhiên chẳng có ai yêu thích nổi mùi vị kinh khủng này.

Rất tiếc 10 món ăn này có lẽ phải cho vào thùng rác thay vì cho vào miệng - 3

Một sự kết hợp được cho là thảm họa, không thể lý giải nổi tại sao một chiếc bánh bao lại có thể ăn kèm với đậu hầm như vậy.

Rất tiếc 10 món ăn này có lẽ phải cho vào thùng rác thay vì cho vào miệng - 4

Vị đầu bếp này đã kết hợp hương vị kem chua, ớt Jalapenos của Mexico, salad cà chua của Mỹ, thêm một ít mỳ spaghetti của Ý. Sự kết hợp hương vị của nhiều nước thế này liệu có đem đến một hương vị mới mẻ, ngon lành. Không, nó kinh khủng hơn nhiều người tưởng.

Rất tiếc 10 món ăn này có lẽ phải cho vào thùng rác thay vì cho vào miệng - 5

Người nấu món này đang cố tạo ra một loại pizza phiên bản bánh mỳ bằng cách cho thêm thịt, ớt, phô mai. Nhưng có vẻ như chẳng ai muốn thử món này chút nào.

Rất tiếc 10 món ăn này có lẽ phải cho vào thùng rác thay vì cho vào miệng - 6

Một đĩa trứng chiên nhưng một bên chín, một bên sống. Rốt cuộc lý do là sao nhỉ ?

Rất tiếc 10 món ăn này có lẽ phải cho vào thùng rác thay vì cho vào miệng - 7

Người nấu món này khẳng định đây là “Carbonara”, một món mỳ spaghetti nấu cùng với trứng, phô mai, thịt nguội. Nhưng trông nó như một đống “hổ lốn” không tài nào nuốt được.

Rất tiếc 10 món ăn này có lẽ phải cho vào thùng rác thay vì cho vào miệng - 8

Người làm ra món ăn này đã thú nhận rằng mình làm trong lúc đang say rượu. Trông nó…? Thật không biết phải diễn tả bằng lời nào nữa. Chắc chắn món ăn này không thể nào nuốt nổi.

Rất tiếc 10 món ăn này có lẽ phải cho vào thùng rác thay vì cho vào miệng - 9

Quá nhiều pho mát và mù tạt, khiến cho món ăn có mùi vị rất kinh khủng. Nếu đã thấy nghi ngờ, tốt nhất không nên nếm thử nó.

Rất tiếc 10 món ăn này có lẽ phải cho vào thùng rác thay vì cho vào miệng - 10

Món ăn này gồm bít tết, khoai tây nghiền với đậu xanh, nhưng thật khó để phân biệt cái nào ra cái nào.

Phì cười trước những thảm họa nhà bếp đạt tới cảnh giới không phải ai cũng làm được

Dù chủ nhân những chiếc bánh này có vẻ như đã rất cố gắng nhưng thành phẩm thật thảm họa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PHAN HẰNG ( Theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Những món ăn hot trên mạng xã hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN